Bắc Ninh: Đồng hành cùng người dân khắc phục hậu quả ngập lụt
VHO - Hiện nay, mực nước ở một số khu vực, thôn thuộc các xã của Bắc Ninh đang rút, một số điểm mực nước vẫn cao đến 2 - 3m. Lực lượng chức năng hiện đang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Theo báo cáo nhanh của các địa phương và tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay tổng số khu vực dân cư bị ngập lụt là 153 thôn/tổ dân phố của 20 xã/ phường bị ngập lụt.
Trong đó, một số xã bị ngập nhiều nhất gồm: xã Kép (10 điểm), xã Tiên Lục (19 điểm), xã Mỹ Thái (14 điểm), xã Bố Hạ (20 điểm), xã Quang Trung (14 điểm), xã Ngọc Thiện (8 điểm), xã Hoàng Vân (20 điểm), xã Hợp Thịnh (7 điểm), xã Xuân Cẩm (11 điểm)…

Mức ngập sâu nhất chủ yếu ở những khu vực trũng thấp ven sông, suối, hồ của một số hộ dân trong các thôn/tổ dân phố trên các khu vực khu dân cư ven sông như Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Tam Giang, Vân Hà, Kép, Tiên Lục, Mỹ Thái và rải rác tại các khu vực trũng thấp thuộc các xã Yên Thế, Bố Hạ với mức sâu nhất khoảng 2,5-3m.

Bắc Ninh: Dự báo 24 giờ tới lũ trên sông Thương đạt trên mức lịch sử, ngập diện rộng
Trong khi đó, mực nước sông Thương và sông Cầu đang rút xuống dưới báo động 3. Một số khu vực các thôn, tổ dân phố bị ngập, nước vẫn đang rút, hệ thống đường liên thôn, xã tại một số xã Đồng Kỳ, Yên Thế, Bố Hạ, Hợp Thịnh đã hở. Nhiều hộ dân ở khu vực cao đã quay trở lại dọn dẹp vệ sinh.
Sáng 12.10, Công an tỉnh Bắc Ninh và quân đội, chính quyền, đoàn thể các địa phương tiếp tục giúp người dân dọn vệ sinh môi trường.

Tại Trường THPT Hiệp Hòa số 4, từ ngày 11.10, lực lượng Cảnh sát PCCC &CNCH đã có mặt từ sớm, phối hợp cùng giáo viên, học sinh dọn dẹp bùn đất, vệ sinh phòng học, kiểm tra an toàn hệ thống điện, đảm bảo điều kiện để nhà trường sớm đón học sinh trở lại.
Ở các xã Đồng Kỳ, Bố Hạ, Yên Thế, Kép, lượng Công an xã chính quy cùng đoàn viên, thanh niên đã tiếp tục giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa, di chuyển tài sản, hỗ trợ thu gom rác, tiêu độc khử trùng sau ngập lụt, chung tay khôi phục đời sống sinh hoạt.

Tại các địa bàn Tiên Lục và Đa Mai, cán bộ, chiến sĩ vẫn đang ngày đêm vận chuyển hàng cứu trợ, tiếp tế nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng ngập sâu, giúp người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định tinh thần và sản xuất.
Tại xã Tam Giang, khi nước rút, Công an xã tiếp tục cùng lực lượng quân đội và nhân dân địa phương dọn dẹp tuyến đê, khơi thông dòng chảy, khắc phục điểm sạt lở, góp phần bảo đảm an toàn đê điều lâu dài.

Dù lũ một số địa bàn tạm rút nhưng lực lượng Công an Bắc Ninh vẫn tiếp tục có mặt ở tuyến đầu – nơi cần sự sẻ chia, giúp đỡ nhất.
Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh, chiều tối và đêm 13 sáng ngày 14 – 15.10 xuất hiện một đợt mưa vừa diện rộng, có nơi mưa to.
