Giới trẻ Hàn Quốc chật vật khi AI chiếm lĩnh việc làm văn phòng

KHÁNH MY

VHO - Tỷ lệ việc làm trong nhóm chuyên gia trẻ tại Hàn Quốc đang giảm mạnh trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng thâm nhập sâu vào các lĩnh vực chuyên môn.

Giới trẻ Hàn Quốc chật vật khi AI chiếm lĩnh việc làm văn phòng - ảnh 1
Người dân nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Phúc lợi Việc làm Miền Tây Seoul Plus ở Seoul, ngày 11.2. Ảnh: Yonhap

Dữ liệu cho thấy các vị trí cấp thấp, đặc biệt ở nhóm tốt nghiệp ngành nhân văn và khoa học xã hội, có thể đang chịu tác động rõ rệt nhất từ làn sóng chuyển đổi công nghệ.

Korea Times dẫn phân tích dữ liệu vi mô từ Khảo sát Dân số Hoạt động Kinh tế của Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc, số lao động trong lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật đạt 1,389 triệu người vào tháng trước, giảm 98.000 người so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giảm trong tháng 1 lớn nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2013.

Lĩnh vực này bao gồm hoạt động nghiên cứu và phát triển, cùng các dịch vụ chuyên môn như luật, kế toán và quản lý.

Sự sụt giảm tập trung chủ yếu ở nhóm lao động trẻ. Số việc làm của nhóm 25 - 29 tuổi giảm 38.000 người so với cùng kỳ năm trước; nhóm 30 - 34 tuổi giảm 41.000 người; nhóm 20 - 24 tuổi giảm 10.000 người. Tổng cộng, các nhóm tuổi trẻ hơn chiếm gần 90% số việc làm bị mất trong lĩnh vực chuyên môn.

Xu hướng này đã xuất hiện từ cuối năm ngoái. Trong tháng 12, số việc làm trong lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật giảm 56.000 người so với cùng kỳ, xuống còn 1,421 triệu người – mức giảm tháng 12 lớn nhất kể từ khi có số liệu thống kê.

Báo cáo gần đây của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho thấy tác động của AI tập trung rõ vào thế hệ trẻ. Trong ba năm qua, 98,6% trong tổng số 211.000 việc làm bị mất ở nhóm 15 - 29 tuổi thuộc các lĩnh vực có mức độ “tiếp xúc cao” với AI.

Cùng giai đoạn, việc làm trong các dịch vụ chuyên nghiệp như luật, kế toán và quản lý giảm 8,8%. Giới phân tích nhận định các vị trí cấp thấp, vốn đảm nhiệm nhiều công việc thường nhật, dễ bị thay thế bởi công nghệ tự động hóa và AI.

Dữ liệu từ Viện Kế toán viên Công chứng Hàn Quốc cũng phản ánh xu hướng tương tự. Trong số 1.200 thí sinh vượt qua kỳ thi CPA năm ngoái, chỉ 338 người tìm được việc làm tính đến tháng 10. Các chuyên gia trong ngành cho rằng việc các công ty kế toán nhanh chóng triển khai công cụ AI là một phần nguyên nhân khiến nhu cầu tuyển dụng suy giảm.

Ngoài ra, số việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành nhân văn và khoa học xã hội làm việc trong lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật cũng giảm 18.000 so với năm trước.

Tuy nhiên, một quan chức Bộ Dữ liệu và Thống kê lưu ý cần thận trọng khi diễn giải số liệu. Theo ông, dù sự chậm lại trong tuyển dụng ở một số lĩnh vực có thể phản ánh tác động của công nghệ, vẫn cần thêm thời gian để đánh giá chính xác mức độ ảnh hưởng trực tiếp của AI đối với thị trường lao động.