Cứu sống kịp thời 26 người trong vụ cháy khách sạn tại TP.HCM
VHO - Khẩn trương triển khai đồng bộ công tác chữa cháy, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an TP.HCM đã cứu và hướng dẫn 26 người ra ngoài an toàn trong vụ cháy khách sạn xảy ra sáng 7.9 trên địa bàn Thành phố.
Ngày 7.9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM cho biết đã nỗ lực cứu 26 người ra ngoài an toàn trong vụ cháy khách sạn xảy ra vào sáng cùng ngày trên địa bàn phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM.
Cụ thể, rạng sáng 7.9, một vụ cháy xảy ra tại DNTN Khách sạn Thùy Dương, địa chỉ số 452 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì. Lúc 5h09, Trung tâm thông tin chỉ huy – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM nhận được tin báo cháy tại địa điểm nói trên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 13, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 14, với tổng cộng 7 xe chữa cháy và phương tiện chuyên dụng cùng 48 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Trước tình huống có nhiều người đang ở bên trong công trình, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương triển khai đồng bộ công tác chữa cháy, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ với ưu tiên cao nhất cho công tác cứu người.
Ngay khi tiếp cận hiện trường, xác định bên trong khách sạn có nhiều người cần được hỗ trợ thoát nạn, chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương triển khai các tổ trinh sát tiếp cận công trình từ nhiều hướng; đồng thời tổ chức phun nước chữa cháy, ngăn cháy lan và bảo vệ các khu vực lân cận.

Trong điều kiện khói, nhiệt ảnh hưởng đến quá trình tiếp cận bên trong công trình; cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương trinh sát, xác định khu vực cháy, hướng phát triển của khói, lửa và vị trí những người cần được hỗ trợ.
Đồng thời, khẩn trương triển khai đồng bộ công tác chữa cháy, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã kịp thời cứu, hướng dẫn 26 người ra khỏi khu vực nguy hiểm, đến nơi an toàn.
Trong số 26 người được đưa ra ngoài, 7 người được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe; qua kiểm tra, sức khỏe đều ổn định, không ghi nhận trường hợp bị thương. Đáng tiếc, vụ cháy làm 2 người tử vong; hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 5h19 cùng ngày; lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn cháy lan, bảo vệ khoảng 491m² diện tích còn lại của công trình và các nhà dân lân cận, đồng thời bảo vệ được nhiều tài sản, phương tiện.
Được biết, Khách sạn Thùy Dương có quy mô 1 tầng trệt, 1 tầng lửng, 4 tầng lầu và sân thượng, gồm 19 phòng, trong đó có 16 phòng cho thuê và 3 phòng gia đình sử dụng. Diện tích bị cháy khoảng 12m² trên tổng diện tích 503m².
Qua vụ việc trên, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn và người dân cần đặc biệt quan tâm thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH.

Theo đó, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện; kịp thời thay thế dây dẫn, thiết bị điện đã cũ, hư hỏng; lắp đặt thiết bị bảo vệ phù hợp cho từng khu vực. Tắt các thiết bị tiêu thụ điện khi không sử dụng.
Không bố trí hàng hóa, vật tư, vật liệu dễ cháy gần ổ cắm điện, cầu dao, aptomat và các thiết bị tiêu thụ điện, đặc biệt là thiết bị có khả năng sinh nhiệt. Không sử dụng vật liệu dễ cháy để làm vách ngăn, ốp trần, tường, trang trí nội thất, cách âm; quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt và các thiết bị có khả năng phát sinh tia lửa, sinh nhiệt.
Không để vật dụng, hàng hóa che chắn hành lang, cầu thang, cửa và lối thoát nạn; không khóa, chèn cửa thoát nạn. Chuẩn bị sẵn các dụng cụ cần thiết để tạo lối thoát trong trường hợp khẩn cấp. Niêm yết đầy đủ nội quy PCCC, tiêu lệnh chữa cháy, sơ đồ và biển chỉ dẫn thoát nạn; duy trì hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn hoạt động tốt.

Thành lập và duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với các tình huống sát thực tế. Thường xuyên kiểm tra các phương tiện, hệ thống PCCC tại cơ sở, bảo đảm bình chữa cháy, hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy, cấp nước chữa cháy, máy bơm chữa cháy và các phương tiện khác luôn trong tình trạng hoạt động tốt.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân viên và khách lưu trú về kiến thức PCCC, kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy.
Khi phát hiện cháy, cần nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh biết để thoát nạn; cắt điện khu vực xảy ra cháy khi bảo đảm điều kiện an toàn và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý đám cháy ngay từ thời điểm ban đầu.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng khuyến cáo người dân và du khách khi thoát nạn tại các công trình cao tầng, chỉ sử dụng cầu thang bộ và lối thoát nạn an toàn, tuyệt đối không sử dụng thang máy để thoát nạn khi xảy ra cháy. Không ẩn nấp tại các khu vực kín, nhà vệ sinh hoặc những vị trí không bảo đảm lối thoát khi xảy ra cháy.
Nếu phải di chuyển qua khu vực có khói, cần hạ thấp người, hạn chế hít phải khói, khí độc; sử dụng mặt nạ phòng độc hoặc khăn, vải thấm nước để che mũi, miệng nếu có điều kiện và nhanh chóng di chuyển theo hướng thoát nạn an toàn.
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng nhấn mạnh, sự chủ động phòng ngừa, lối thoát nạn thông thoáng, phương tiện PCCC hoạt động tốt và kỹ năng xử lý tình huống của mỗi người là những yếu tố đặc biệt quan trọng để bảo vệ tính mạng, tài sản khi xảy ra cháy, nổ.

RSS