Hàng nghìn thân nhân đã được hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Q.HOA

VHO - Năm 2025, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam dự kiến sẽ di chuyển khoảng 120 đến 150 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ bằng đường tàu hỏa.

Đây là thông tin được Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đưa ra tại buổi gặp gỡ báo chí diễn ra ngày 28.2 tại Hà Nội về các hoạt động quy tập hài cốt liệt sĩ, giám định ADN hài cốt liệt sĩ và công tác vận động nguồn lực hỗ trợ các gia đình, thân nhân liệt sĩ...

Hàng nghìn thân nhân đã được hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ - ảnh 1
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng cho biết, những năm qua, thực hiện Đề án quốc gia 515 của Chính phủ về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và các tổ chức Hội đã thu thập, kết nối và hỗ trợ thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, thông báo thông tin hơn 207.121 liệt sĩ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài ra, Hội thụ lý 40.000 hồ sơ và tư vẫn hơn 36.861 lượt thân nhân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Kết quả đã tìm được hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng và đính chính thông tin đầy đủ trên bia mộ 667 liệt sĩ.

Hội cũng hướng dẫn hồ sơ thủ tục cho gia đình liệt sĩ gửi đi giám định ADN 1.258 hài cốt liệt sĩ,  giám định xong 708 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN đùng danh tính 488 liệt sĩ. Trong 273 hài cốt liệt sĩ do Hội trực tiếp khai quật và lấy mẫu theo nhôm mộ.

Đặc biệt, năm 2024 Hội đã cất bốc, di chuyển, bàn giao và thăm viếng 270 hài cốt liệt sĩ về quê hương yên nghỉ; trong đó, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Đường sắt Việt nam vận chuyển miễn phí 33 hài cốt liệt sĩ và 2 thân nhân đi cùng trên các chuyến tàu từ ga Sài Gòn về quê hương miền Bắc và chiều ngược lại.

Tổ chức trực tiếp lấy mẫu sinh phẩm hơn 1.750 thân nhân liệt sĩ  ở 63 tỉnh, thành phố để phục vụ giám định ADN, trong đó có 1.078 MSP thân nhân liệt sĩ mặt trận 31 (là những chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở CHDCND Lào)...

Cũng theo Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, trong thời gian tới, các tổ chức Hội sẽ tập trung vào nhiệm vụ chủ yếu là thu thập, kết nối, hỗ trợ thông tin tìm kiếm hài cốt hệt sĩ. Khi có đủ thông tin, phối hợp với gia đình đề nghị cơ quan chức năng thực hiện đính chính. Phấn đấu mỗi năm xác định được 160 đến 170 danh tính liệt sĩ trên bia mộ.

Riêng năm 2025 Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã có kế hoạch làm việc với các Hội địa phương để triển khai kế hoạch di chuyển hài cốt liệt sĩ bằng tàu hỏa, dự kiến khoảng 120 đến 150 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ.

“Nhìn lại chặng đường gần 15 năm hoạt động tri ân liệt sĩ và xây dựng tổ chức Hội, có thể khẳng định rằng, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và các tổ chức Hội trên toàn quốc đã và đang là cảnh tay nối dài và gắn kết giữa Đảng, Nhà nước với các gia đình liệt sĩ.

Hội cũng chính là địa chỉ tin cậy đối với các thân nhân liệt sĩ trong việc cung cấp, kết nối thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và Chính phủ đối với liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ.

Hội đã tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là giới trẻ về đạo lý “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc. Hội luôn vận động xã hội, hỗ trợ vật chất và tình thần tới các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống”, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng nhấn mạnh.

Trong năm 2024 vừa qua, Hội đã thành lập mới 11 Chi hội ở cấp quận, huyện; kết nạp 717 hội viên mới, cả nước đã có 33 đơn vị liên kết, tiêu biểu trong công tác vận động phát triển Hội là Văn phòng Đại diện phía Nam, Văn phòng đại diện miền Trung...

Không chỉ thực hiện công tác quy tập, giám định hài cốt liệt sĩ, tư vấn hàng nghìn lươt thân nhân liệt sĩ về chính sách và tìm mộ liệt sĩ, năm 2024 cả mạng lưới tổ chức Hội đã vận động dược hơn 25,5 tỉ đồng. Số tiền này đã được sử dụng trong các hoạt động tri ân các gia đình, thân nhân liệt sĩ: tặng 116 nhà tình nghĩa, sửa chữa nâng cấp 22 nhà hư hỏng xuống cấp; tặng sổ tiết kiệm, trao học bổng, tặng quà, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng...