Chủ động xây dựng hình ảnh “nhà hàng – khách sạn xanh, sạch, không khói thuốc”

L.HÙNG

VHO - Môi trường không khói thuốc lá không chỉ là yêu cầu của công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mà còn là cam kết của Đà Nẵng đối với du khách và cộng đồng quốc tế.

Vừa qua, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức sự kiện “Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng” tại Đà Nẵng.

Sự kiện nhằm lan tỏa thông điệp về một môi trường du lịch xanh - sạch - văn minh. Ths.Bs Trương Quang Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, là trung tâm du lịch, dịch vụ và công nghiệp của miền Trung – Tây Nguyên, mỗi năm Đà Nẵng đón hàng triệu lượt khách trong nước và quốc tế.

Chủ động xây dựng hình ảnh “nhà hàng – khách sạn xanh, sạch, không khói thuốc” - ảnh 1
Gắn biển "cấm hút thuốc lá" ở khu vực trong nhà tại một khách sạn ở Đà Nẵng

Chính vì vậy, môi trường không khói thuốc lá không chỉ là yêu cầu của công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mà còn là cam kết của Đà Nẵng đối với du khách và cộng đồng quốc tế, thể hiện hình ảnh một đô thị xanh, văn minh, thân thiện và đáng sống.

Trong những năm qua, Sở Y tế đã phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, địa phương, đoàn thể, cơ quan truyền thông triển khai đồng bộ nhiều hoạt động.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh truyền thông thay đổi hành vi, tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ sở dịch vụ, nhà hàng, khách sạn thực hiện quy định không khói thuốc. Lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào các chương trình y tế dự phòng, trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính, khu du lịch.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt. Nhờ vậy, ý thức tuân thủ quy định không hút thuốc nơi công cộng ngày càng được nâng cao, nhiều cơ sở dịch vụ đã chủ động xây dựng hình ảnh “nhà hàng – khách sạn xanh, sạch, không khói thuốc”, coi đây là chuẩn mực văn hóa, lợi thế cạnh tranh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Cũng theo ông Trương Quang Bình, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế vẫn còn tình trạng hút thuốc tại một số điểm công cộng, đặc biệt là khu vực ăn uống, giải trí, nơi tập trung đông người. Điều đó đòi hỏi việc tiếp tục duy trì, quyết tâm và đồng lòng hơn nữa để thay đổi thói quen, hình thành nếp sống văn minh – không khói thuốc trong cộng đồng.