Hỗ trợ nông dân Quảng Ngãi sớm tái thiết hoạt động nông nghiệp
VHO - Ngày 20.11, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tọa đàm hướng dẫn khôi phục sản xuất sau mưa lũ.

Đợt mưa lũ và bão số 13 vừa qua đã để lại nhiều hậu quả nặng nề đối với đời sống và sản xuất nông nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi. Riêng lĩnh vực nông nghiệp, tổng thiệt hại ước lên đến 160 tỷ đồng.
Ông Lê Văn Ca (73 tuổi) thôn Cỗ Lũy Bắc, xã An Phú cho biết, trận mưa lớn kéo dài kèm sóng biển dâng cao đã đánh vỡ một số ao nuôi cá và tôm thẻ chân trắng của gia đình. Không kịp ứng phó, tất cả thủy sản trong ao bị cuốn trôi theo dòng nước lũ, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.
Đến thời điểm này, sóng biển vẫn tiếp tục gây sạt lở khiến gia đình ông chưa dám tái sản xuất.
65 người chết và mất tích, thiệt hại gần 16.000 tỷ đồng do bão số 10
Theo ông Ưng Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi, sau mưa lũ, hệ thống khuyến nông từ Trung ương đến địa phương đã khẩn trương triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ như hướng dẫn kỹ thuật phục hồi cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ vật tư, chế phẩm sinh học; tổ chức tập huấn và xuống đồng trực tiếp giúp nông dân khắc phục thiệt hại.
“Thực tế mưa lũ đặt ra yêu cầu cần nghiên cứu các mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, có giải pháp cho vụ đông sau thiên tai, phục hồi đàn vật nuôi, ao nuôi thủy sản và ứng dụng công nghệ số trong quản lý nông nghiệp. Bên cạnh đó, cần đồng bộ chính sách hỗ trợ tái thiết sản xuất và giảm thiểu rủi ro thiên tai”, ông Thanh nói.
Dự buổi tọa đàm lần này, ông Phan Tấn (55 tuổi) thôn Thanh An, xã An Phú chia sẻ, năm nào người dân địa phương cũng chịu thiệt hại do mưa lũ, đặc biệt đối với diện tích nuôi tôm. Trước đây, người dân chủ yếu tự xử lý ao hồ bằng kinh nghiệm, hiệu quả không cao.
“Tôi được hướng dẫn quy trình xử lý ao nuôi một cách bài bản, từ khâu xử lý nước, chăm sóc sức khỏe tôm đến cách sử dụng chế phẩm sinh học. Tôi sẽ áp dụng ngay vào sản xuất và chia sẻ lại kiến thức cho các hộ không có mặt tại buổi tập huấn”, ông Tấn cho hay.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã cử các đoàn công tác kiểm tra thực tế thiệt hại về trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tại nhiều địa phương của tỉnh. Các chuyên gia đã trực tiếp hướng dẫn quy trình xử lý cây trồng, vệ sinh môi trường chuồng trại, ao nuôi nhằm đảm bảo an toàn sinh học trước khi tái sản xuất.
Mục tiêu là giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh sau mưa lũ, đồng thời nâng cao hiệu quả vụ sản xuất tiếp theo.
Không chỉ hỗ trợ kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cùng các doanh nghiệp đã trao tặng tỉnh Quảng Ngãi vật tư nông nghiệp gồm 3 tấn phân NPK, 100 lít phân bón lá nano, 150kg và 150 lít men vi sinh xử lý môi trường ao nuôi, 32 lít hóa chất sát trùng chăn nuôi. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực giúp người dân sớm ổn định sản xuất.
Ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chia sẻ, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tập trung hướng dẫn tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh và tái đàn an toàn. Kĩ thuật phục hồi ao nuôi thủy sản, xử lý môi trường nước và hướng dẫn quy trình chuẩn bị vụ nuôi mới.
Đối với diện tích cây ăn quả bị ngập, chuyên gia hướng dẫn tỉa cành, làm thông thoáng vườn, khơi thông dòng chảy và bổ sung phân bón, chế phẩm vi sinh để cây nhanh phục hồi.

Qua khảo sát, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đánh giá thiệt hại của người dân là rất lớn, đòi hỏi quá trình tái thiết phải thực hiện khoa học, đúng quy trình.
Ông Hoàng Văn Hồng khuyến cáo người dân cần tuân thủ lịch thời vụ, dự báo khí tượng và khuyến cáo kỹ thuật của ngành nông nghiệp để giảm rủi ro. Việc tổ chức sản xuất phải gắn với dự báo thiên tai, nhất là các vùng thường xuyên ngập lụt hoặc chịu ảnh hưởng bởi triều cường, bão lũ.

RSS