Chính sách 178: Không để thất thoát ngân sách, tài sản Nhà nước

HOÀNG HƯƠNG

VHO - Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát từng trường hợp thực hiện chưa đúng chính sách theo Nghị định 178, chủ động khắc phục, thu hồi khoản tiền chi sai và xử lý nghiêm, không để thất thoát ngân sách, tài sản Nhà nước.

Chiều 11.9, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chủ trì họp báo.

Trả lời báo chí về việc thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP, ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế cho biết, Bộ Nội vụ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, giải trình, làm rõ từng trường hợp được Kiểm toán Nhà nước kiến nghị và gửi kết quả về Bộ trước ngày 15.9.

Chính sách 178: Không để thất thoát ngân sách, tài sản Nhà nước - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại họp báo chiều 11.9

Theo ông Vũ Hải Nam, sau khi rà soát và xác định đúng trường hợp có vi phạm, sai sót, các bộ, ngành, địa phương phải chủ động khắc phục, xử lý kịp thời và thu hồi khoản tiền đã chi sai về ngân sách nhà nước. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Qua theo dõi và tổng hợp sơ bộ từ số liệu của Kiểm toán Nhà nước, Bộ Nội vụ nhận định các bộ, ngành, địa phương về cơ bản đã thực hiện tương đối tốt chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động của quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Số trường hợp có vi phạm, sai sót được Kiểm toán Nhà nước kiến nghị chiếm chưa đến 1%. Theo tính toán sơ bộ của Bộ Nội vụ, tỷ lệ này khoảng 0,3% và chủ yếu phát sinh trong khâu tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế cho rằng, từng trường hợp vẫn phải được đánh giá đầy đủ trên cơ sở báo cáo, giải trình của các bộ, ngành, địa phương.

Nghị định 178 được ban hành và triển khai trong thời gian rất khẩn trương. Các bộ, ngành, địa phương vừa phải sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, vừa giải quyết chế độ đối với những cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động. Do đó, tại một số nơi có thể phát sinh cách hiểu hoặc cách tổ chức thực hiện chưa thống nhất.

Liên quan đến câu hỏi cán bộ được đánh giá “hoàn thành tốt nhiệm vụ” nhưng bị cho nghỉ không đúng đối tượng có cơ hội trở lại làm việc hay không, ông Vũ Hải Nam cho biết, việc tiếp tục bố trí, sử dụng những trường hợp này thuộc trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương.

Việc xem xét không được thực hiện tự động mà phải căn cứ nhu cầu sử dụng nhân sự, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế. Nếu người đã nghỉ vẫn có thể tiếp tục phục vụ trong bộ máy nhà nước, cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh, chính sách tại Nghị định 178 thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu tác động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo Thứ trưởng, việc tinh gọn bộ máy là cuộc cải cách có quy mô lớn, chưa có tiền lệ, được triển khai quyết liệt trong thời gian gấp. Trong quá trình thực hiện, tại một số nơi có thể còn những thiếu sót về nhận thức, cách hiểu, trách nhiệm và cách làm như Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng khẳng định, chính sách theo Nghị định 178 không nhằm mục tiêu đơn thuần giảm số lượng người trong bộ máy, mà hướng tới tinh giản để nâng cao chất lượng đội ngũ và năng lực thực thi công vụ.

“Tinh thần là xử lý nghiêm sau khi rà soát, không để thất thoát ngân sách, tài sản Nhà nước”, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh.

Việc xử lý đồng thời phải bảo đảm bộ máy tiếp tục vận hành thông suốt, có đủ năng lực và nhân lực thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả của Kiểm toán Nhà nước được thực hiện trên cơ sở kiểm toán chọn mẫu tại 10 địa phương và bốn cơ quan Trung ương, không phải kết quả rà soát toàn bộ hồ sơ trên cả nước. Bộ Nội vụ đang tiếp tục tổng hợp và sẽ có báo cáo toàn diện sau khi nhận đầy đủ kết quả rà soát, giải trình của các bộ, ngành, địa phương.