Nepal nỗ lực phục hồi sau lũ lụt thảm khốc

HỒNG NHUNG

VHO - Nepal bắt đầu khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế do thảm họa gây ra, ước tính chi phí tái thiết có thể lên tới ít nhất 5 tỉ USD.

Nepal nỗ lực phục hồi sau lũ lụt thảm khốc - ảnh 1
Thiệt hại sau lũ quét tại Rasuwa, Nepal. Ảnh: TTXVN

Nepal bày tỏ lo ngại những trận lũ lụt cực đoan sẽ xảy ra thường xuyên hơn khi nhiệt độ gia tăng khiến băng ở dãy Himalaya tan chảy. Thảm họa mới đây cũng bắt nguồn từ một vụ sụp đổ sông băng quy mô lớn, kéo theo trận lở đất.

Các chuyên gia cho rằng con số này chưa tính hết những thiệt hại phát sinh do các cơ sở hạ tầng thiết yếu bị phá hủy.

Một số quốc gia lớn đã cam kết hỗ trợ nhân đạo và tài chính cho Nepal, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ.

Các chuyên gia hiện vẫn đang nghiên cứu để xác định biến đổi khí hậu đóng vai trò như thế nào trong thảm họa này. Tuy nhiên, nhiệt độ gia tăng đang khiến các sông băng và những sườn núi phủ băng ở Nepal trở nên mất ổn định.

Nepal cũng đã đề nghị khoản bồi thường 20 triệu USD từ quỹ của Liên Hợp Quốc nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển chịu thiệt hại do biến đổi khí hậu.

Mặc dù thiệt hại chủ yếu tập trung tại một số nơi thuộc các thung lũng ở miền trung Nepal. Tuy nhiên, bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng có thể kìm hãm tăng trưởng của đất nước trong nhiều năm.

Theo phân tích của Ngân hàng Thế giới, nếu tình trạng nóng lên toàn cầu tiếp tục diễn ra với tốc độ hiện nay, Nepal có thể mất khoảng 4% GDP vào năm 2050.

Nguy cơ xảy ra thêm các trận lũ tiếp theo cũng khiến nỗ lực tái thiết trở nên phức tạp hơn, do làm gia tăng chi phí xây dựng để chống chịu trước thiên tai, cũng như chi phí tài chính và bảo hiểm đối với cơ sở hạ tầng mới trong khu vực có nguy cơ ngày càng mở rộng.

Đối với nhiều doanh nghiệp ở Nepal, trận lũ đe dọa làm trầm trọng thêm những khó khăn kéo dài từ các thảm họa và cú sốc kinh tế trước đây.

Năm 2023, Liên Hợp Quốc từng cảnh báo các đỉnh núi băng tại Nepal đã mất gần 1/3 lượng băng chỉ trong hơn 30 năm do hiện tượng nóng lên toàn cầu.