Khai mạc Hội nghị công nghệ hạt nhân Việt Nam lần thứ 16

HOÀ XUÂN

VHO - Từ ngày 8 – 10.10, tại cung hội nghị Furama Đà Nẵng diễn ra Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân Việt Nam lần thứ 16 (VINANST 16).

 Hội nghị do Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì tổ chức, đây được xem là sự kiện đánh dấu định hướng quay lại đầu tư, phát triển điện hạt nhân của Việt Nam trong khu vực.

Bởi tính chất khoa học trọng yếu này, hội nghị đã thu hút nhiều đại diện cơ quan, tổ chức khoa học nghiên cứu, như cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, các tổ chức quốc tế tại Singapore, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thụy Sĩ..., đại diện các lãnh sự quán Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc tại Việt Nam.

Khai mạc Hội nghị công nghệ hạt nhân Việt Nam lần thứ 16 - ảnh 1
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn phát biểu tại Hội nghị

 

Ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển năng lượng nguyên tử, trong chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.

Theo đó, việc xây dựng chương trình điện hạt nhân Việt Nam cần được tiến hành đồng bộ, chú trọng đến các vấn đề: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tăng cường hợp tác quốc tế.

Hội nghị VINANST 16 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam quyết định tái khởi động chương trình phát triển điện hạt nhân, cho thấy Trung ương đã xác định rõ những vấn đề cần đặt ra trong định hướng đầu tư ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam, mà nòng cốt là Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam.

Hội nghị này, vì thế là một diễn đàn quan trọng, giúp quy tụ đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước, cùng trao đổi thông tin, các kết quả nghiên cứu mới nhất về năng lượng nguyên tử, cũng như cập nhật các xu hướng công nghệ tiên tiến.

Theo nội dung tổ chức, VINANST 16 giới thiệu 206 báo cáo khoa học, trong đó có 117 báo cáo trình bày tại các tiểu ban chuyên môn và 89 báo cáo poster. Tất cả tập trung thảo luận về các công nghệ hạt nhân tiên tiến, với những phân tích tổng quan về thành tựu, xu hướng phát triển và đóng góp của các quốc gia có nền công nghệ hạt nhân hàng đầu thế giới.

Khai mạc Hội nghị công nghệ hạt nhân Việt Nam lần thứ 16 - ảnh 2
Các đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế tham dự hội nghị

 

Theo Tiến sĩ Trần Chí Thành, Viện trưởngViện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, những nội dung này sẽ đóng góp thiết thực cho quá trình hoạch định chính sách, và định hướng phát triển lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại Việt Nam trong giai đoạn mới, giúp bộ ngành quản lý chuyên môn tích cực xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nhằm thúc đẩy hữu hiệu lĩnh vực năng lượng nguyên tử quốc gia.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đánh giá, việc Đà Nẵng đăng cai tổ chức VINANST 16 cho thấy địa phương đã ngày càng xác định rõ vị thế một trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở miền Trung – Tây Nguyên.

Hội nghị là dịp quan trọng để Đà Nẵng tiếp cận các kết quả nghiên cứu, giải pháp khoa học mới, từ đó xây dựng những cơ sở khoa học về hoạch định chính sách trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và phát triển bền vững của cả nước áp dụng tại địa phương.

Theo đó, Đà Nẵng hy vọng nhận được sự hỗ trợ của các bộ, ngành, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế trong việc ứng dụng các thành tựu kỹ thuật hạt nhân, để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực nhân lực tại chỗ và thúc đẩy hiệu quả phong trào đổi mới sáng tạo tại địa phương.