Kiến nghị cấm tuyệt đối đầu tư, kinh doanh thuốc lá thế hệ mới
VHO - Đại biểu Lê Hoàng Anh, đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai, kiến nghị Luật Đầu tư (sửa đổi) cần quy định cấm tuyệt đối đầu tư, kinh doanh thuốc lá điện tử (TLĐT) và thuốc lá nung nóng (TLNN).
Chiều 11.11, phát biểu trong phiên thảo luận tổ góp ý về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu Lê Hoàng Anh khẳng định: Dự thảo Luật hiện nay chỉ đưa thuốc lá truyền thống vào danh mục kinh doanh có điều kiện, nhưng bỏ ngỏ, không quy định cấm tuyệt đối đầu tư, kinh doanh đối với TLĐT và TLNN.
Đây là bước thụt lùi về chính sách, tiềm ẩn nguy cơ thảm họa, vượt ra ngoài khuôn khổ y tế thông thường, trở thành vấn đề an ninh, trật tự xã hội và trách nhiệm chính trị.

“Việc không cấm các sản phẩm hủy hoại sức khỏe này là đi ngược lại định hướng chiến lược cao nhất của Đảng. Cụ thể, đi ngược tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó nhấn mạnh phải có những đột phá mạnh mẽ trong chăm sóc sức khỏe.
Việc không đưa vào điều cấm của Dự thảo Luật cũng đi ngược lại chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về việc phải bảo vệ thanh, thiếu niên khỏi ma túy, tệ nạn xã hội và các nguy cơ gây nghiện”, đại biểu Lê Hoàng Anh nhấn mạnh.
Ông khẳng định, Điều 6 “Quy định ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh” của Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) không có nội dung về TLĐT, TLNN là trái với Nghị quyết 173/2024/QH15, trong đó Quốc hội thống nhất “cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025”.
Từ hôm nay, cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng dưới mọi hình thức
Đồng thời, không thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 5.8.2025 về kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết 173. Theo đó, giao Bộ Tài chính “rà soát và xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư” và “đề xuất giải pháp thống nhất với quy định của pháp luật và tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp”.
Theo đại biểu đoàn Gia Lai, các chính sách tại Điều 6 Luật Đầu tư phải thể hiện sự thống nhất ý chí với sự lãnh đạo của Đảng. Với tư cách là đảng viên, là đại biểu của nhân dân, việc cấm TLĐT, TLNN cần phải được đặt lên hàng đầu.

Ông cũng cho rằng, nói về TLĐT, TLNN – hay còn gọi là thuốc lá thế hệ mới – là nói về nguy cơ ma túy tổng hợp và hệ lụy an ninh trật tự, an toàn xã hội; là việc hủy hoại thế hệ trẻ, hủy hoại giống nòi dân tộc.
Đặt câu hỏi về áp lực vận động chính sách vì lợi ích nhóm và bản lĩnh nghị trường, đại biểu quả quyết: “Chúng ta không thể làm ngơ trước thực tế là một số doanh nghiệp đã và đang triển khai các hoạt động vận động hết sức quyết liệt nhằm mục tiêu duy nhất là để Luật Đầu tư không quy định cấm. Họ dùng mọi lập luận về “giảm thiểu tác hại” hay “khó quản lý thì cấm”.
Quan điểm của chúng ta phải rõ ràng: Đây không phải là vấn đề kỹ thuật quản lý mà là vấn đề định hướng phát triển quốc gia. Chúng ta không thể nhân nhượng trước bất kỳ áp lực thương mại nào có thể gây tổn hại đến sức khỏe cộng đồng, đến duy trì nòi giống. Chúng ta phải cấm vì bản chất của sản phẩm là độc hại, không phải vì chúng ta không quản được”.
Ông Lê Hoàng Anh dẫn chứng thêm, nhiều quốc gia đã nhận ra nguy cơ và áp dụng lệnh cấm. Các nước trong khu vực ASEAN như Thái Lan, Singapore, và cả Liên bang Nga – nơi Duma Quốc gia Nga đang khẩn trương thông qua luật cấm TLĐT trong kỳ họp mùa thu – đều có động thái mạnh mẽ. Tổng thống Putin đã công khai ủng hộ cấm triệt để.
“Nếu Việt Nam không cấm, chúng ta sẽ trở thành thị trường dễ dãi nhất, là nơi xả rác cho các sản phẩm bị cấm ở mọi nơi trên thế giới,” đại biểu Hoàng Anh trăn trở.
Đồng quan điểm, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Đoàn ĐBQH TPHCM) đề nghị cần rà soát xem có hay không các hoạt động vận động hành lang (lobby) nhằm hợp thức hóa việc kinh doanh TLĐT và TLNN.
Còn đại biểu Lê Văn Khảm (Đoàn ĐBQH TP.HCM) bày tỏ, việc không quy định rõ ràng, cụ thể trong Luật lần này có thể dẫn đến không đạt được mục tiêu kiểm soát sử dụng thuốc lá, đồng thời gây ra mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật. TLNN là sản phẩm mới, và đây chính là thời điểm chúng ta có thể kiểm soát ngay từ đầu.

RSS
