Nghiên cứu:
Không có lượng rượu nào an toàn đối với chứng mất trí nhớ
VHO - Nghiên cứu mới nhất cho thấy bất kể một lượng rượu nào, dù ít hay nhiều, cũng làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ khi về già.

Trước đây, theo CNN, một số nghiên cứu đã từng cho rằng uống rượu nhẹ - chẳng hạn như dưới bảy ly mỗi tuần - có thể bảo vệ thần kinh tốt hơn so với việc không uống rượu.
Tuy nhiên, các nghiên cứu đó thường tập trung vào người cao tuổi và không phân biệt giữa những người đã từng uống rượu và những người không uống rượu lâu năm, do đó có khả năng làm sai lệch kết quả.
Trong nghiên cứu được công bố hôm 23.9 trên một tạp chí y khoa hàng đầu thế giới BMJ, các nhà nghiên cứu đã thực hiện phân tích một số gen nhất định liên quan đến cách tiêu thụ rượu và khả năng ảnh hưởng đến não bộ.
Ông Anya Topiwala - tác giả chính của nghiên cứu và là nhà nghiên cứu lâm sàng cấp cao tại khoa tâm thần học thuộc Đại học Oxford ở Vương quốc Anh, cho biết kết quả phân tích di truyền cho thấy ngay cả một lượng nhỏ rượu cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.
“Đây là nghiên cứu lớn nhất về chủ đề này. Sự kết hợp giữa phân tích quan sát và phân tích di truyền là chìa khóa”, tác giả Topiwala cho biết qua email.
Phân tích di truyền, còn được gọi là phân tích ngẫu nhiên Mendel sẽ chứng minh khả năng ít có nguy cơ đưa ra biến số gây nhiễu hoặc “giả” để giải thích mối quan hệ giữa rượu và chứng mất trí nhớ.
Ông Isaacson, người tiến hành nghiên cứu về sự cải thiện nhận thức ở những người có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer về mặt di truyền nhưng không tham gia vào nghiên cứu mới này đưa ra lời khuyên rằng những người mang biến thể gen APOE4, yếu tố nguy cơ di truyền phổ biến nhất của bệnh Alzheimer, không nên uống rượu bia.
Mối liên hệ giữa rượu và chứng mất trí nhớ
Nghiên cứu mới cũng xem xét dữ liệu từ gần 560.000 người tham gia UK Biobank, một nghiên cứu về cơ sở dữ liệu y sinh và nguồn tài nguyên nghiên cứu quy mô lớn.
Trong phần quan sát của nghiên cứu, những người tham gia đã tự báo cáo về lượng rượu họ đã uống. Từ đó, các nhà nghiên cứu so sánh mức tiêu thụ rượu với nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ theo thời gian.
“Trong nghiên cứu, những người uống một lượng nhỏ rượu (dưới 7 ly mỗi tuần) có nguy cơ thấp hơn những người uống nhiều rượu (trên 40 ly mỗi tuần)”, Tara Spires-Jones, Giáo sư về thoái hóa thần kinh và là Giám đốc Trung tâm Khoa học Não bộ Khám phá tại Đại học Edinburgh ở Scotland nói.
Đáng chú ý, theo bà Spires-Jones, trưởng nhóm tại Viện Nghiên cứu Chứng mất trí nhớ Vương quốc Anh ở London, cho biết nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người không uống rượu và những người báo cáo chưa bao giờ uống rượu thực sự có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ tương tự như những người uống nhiều rượu.
Sau đó, nghiên cứu đã xem xét di truyền học từ 45 nghiên cứu về chứng mất trí nhớ ở 2,4 triệu người và so sánh các dấu hiệu di truyền liên quan đến việc sử dụng rượu trong suốt cuộc đời.
Theo nghiên cứu, nguy cơ di truyền cao hơn có liên quan đến nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn, với mức tiêu thụ rượu càng cao thì nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ càng tăng tuyến tính.
Những người uống rượu mắc chứng mất trí nhớ sẽ có nguy cơ di truyền mạnh, cho dù thế hệ sau không uống rượu.
"Uống 3 ly mỗi tuần có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn 15% so với uống 1 ly mỗi tuần trong suốt cuộc đời", nhà nghiên cứu Topiwala nói.
Ngoài ra, theo nghiên cứu, việc tăng gấp đôi nguy cơ di truyền nghiện rượu có liên quan đến việc tăng 16% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.
"Rõ ràng, nghiên cứu không thể chứng minh thuyết phục rằng việc sử dụng rượu bia có trực tiếp gây ra chứng mất trí nhớ hay không. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa việc uống rượu bia và nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ ngày càng gia tăng. Các nghiên cứu khoa học thần kinh cơ bản cũng chỉ ra rằng rượu bia gây độc trực tiếp cho các tế bào thần kinh trong não", nhà nghiên cứu Spires-Jones nhấn mạnh.
Theo CNN
Link bài viết gốc