Giao kết quả giám định gen cho 3 gia đình liệt sĩ

Q.HOA

VHO - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam vừa tổ chức lễ bàn giao kết quả giám định gen cho thân nhân 3 gia đình liệt sĩ. Đồng thời bàn giao 21 bộ hồ sơ mộ liệt sĩ tập thể do cựu chiến binh Mỹ cung cấp vào tháng 6.2024 cho Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và Cục Chính sách.

Lễ bàn giao diễn ra ngày 5.3 tại Hà Nội. Đây là lần bàn giao thứ 35 và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã xã hội hóa công tác giám định gen đúng, trả lại tên cho 300 liệt sĩ.

Giao kết quả giám định gen cho 3 gia đình liệt sĩ - ảnh 1
Bàn giao kết quả giám định gen cho 3 gia đình liệt sĩ

“Lễ bàn giao là sự cố gắng, phối hợp thực hiện với trách nhiệm, nghĩa tình giữa gia đình, Viện Pháp y Quân đội, Viện pháp y Quốc gia, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Cục Người có công. Như vậy, năm 2024 và đầu năm 2025, Hội đã góp phần trả lại tên cho liệt sĩ được 7 trường hợp, góp phần xoa dịu nỗi đau do chiến tranh để lại”, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phát biểu.

Là 1 trong 3 gia đình được nhận Thông báo kết quả giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bà Nguyễn Thị Miến, quê Hưng Yên - con gái duy nhất của liệt sĩ Nguyễn Văn Thưởng (thuộc Bộ Tư lệnh công binh) bày tỏ sự xúc động và tri ân vì tâm nguyện của gia đình đã được thực hiện.

Bà Miến  tâm sự, bà xa cha từ khi mới 7 tháng tuổi, sau đấy chỉ biết cha đi biền biệt đến tháng 10.1971 thì hy sinh ở khu vực giáp Lào. Hơn 20 năm qua gia đình bà đã đi tìm kiếm ở khắp mọi nơi nhưng chưa có kết quả. Nay đã có kết quả chính thức gia đình sẽ đưa bố về quê nhà trong thời gian sớm nhất.

Theo Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, chiến tranh đã qua lâu, nhưng vẫn còn 53 vạn liệt sĩ cũng tương đương với ngần ấy gia đình chưa tìm được người thân của mình.

Giải quyết chính sách tồn đọng do chiến tranh để luôn được Đảng và Chính phủ quan tâm. Cơ quan chính sách các cấp đang ngày, đêm chủ động tìm kiếm thông tin để trả lại tên cho anh. Trong đó, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam sẽ là cánh tay nối dài của Đảng và Chính phủ, Bộ Quốc Phòng, Bộ Nội vụ thân nhân gia đình liệt sĩ và các nhà hảo tâm trong công tác tri ân, một nhiêm vụ nhân văn, cao cả.

Giao kết quả giám định gen cho 3 gia đình liệt sĩ - ảnh 2
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng bàn giao 21 bộ hồ sơ mộ liệt sĩ do cựu chiến binh Mỹ giao vào tháng 6.2024

Đây là 21 bộ hồ sơ thông tin về mộ liệt sĩ tập thể do cựu chiến binh Mỹ cung cấp tới Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Những mộ liệt sĩ tập thể này do quân đội Mỹ - Ngụy chôn trong những năm chiến tranh kháng chiến chống Mỹ tại 7 tỉnh, gồm: Biên Hòa, Đồng Nai (2 bộ); Bình Dương (3 bộ); Bình Phước (2 bộ); Tây Ninh (11 bộ); Bình Định (1 bộ); Quảng Nam (1 bộ); Tiền Giang (1 bộ). Theo thông tin tại các hồ sơ, có khoảng hơn 3.000 hài cốt liệt sĩ trong các mộ liệt sĩ tập thể này.

Khu vực mộ liệt sĩ tập thể bao gồm: Trận Mậu Thân 1968 tại sân bay Biên Hòa, Đồng Nai; các trận đánh trong các năm 1965, 1966, 1967 tại Bàu Bàng, Bình Dương; trận đánh năm 1969 tại Dầu Tiếng, Bình Dương; trận đánh năm 1967 tại Sân bay Lộc Ninh, Bình Phước; các trận đánh năm1967, 1969 tại Tân Châu, Tây Ninh; trận đánh tháng 6.1969 tại An Cơ, Châu Thành, Tây Ninh; trậnđánh tháng 12.1968 tại Bến Cầu, Tây Ninh; các trận đánh Tà SIA 1 và 2, tháng 4.1970 tại Tân Bình, Tân Biên, Tây Ninh; trận đánh tháng 11.1969 tại An Quý, Hoài Châu, Hoài Nhơn, Bình Định; trận đánh năm 1968 tại Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam; trận đánh tháng 2.1968 tại Cai Lậy, Tiền Giang...

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc