Quảng Ngãi:
Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa, lũ
VHO - Ngành nông nghiệp các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục, hạn chế thấp nhất thiệt hại về năng suất, sản lượng cây trồng, nhanh chóng khôi phục, ổn định sản xuất nông nghiệp.

Thời điểm này, tranh thủ thời tiết tạnh ráo, bà con nông dân đang khẩn trương làm đất, xuống giống các loại rau ngắn ngày như cải, rau muống, mồng tơi, xà lách… nhằm nhanh chóng khôi phục sản xuất và đáp ứng nhu cầu thị trường dịp Tết.
Tịnh Khê là xã có diện tích canh tác rau lớn của tỉnh với hơn 530 ha, ông Võ Bông ở thôn An Đạo, xã Tịnh Khê cho hay, hơn một tháng mưa lớn và ngập úng đã khiến nguồn cung rau xanh giảm sút nghiêm trọng, đẩy giá rau tăng gấp 3 - 5 lần so với bình thường, nhưng lại không có sản phẩm để bán.
“Mưa lớn kéo dài làm các loại rau bị ngập úng, thối lá, nấm bệnh. Nay thời tiết nắng ấm hơn, tôi tập trung chăm sóc những cây rau còn lại để sớm cung ứng ra thị trường”, ông Bông nói.
Giá rau xanh phi mã ở chợ truyền thống

Đối với những ruộng bị hư hỏng nặng, bà con tích cực làm đất để trồng lứa mới. Ông Đặng Tấn Thời cho hay, ngoài việc trồng các loại rau ngắn ngày, người dân còn trồng thêm các loại rau, củ, quả như su hào, đậu que, dưa leo. Đặc biệt, bà con đang tập trung chuẩn bị đất để xuống giống rau phục vụ Tết Nguyên đán 2026.
Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê Nguyễn Hoài Thanh cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn xã cung cấp ra thị trường gần 12.000 tấn rau xanh các loại. Sau mưa lũ, địa phương tích cực hướng dẫn người dân tái sản xuất đúng lịch thời vụ nhằm tiếp tục cung cấp sản phẩm cho thị trường, mang lại thu nhập cho người dân.
“UBND xã đã giao Trung tâm kỹ thuật dịch vụ nông nghiệp xã, theo sát tình hình, hướng dẫn kỹ thuật cũng như là chọn các loại giống đảm bảo chất lượng để triển khai cùng với công tác phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo hiệu quả cao nhất”, ông Thanh cho hay.
Ông Tấn đang chuẩn bị cho vụ tôm mới phục vụ thị trường TếtÔng Nguyễn Tấn, xã An Phú cho biết, đợt mưa bão kèm triều cường dâng cao đã làm hư hỏng một số ao nuôi tôm thẻ chân trắng của gia đình, tôm cũng trôi theo nước lũ.
“Đối với tôm thẻ chân trắng, thời gian nuôi kéo dài khoảng 80 ngày thì cho thu hoạch, nhưng với thời tiết mưa lạnh thì thời gian có thể dài hơn. Tôi đang tập trung khắc phục hư hỏng các hồ, chạy máy quạt nước, sục khí, xử lý môi trường nước để thả nuôi vụ tôm mới”, ông Tấn cho nói.
Theo ông Ưng Văn Thanh Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi, để giúp nông dân khắc phục thiệt hại và tái sản xuất, Trung tâm đã khẩn trương phối hợp cùng các địa phương hướng dẫn bà con kỹ thuật phục hồi cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ vật tư, chế phẩm sinh học.
“Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tạo mọi điều kiện tối đa cho bà con nông dân tái sản xuất. Đồng thời, phối hợp cùng các chuyên gia, các cơ quan chức năng để tìm giải pháp giúp người dân chủ động được mùa vụ sản xuất, hạn chế thiệt hại do thiên tai nhằm giúp nông dân ổn định cuộc sống”, ông Thanh nhấn mạnh.

RSS