Doanh nghiệp, bệnh viện, nhà thuốc hợp tác nâng cao sức khoẻ sinh sản cộng đồng

Q.HOA

VHO - Dự án “Nâng cao sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng vô sinh, hiếm muộn trong cộng đồng” vừa được khởi động nhằm mang lại những giá trị thiết thực, bền vững cho cộng đồng.

Ngày 14.1 tại Hà Nội, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã ký kết hợp tác chiến lược với Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội (AF HANOI), Merck Healthcare Việt Nam nhằm nâng tầm chăm sóc sức khỏe sinh sản trong cộng đồng.

Các đơn vị cam kết đồng hành nâng cao nhận thức cộng đồng, mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp y khoa tiên tiến, từ đó góp phần cải thiện tình trạng hiếm muộn tại Việt Nam.

Doanh nghiệp, bệnh viện, nhà thuốc hợp tác nâng cao sức khoẻ sinh sản cộng đồng - ảnh 1
Dự án “Nâng cao sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng vô sinh, hiếm muộn trong cộng đồng” được khởi động ngày 14.1

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Điều hành AF HANOI cho biết, vô sinh, hiếm muộn ảnh hưởng đến vô số cá nhân và cặp vợ chồng, dẫn đến nỗi đau về tinh thần và rào cản tâm lý với xã hội. Thông qua hợp tác này nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vô sinh, hiếm muộn; đồng thời xây dựng một môi trường hỗ trợ, nhân văn và toàn diện dành cho các cá nhân và cặp vợ chồng đang đối mặt với tình trạng này.

Theo bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong chính sách y tế quốc gia khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW nhấn mạnh các giải pháp đột phá để nâng cao sức khỏe toàn dân, trong đó có nâng cao chất lượng dân số.

Doanh nghiệp, bệnh viện, nhà thuốc hợp tác nâng cao sức khoẻ sinh sản cộng đồng - ảnh 2
Các đại biểu tại buổi lễ

Thực tế cho thấy, sau khi Nghị quyết 72-NQ/TW được ban hành, các chương trình nâng cao sức khỏe và chất lượng dân số đang dần được cụ thể hóa thông qua nhiều hành động thiết thực ở cả trung ương và địa phương.

“Những năm gần đây, các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản và vô sinh, hiếm muộn có xu hướng gia tăng, trong khi Việt Nam đối diện thực trạng mức sinh giảm. Do đó, khi chúng ta thúc đẩy chăm sóc sức khỏe sinh sản là không chỉ hỗ trợ từng gia đình, mà đang góp phần vun đắp nền tảng cho một Việt Nam khỏe mạnh hơn, cả hôm nay và mai sau”, bà Nguyễn Đỗ Quyên nhấn mạnh.

Sức khỏe sinh sản là một chủ đề nhạy cảm, riêng tư và tế nhị, nên đôi khi trở thành một khoảng lặng trong nhiều gia đình. Không ít người mang theo nỗi lo mà thiếu thông tin chuẩn xác, thiếu một không gian đủ tin cậy để có thể chia sẻ.

Chính vì vậy, dự án được khởi động bằng cách tiếp cận vừa khoa học vừa thấu cảm, để mỗi người dân cảm thấy được tôn trọng, lắng nghe và được hỗ trợ bằng những thông tin dễ hiểu, đáng tin cậy.