Hà Tĩnh:

Khắc phục hậu quả, sấy lúa ngâm nước cho bà con vùng lũ

PHẠM TƯỚC

VHO - Ngay sau khi mưa lũ tạm rút, chính quyền địa phương, lực lượng bộ đội biên phòng cùng lực lượng đoàn viên thanh niên tại Hà Tĩnh đã nhanh chóng có mặt tại các địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề để hỗ trợ người dân thu dọn bùn đất, khôi phục sản xuất, thu hoạch hoa màu, sớm ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Hà Tĩnh, tính đến ngày 26.5, mưa lớn đã giảm, trên địa bàn chỉ còn xuất hiện mưa nhỏ rải rác, không ghi nhận thêm lượng mưa đáng kể.

Trước đó, từ tối 24 đến ngày 25.5, những trận mưa như trút nước đã đổ xuống nhiều địa phương của Hà Tĩnh, gây ngập sâu, chia cắt giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Khắc phục hậu quả, sấy lúa ngâm nước cho bà con vùng lũ - ảnh 1
Lực lượng vũ trang hỗ trợ khắc phục thiệt hại sau mưa lũ cho người dân. Ảnh: Đăng Tuấn

Theo báo cáo sơ bộ của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, đây là một trong những đợt mưa hiếm gặp, xảy ra ngoài mùa mưa lũ thường niên.

Hậu quả khiến trên 2.250 ha lúa xuân chưa thu hoạch bị ngập nước, hơn 2.000 tấn lúa đã gặt bị ướt, 397 ha hoa màu bị ảnh hưởng nặng nề. Các huyện Hương Khê và Cẩm Xuyên là những địa phương chịu thiệt hại nặng nhất.

Ngay sau khi nước rút, lực lượng đoàn viên thanh niên, bộ đội biên phòng và các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn đã lập tức có mặt tại các điểm bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, hoa màu, vận chuyển nông sản ra khỏi khu vực ngập úng.

Khắc phục hậu quả, sấy lúa ngâm nước cho bà con vùng lũ - ảnh 2
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) hỗ trợ người dân vận chuyển lúa bị ngập nước đi sấy khô

Những hình ảnh áo xanh thanh niên, áo lính lội bùn, gặt lúa, khuân vác từng bao lúa khỏi cánh đồng ngập nước đã lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng, trở thành điểm sáng trong công tác cứu hộ sau thiên tai.

Tại huyện Cẩm Xuyên, Trung đoàn 841 (Bộ CHQS Hà Tĩnh) đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ bà con dọn dẹp bùn đất, di chuyển tài sản, khôi phục sinh hoạt.

Tại xã Cẩm Mỹ, gia đình ông Phan Thanh Hùng, một trong những hộ bị thiệt hại nặng nề được bộ đội giúp vận chuyển hơn 1 tấn lúa bị ngập ra nơi phơi, sấy kịp thời, hạn chế thiệt hại.

“Chúng tôi xem đây là nhiệm vụ chính trị và cũng là tình cảm quân dân. Trong gian khó, càng cần đoàn kết, sẻ chia”, Thượng úy Phạm Văn Thắng, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 841 khẳng định.

Khắc phục hậu quả, sấy lúa ngâm nước cho bà con vùng lũ - ảnh 3
Cán bộ, chiến sĩ giúp dân dọn dẹp sau lũ

Không chỉ hỗ trợ sản xuất, các đội hình thanh niên tình nguyện còn tích cực giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, khơi thông các tuyến đường bị bùn lấp, giúp các hộ gia đình già yếu, neo đơn ổn định cuộc sống.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành các công điện khẩn yêu cầu các địa phương tập trung tiêu úng, thu hoạch nhanh diện tích lúa còn lại, đồng thời phối hợp với các cơ sở sấy lúa để cứu số lúa đã bị ướt, bảo quản kịp thời lượng lúa chưa ngấm nước nhằm giảm thiểu tổn thất.

Tại HTX Hạnh Cường (TP Hà Tĩnh), trong 2 ngày qua đã thu mua gần 60 tấn lúa bị ngập cho bà con.

Với 4 lò sấy hoạt động hết công suất, mỗi ngày HTX sấy được 70 tấn lúa, góp phần giảm áp lực cho nông dân vùng lũ.

“Dù năng suất sấy có giảm do lúa bị ngấm nước, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục điều tiết kho bãi, thu mua ổn định để hỗ trợ người dân”, chị Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc HTX cho biết.

Theo thống kê, các cơ sở ở TP Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên đã sấy được khoảng 100 tấn lúa. Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh cũng đã liên hệ 15 đơn vị có dịch vụ sấy, huy động tối đa công suất để phục vụ người dân. Trong đó, 5 cơ sở đang hoạt động liên tục, 10 cơ sở còn lại đã sẵn sàng vào cuộc khi cần thiết.

Trận lũ trái mùa tháng 5 là hồi chuông cảnh báo về tính cực đoan của thời tiết, đòi hỏi công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động hơn.

Trong gian khó, hình ảnh những người lính, đoàn viên thanh niên tận tâm vì dân đã tiếp thêm sức mạnh để bà con Hà Tĩnh vững vàng vượt qua hoạn nạn, sớm ổn định cuộc sống.