Nâng cao an toàn thang máy từ chuẩn hóa nhân lực

NGỌC NGUYỄN

VHO - Những sự cố thang máy gần đây tại một số tòa nhà chung cư ở Hà Nội, như vụ mắc kẹt tại chung cư Đại Thanh vào ngày 19.3 vừa qua hay vụ việc mất an toàn nghiêm trọng tại chung cư HH Linh Đàm hồi tháng 8.2024, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề quản lý an toàn thang máy.

Nâng cao an toàn thang máy từ chuẩn hóa nhân lực - ảnh 1
Lễ ký kết hợp tác đào tạo thang máy vừa diễn ra tại Hà Nội vào sáng 27.3

Trên thực tế, Việt Nam vẫn chưa có chương trình đào tạo chuyên sâu cho kỹ sư và công nhân ngành thang máy. Do vậy, các doanh nghiệp phải tuyển dụng nhân lực từ các ngành nghề có tính chất liên quan như cơ khí, điện tử…

Điều này dẫn đến sự chênh lệch về trình độ lao động trong sản xuất, thiết kế, bảo trì, bảo dưỡng, khiến nhiều kỹ thuật viên không đáp ứng yêu cầu công việc, tiềm ẩn nguy cơ sự cố, đe dọa tính mạng và tài sản người dùng.

Nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật viên và giải quyết bài toán an toàn thang máy hiện nay, ngày 27.3.2025, Hiệp hội Thang máy Việt Nam (VNEA) đã ra mắt Trung tâm Đào tạo Thang máy tại Hà Nội. Đây là trung tâm đầu tiên tại Việt Nam chuyên đào tạo, sát hạch và cấp chứng chỉ cho kỹ thuật viên thang máy.

Nâng cao an toàn thang máy từ chuẩn hóa nhân lực - ảnh 2
Việc chuẩn hóa nhân lực sẽ giúp nâng cao tính an toàn trong ngành thang máy

Trung tâm Đào tạo Thang máy là kết quả hợp tác chiến lược giữa VNEA và Đại học Thang máy Hàn Quốc (KLC) – trường đại học duy nhất trên thế giới đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật thang máy, đưa chương trình đào tạo kỹ thuật thang máy đạt chuẩn quốc tế vào Việt Nam.

Theo thỏa thuận hợp tác, VNEA chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo, trong khi KLC chuyển giao tài liệu và chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế. Chứng chỉ do trung tâm cấp sẽ được công nhận tại Hàn Quốc và các quốc gia khác, mở ra cơ hội việc làm trên thị trường lao động quốc tế cho học viên.

Nâng cao an toàn thang máy từ chuẩn hóa nhân lực - ảnh 3
Đây là trung tâm đầu tiên tại Việt Nam chuyên đào tạo, sát hạch và cấp chứng chỉ cho kỹ thuật viên thang máy

Phát biểu tại buổi lễ, ông Suh Jae Myung, Phó Chủ tịch KORCHAM, bày tỏ tin tưởng rằng chương trình hợp tác thành lập Trung tâm Đào tạo Thang máy giữa VNEA và KLC sẽ góp phần nâng cao chất lượng nhân lực, đồng thời thúc đẩy an toàn thang máy tại Việt Nam. 

Ông cũng kỳ vọng Chương trình đào tạo liên kết kỹ sư thang máy của VNEA và KLC tại Hàn Quốc sẽ giúp Việt Nam phát triển đội ngũ chuyên gia đạt tiêu chuẩn quốc tế, qua đó nâng cao vị thế ngành thang máy Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Đại diện KORCHAM cũng mong rằng đây sẽ là dấu mốc quan trọng, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác bền vững giữa Việt Nam – Hàn Quốc.

