Quảng Bình:

Bộ đội giúp đồng bào Rục, Mày khắc phục hậu quả mưa lũ

TÂN BÌNH

VHO - Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã triển khai các phương án, giúp đồng bào Rục đảm bảo cuộc sống trong thời gian bị cô lập do nước lũ rút chậm; phối hợp với các lực lượng bồi đắp chỗ lở ở các ngầm tràn trên con đường độc đạo ở xã Trọng Hoá để phương tiện lưu thông.

Bộ đội giúp đồng bào Rục, Mày khắc phục hậu quả mưa lũ - ảnh 1
Bộ đội Biên phòng Đồn Cà Xèng vận chuyển bò giúp người dân đến nơi an toàn

Đến ngày 25.9, địa bàn định cư của 210 hộ dân với hơn 867 nhân khẩu đồng bào Rục (dân tộc Chứt) ở xã Thượng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) vẫn bị cô lập do nước lũ dâng cao và còn kéo dài.

Do cấu tạo địa hình phức tạp, sau mỗi đợt mưa lũ, địa bàn 3 bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ (xã Thượng Hóa)- nơi sinh sống của đồng bào Rục thường bị ngập sâu, cô lập từ 13-15 ngày.

Bộ đội giúp đồng bào Rục, Mày khắc phục hậu quả mưa lũ - ảnh 2
Vận chuyển vật dụng giúp người dân ở 3 bản bị cô lập ở xã Thượng Hoá

Nắm bắt được quy luật này, chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Cà Xèng (BĐBP Quảng Bình) đã triển khai các phương án, giúp đồng bào Rục đảm bảo cuộc sống trong thời gian bị cô lập do nước lũ rút chậm.

Cùng với diện tích lúa đồng bào Rục vừa thu hoạch, trước cơn bão số 4, huyện Minh Hóa cũng đã vận chuyển gạo, thực phẩm dự phòng vào địa bàn để hỗ trợ đồng bào khi cần thiết.

Bộ đội giúp đồng bào Rục, Mày khắc phục hậu quả mưa lũ - ảnh 3
Ngay trước cơn bão số 4, bộ đội biên phòng Cà Xèng đã giúp đồng bào dân tộc gặt lúa trước mùa mưa lũ

Trung tá Hoàng Công Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cà Xèng cho biết: “Trong thời gian 3 bản người Rục bị chia cắt, đơn vị tổ chức lực lượng bám địa bàn để chăm lo cuộc sống người dân được diễn ra như bình thường. Ở những đoạn đường bị ngập sâu, chúng tôi đã cử cán bộ, chiến sĩ chốt chặn ở hai phía; đồng thời hỗ trợ phương tiện để vận chuyển người dân ra, vào địa bàn khi thật sự cần thiết”.

Bộ đội giúp đồng bào Rục, Mày khắc phục hậu quả mưa lũ - ảnh 4
Vận chuyển gạo vào các bản để đồng bào không bị đói khi bị nước lũ cô lập

Cùng giúp đỡ người Rục sống chung với “cô lập” do nước lũ rút chậm qua các khe suối, những ngày này, Đồn Biên phòng Ra Mai cùng với lực lượng Đoàn Thanh niên, Công an xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa) và người dân cùng chung tay khắc phục, sữa chữa đường giao thông bị hư hỏng do ảnh hưởng bão số 4.

Bộ đội giúp đồng bào Rục, Mày khắc phục hậu quả mưa lũ - ảnh 5
Tình quân dân nơi biên giới xã Trọng Hoá. Trong ảnh, các lực lượng và người dân vá lại ngầm tràn để người dân đi lại thuận tiện

Con đường độc đạo liên xã nối từ Quốc lộ 12A đi vào các bản Pa Choong, Ka Oóc, Ra Mai, Sy, Chà Cáp, Dộ - Tà Vờng, Lòm - Ka Chăm (thuộc xã Trọng Hóa) và 7 điểm trường mầm non và tiểu học, là nơi sinh sống của người Khùa (dân tộc Bru - Vân Kiều), người Mày (dân tộc Chứt).

Bộ đội giúp đồng bào Rục, Mày khắc phục hậu quả mưa lũ - ảnh 6
Giúp người dân qua ngầm tràn được an toàn
Bộ đội giúp đồng bào Rục, Mày khắc phục hậu quả mưa lũ - ảnh 7
Giúp một sản phụ qua ngầm tràn để đến Trạm Y tế chờ sinh

Do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn đã làm ngập và xói lỡ, hư hỏng các ngầm tràn trên đoạn đường này nên việc đi lại rất khó khăn.

Để từng bước khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, ngày 25.9, Đồn Biên phòng Ra Mai phối hợp với các lực lượng đã bồi đắp chỗ lở ở các ngầm tràn, đảm bảo phương tiện lưu thông diễn ra bình thường, thầy cô giáo và học sinh đến điểm trường an toàn.