Hiệp hội Thang máy Việt Nam:
Dấu ấn nhiệm kỳ đầu, khởi động chặng đường mới
VHO - Với những đóng góp nổi bật trong xây dựng ngành thang máy hiện đại và an toàn, Hiệp hội Thang máy Việt Nam vinh dự được Bộ trưởng Bộ Nội vụ trao tặng Bằng khen tại Đại hội lần thứ II, diễn ra sáng 8.5 tại Hà Nội.

Sự kiện không chỉ là dấu mốc tổng kết nhiệm kỳ I (2020 – 2025) mà còn mở ra định hướng phát triển toàn diện cho nhiệm kỳ mới 2025 – 2030 với phương châm “Chuẩn hóa – Kết nối – Phát triển”.
Ghi dấu ấn nhiệm kỳ đầu, khởi động chặng đường mới
Sáng 8.5, tại khách sạn Pan Pacific (Hà Nội), Hiệp hội Thang máy Việt Nam (VNEA) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội có sự tham dự của đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các chuyên gia, doanh nghiệp tiêu biểu ngành thang máy và các hội viên Hiệp hội Thang máy Việt Nam và 64 đại biểu của Hiệp hội.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hải Đức – Chủ tịch Hiệp hội Thang máy Việt Nam – nhấn mạnh vai trò cầu nối của Hiệp hội giữa các doanh nghiệp, nhà quản lý và người tiêu dùng trong hành trình nâng cao chất lượng và an toàn cho ngành thang máy Việt Nam.

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bà Thang Thị Hạnh – Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ – đã trao Bằng khen cho Hiệp hội Thang máy Việt Nam vì thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong phát triển lĩnh vực thang máy – thang cuốn và thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước.
Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của Hiệp hội trong việc chuẩn hóa hoạt động nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý – bảo trì thang máy.
Ông Nguyễn Hải Đức được tín nhiệm tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hiệp hội
Báo cáo tổng kết do Tổng thư ký Hiệp hội Nguyễn Huy Tiến trình bày đã khái quát toàn diện các kết quả nổi bật giai đoạn 2020 – 2025. Trong đó, nổi bật là việc thành lập các đơn vị trực thuộc như Viện Kỹ thuật Ứng dụng Thang máy, Trung tâm Đào tạo và Trung tâm Tư vấn – Nghiên cứu.
Hiệp hội cũng đã xuất bản Tạp chí Thang máy, phát hành các tiêu chuẩn kỹ thuật đầu tiên như TCCS 01:2023/VNEA và TCCS 02:2024/VNEA, đồng thời phát triển hệ thống Mã định danh và nền tảng Quản lý An toàn Thang máy (ESA).

Về hợp tác đào tạo, Hiệp hội đã phối hợp với Đại học Thang máy Hàn Quốc và các trường trong nước tổ chức các khóa học cấp chứng chỉ hành nghề, góp phần chuẩn hóa lực lượng lao động trong ngành.
Hiệp hội là thành viên tích cực của Hiệp hội Thang máy – Thang cuốn Châu Á – Thái Bình Dương (PALEA) và Nhóm Tư vấn trong nước DAG trong khuôn khổ thực hiện Hiệp định EVFTA. Trong nhiệm kỳ qua, VNEA đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại như chuyến công tác tại Hàn Quốc, tham dự Triển lãm ILEK 2023 và các hội thảo chuyên ngành quốc tế.
Trên mặt trận truyền thông – xúc tiến thương mại, Hiệp hội đã tổ chức thành công các triển lãm chuyên ngành, hội thảo cấp quốc gia và quốc tế, đồng thời công bố ngày 16.7 hàng năm là Ngày Thang máy Việt Nam – Vietnam Lift Day.
Sau quá trình làm việc dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 19 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên. Ông Nguyễn Hải Đức tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Thang máy Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hiệp hội Thang máy Việt Nam nhiệm kỳ mới Nguyễn Hải Đức nhấn mạnh, trong định hướng phát triển giai đoạn 2025 – 2030, Hiệp hội xác định ba ưu tiên chiến lược: Trước hết là chuẩn hóa hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, pháp lý và nghiệp vụ theo hướng tiệm cận quốc tế, kết hợp đẩy mạnh đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề và ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành.
Thứ hai là tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo nhằm xây dựng hệ sinh thái dữ liệu – tri thức – công nghệ thống nhất, phục vụ quản lý và phát triển. Và cuối cùng là thúc đẩy sản xuất trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, đồng thời đề xuất cơ chế chính sách phù hợp để ngành thang máy Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn với khu vực và thế giới.
“Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm, tôi tin rằng Đại hội lần thứ II sẽ là bước ngoặt quan trọng, tạo ra những hành động cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp - cộng đồng và Nhà nước.
Phát huy tinh thần doanh nhân, doanh chủ của doanh nghiệp Việt, đưa ngành thang máy, thang cuốn Việt Nam phát triển bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng và khẳng định vị thế trên bản đồ công nghiệp hiện đại và công nghệ cao”, ông Nguyễn Hải Đức nhấn mạnh.
Đại hội lần thứ II của Hiệp hội Thang máy Việt Nam không chỉ là dịp tổng kết và nhìn lại hành trình 5 năm phát triển bền bỉ, mà còn là điểm xuất phát cho một giai đoạn mới với tầm nhìn hiện đại, hướng tới hội nhập sâu rộng và nâng cao vị thế ngành công nghiệp thang máy Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới.