Hàn Quốc đối mặt làn sóng bạo lực học đường gia tăng

P.MINH

VHO - Trong bối cảnh bạo lực học đường tiếp tục gây lo ngại tại Hàn Quốc, Bộ Giáo dục nước này đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực trong trường học, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ quyền của học sinh và giáo viên.

Hàn Quốc đối mặt làn sóng bạo lực học đường gia tăng - ảnh 1
Các thành viên của Liên đoàn Hiệp hội Giáo viên Hàn Quốc biểu tình trước Quốc hội ở Seoul để yêu cầu bảo vệ tốt hơn quyền lợi của giáo viên. Ảnh: Yonhap

Các trường học ở Hàn Quốc nổi tiếng với tính cạnh tranh khốc liệt. Đáng buồn thay, môi trường áp lực cao thường dẫn đến bạo lực. Bạo lực giữa học sinh là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng các vụ tấn công giáo viên cũng nghiêm trọng không kém.

Trước những diễn biến gần đây cho thấy áp lực trong môi trường giáo dục không chỉ ảnh hưởng đến học sinh mà còn ngày càng đè nặng lên đội ngũ nhà giáo.

Tại Seoul, các thành viên của Liên đoàn Hiệp hội Giáo viên Hàn Quốc mới đây kêu gọi tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền lợi và an toàn nghề nghiệp cho giáo viên.

Hoạt động này phản ánh mối lo ngại ngày càng gia tăng trong giới giáo dục về tình trạng suy giảm an toàn trong môi trường sư phạm.

Hàn Quốc nổi tiếng với hệ thống giáo dục cạnh tranh khốc liệt, nơi áp lực học tập luôn ở mức cao. Chính môi trường căng thẳng này đang góp phần làm gia tăng các hành vi bạo lực học đường.

Nếu bạo lực giữa học sinh là vấn đề đáng lo ngại, thì các vụ tấn công nhằm vào giáo viên cũng nghiêm trọng không kém và đang trở thành một thực trạng báo động.

Gần đây, tại Gyeryong, tỉnh Nam Chungcheong, một vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra khi một giáo viên trung học bị học sinh đâm trọng thương.

Nạn nhân phải phẫu thuật khẩn cấp do nhiều vết thương, trong khi học sinh liên quan đã bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi ra đầu thú với cảnh sát.

Theo lời khai ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến việc từng bị giáo viên khiển trách nặng lời trước đó.

Những sự việc như vậy cho thấy bạo lực trong trường học không còn dừng lại ở mức độ xung đột lời nói hay kỷ luật, mà đã có nguy cơ leo thang thành hành vi nguy hiểm đến tính mạng.

Trong bối cảnh đó, vai trò của giáo viên, những người trực tiếp quản lý và định hướng học sinh đang ngày càng trở nên áp lực hơn bao giờ hết.

Một cuộc khảo sát trên 3.551 giáo viên tại các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông cho thấy 86% từng trải qua các hình thức xâm phạm quyền lợi, từ lăng mạ, thái độ đe dọa đến các hành vi bạo lực trực tiếp.

Đáng chú ý, có tới 93% giáo viên cho biết từng gặp tình trạng học sinh cố ý can thiệp vào hoạt động giảng dạy hoặc không tuân thủ chỉ dẫn trong lớp học.

Có thể thấy, những con số này phản ánh một thực tế đáng lo ngại, khi môi trường sư phạm đang đối mặt với sự suy giảm về tính kỷ luật, kéo theo tâm lý căng thẳng, mất động lực trong đội ngũ giáo viên.

Số liệu của Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng cho thấy xu hướng gia tăng đáng báo động về các vụ tấn công giáo viên. Nếu năm 2020 ghi nhận 106 trường hợp, thì đến năm 2024 con số này đã tăng lên 502 vụ.

Trong số đó, đã có những vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, bao gồm trường hợp một giáo viên tiểu học tại Seoul tự tử vào năm 2023 sau khi xảy ra xung đột tại nơi làm việc, làm dấy lên tranh luận mạnh mẽ về áp lực nghề giáo và sự thiếu hụt cơ chế bảo vệ hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, giới chuyên gia và cộng đồng giáo dục cho rằng việc bảo vệ quyền học sinh là cần thiết, nhưng không thể tách rời khỏi việc đảm bảo an toàn và quyền lợi cho giáo viên.

Một môi trường giáo dục bền vững chỉ có thể hình thành khi cả hai phía đều được bảo vệ, tôn trọng và đặt trong khuôn khổ kỷ luật rõ ràng.

Rõ ràng, những diễn biến hiện nay đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với Bộ Giáo dục Hàn Quốc trong việc không chỉ kiểm soát bạo lực học đường, mà còn tái thiết lại cơ chế bảo vệ giáo viên một cách thực chất, nhằm khôi phục sự cân bằng và an toàn trong môi trường giáo dục.