Vượt lũ đến nhà sản phụ, hỗ trợ sinh con an toàn giữa lúc đường bị chia cắt

NGUYỄN LINH

VHO - Nước lũ chia cắt đường đến bệnh viện, công an và lực lượng y tế vượt lũ tiếp cận, hỗ trợ sản phụ ở xã Thanh Kỳ (Thanh Hóa) sinh con an toàn tại nhà.

Khoảng 6 giờ ngày 16.9, Công an xã Thanh Kỳ và Ban Chỉ huy Phòng thủ xã Thanh Kỳ nhận tin báo về trường hợp sản phụ Lương Thị Lượng, trú tại thôn Tân Hùng, xã Thanh Kỳ, đang chuyển dạ.

Vượt lũ đến nhà sản phụ, hỗ trợ sinh con an toàn giữa lúc đường bị chia cắt - ảnh 1
Lực lượng Công an và y tế vượt lũ tiếp cận gia đình sản phụ

Thời điểm này, mưa lớn khiến nước trên nhiều tuyến đường dâng cao, 2 tràn trên tuyến từ nhà sản phụ đến bệnh viện bị ngập sâu. Gia đình không thể đưa sản phụ đến cơ sở y tế để sinh con.

Trước tình huống khẩn cấp, Công an xã Thanh Kỳ nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ, đồng thời phối hợp với các lực lượng tìm phương án tiếp cận gia đình sản phụ.

Một mặt, Công an xã liên hệ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH để chuẩn bị phương tiện, phương án cứu hộ trong trường hợp cần thiết.

Mặt khác, lực lượng chức năng phối hợp với y tế địa phương, cử cán bộ, bác sĩ, y sĩ mặc áo phao, vượt qua khu vực nước ngập để tiếp cận sản phụ.

Việc di chuyển trong điều kiện mưa lũ, đường sá bị chia cắt gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các lực lượng xác định việc tiếp cận sản phụ là nhiệm vụ cấp thiết, không thể chậm trễ.

Sau khi có mặt tại gia đình, cán bộ công an và nhân viên y tế động viên, trấn an người nhà, đồng thời kiểm tra tình trạng sức khỏe của sản phụ.

Qua đánh giá, sản phụ đã chuyển dạ và không thể chờ để di chuyển đến cơ sở y tế.

Các lực lượng thống nhất phương án hỗ trợ sinh tại chỗ, chuẩn bị những điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho cả mẹ và em bé.

Với sự phối hợp kịp thời giữa công an, lực lượng phòng thủ và nhân viên y tế, ca sinh diễn ra an toàn. Sản phụ Lương Thị Lượng và cháu bé hiện đều ổn định.

Vượt lũ đến nhà sản phụ, hỗ trợ sinh con an toàn giữa lúc đường bị chia cắt - ảnh 2
Mẹ và em bé an toàn sau ca sinh đặc biệt giữa lúc mưa lũ

Thượng tá Bùi Thanh Triều, Trưởng Công an xã Thanh Kỳ cho biết, ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an xác định đây là tình huống khẩn cấp, liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của sản phụ và cháu bé nên phải triển khai ngay các phương án hỗ trợ.

Do nước lũ chia cắt, phương tiện chưa thể tiếp cận, cán bộ Công an xã cùng nhân viên y tế đã mặc áo phao, men theo đường mương để vào với gia đình sản phụ.

“Trước mắt là phải tiếp cận sản phụ, đánh giá tình trạng và xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và cháu bé”, Thượng tá Bùi Thanh Triều chia sẻ.

Theo Trưởng Công an xã Thanh Kỳ, khi biết mẹ và cháu bé đều an toàn, sức khỏe ổn định, cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ đều rất xúc động.

Trong lúc mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều tuyến đường bị ngập, chia cắt, việc các lực lượng khẩn trương tiếp cận một gia đình có sản phụ đang chuyển dạ đã giúp xử lý kịp thời tình huống cấp thiết ngay tại cơ sở.