Nâng cao an toàn thang máy từ chuẩn hóa nhân lực - ảnh 4
Chương trình đào tạo liên kết kỹ sư thang máy của VNEA và KLC tại Hàn Quốc sẽ giúp Việt Nam phát triển đội ngũ chuyên gia đạt tiêu chuẩn quốc tế

Trong khi đó, ông Jeong Sun Muk, Tổng Thư ký Đại học Thang máy Hàn Quốc, chia sẻ: “Nhờ sự đầu tư bài bản vào đào tạo nhân lực, Hàn Quốc tự hào là quốc gia có ngành công nghiệp thang máy phát triển cùng hệ thống quản lý an toàn số 1 thế giới.

Với 15 năm kinh nghiệm giảng dạy và nuôi dưỡng nhân lực trong lĩnh vực này, chúng tôi tin rằng, quyết định thành lập Trung tâm Đào tạo Thang máy Việt Nam là một bước đi chiến lược, giúp chuẩn hóa nhân lực và nâng cao an toàn thang máy tại đây.”

Ông Jeong Sun Muk cũng khẳng định, thông qua các chương trình do KLC – VNEA phối hợp đào tạo, kỹ thuật viên thang máy Việt Nam sau khi tốt nghiệp không chỉ phục vụ tốt thị trường trong nước mà còn mở ra cơ hội trở thành những chuyên gia thang máy toàn cầu, phát huy giá trị tại Hàn Quốc và các quốc gia khác trên thế giới.

Tại buổi lễ ra mắt, Chủ tịch VNEA Nguyễn Hải Đức nhấn mạnh rằng Trung tâm Đào tạo Thang máy là cột mốc quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững ngành thang máy Việt Nam, là nền tảng để số hóa việc quản trị lĩnh vực dịch vụ thang máy tại Việt Nam trong thời gian tới.

Nâng cao an toàn thang máy từ chuẩn hóa nhân lực - ảnh 5
Chủ tịch VNEA Nguyễn Hải Đức nhấn mạnh rằng Trung tâm Đào tạo Thang máy là cột mốc quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững ngành thang máy Việt Nam

Ông kỳ vọng mô hình đào tạo này không chỉ đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, nâng cao chất lượng nhân sự cho từng doanh nghiệp, mà còn góp phần xây dựng một hệ sinh thái thang máy an toàn cho cộng đồng.

Trung tâm Đào tạo Thang máy của VNEA được đặt tại khuôn viên trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội. Với cơ sở vật chất hiện đại, trung tâm được chia thành nhiều khu vực chức năng, bao gồm phòng học lý thuyết và khu vực thực hành được đầu tư bài bản với thang máy cùng các thiết bị và mô hình lắp đặt, bảo trì phục vụ cho công tác đào tạo.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên phải vượt qua kỳ thi sát hạch nghiêm ngặt để được cấp chứng chỉ có gắn mã kỹ thuật viên, được quản lý và tra cứu trên hệ thống VNEA. Học viên được cam kết thu nhập từ 12.000.000 đồng/tháng sau tốt nghiệp, cùng cơ hội việc làm ổn định trong hệ thống dịch vụ thang máy của VNEA.

Theo Tổng Thư ký VNEA Nguyễn Huy Tiến, Hiệp hội hiện đang phát triển nền tảng số dịch vụ an toàn thang máy - ESA, một hệ thống kết nối người sử dụng, kỹ thuật viên và công ty thang máy trên cùng một nền tảng thống nhất. 

Không chỉ hỗ trợ người sử dụng gọi cứu hộ, đặt lịch sửa chữa và đánh giá chất lượng dịch vụ, ESA còn mở ra nhiều cơ hội mới cho kỹ thuật viên, giúp kỹ thuật viên chủ động tìm kiếm công việc, khách hàng trên toàn quốc.

Đồng thời, hệ thống học liệu trực tuyến trên ESA sẽ được liên tục cập nhật kiến thức mới, hỗ trợ kỹ thuật viên nâng cao tay nghề.

Cũng tại Lễ ra mắt, đã diễn ra Lễ Ký kết Hợp tác giữa Trung tâm Đào tạo Thang máy với Gama Service - Công ty Dịch vụ Thang máy đầu tiên tại Việt Nam; Công ty Cổ phần Thông tin truyền thông số Việt Nam trong công tác đào tạo nhân lực và nâng cao kỹ năng nghề.