Bắc Ninh: Lực lượng chức năng và nhân dân bám trụ từng đoạn đê xung yếu
VHO - Trước tình hình nước lũ tiếp tục dâng cao, lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh đang căng mình chạy đua với thời gian, phối hợp cùng quân đội và chính quyền địa phương tổ chức di chuyển người dân khỏi các vùng ngập sâu.
Theo thống kê, toàn tỉnh có khoảng 1.800 hộ dân bị cô lập do nước lũ, tập trung chủ yếu tại các xã ven sông Thương, sông Cầu và vùng trũng thấp thuộc các xã, phường Tiên Lục, Mỹ Thái, Vân Hà, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Tân An, Bố Hạ, Đông Sơn...
Mưa lũ khiến nhiều công trình giao thông, thủy lợi và đê điều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một số tuyến đê bối như Phúc Hòa, Mỹ Thái, Tân Liễu, Tiên Lục đã xuất hiện tình trạng sạt trượt, tràn hoặc vỡ cục bộ.

Sáng 9.10, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1, cùng Trung tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), đã trực tiếp có mặt tại thôn Mai Hạ, xã Xuân Cẩm để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa bão và xử lý sự cố đê điều khẩn cấp trên tuyến đê Mai Hạ.
Tuyến đê Mai Hạ là khu vực xung yếu, từng xảy ra sạt trượt nghiêm trọng năm 2024. Bên trong tuyến đê là Khu công nghiệp Hòa Phú và hàng nghìn hộ dân sinh sống, nên việc ứng cứu, gia cố kịp thời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và đảm bảo an toàn cho khu vực sản xuất công nghiệp.

Ngay sau chỉ đạo của Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư khẩn trương đắp đê, gia cố mái đê, khắc phục các điểm sạt trượt, không để nước tràn qua thân đê. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cùng dân quân, công an và người dân địa phương ngày đêm túc trực, thi công liên tục để kiểm soát tình hình, đảm bảo an toàn tuyến đê.
Ngoài Mai Hạ, nhiều khu vực khác như Hợp Thịnh, Hoàng Vân, Tam Giang, Kinh Bắc… cũng đang ở mức báo động cao về nguy cơ tràn và sạt lở. Trước diễn biến phức tạp, Quân khu 1 đã đồng loạt triển khai lực lượng hỗ trợ các địa phương khẩn trương khắc phục sự cố đê điều, bảo vệ an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng vùng hạ lưu.

Đến 13 giờ ngày 9.10, tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời chỉ đạo, xử lý cơ bản các sự cố tràn đê do hoàn lưu bão số 11 gây ra tại một số địa bàn như: vỡ đê bối ở xã Tiên Lục; ngập lụt tại Yên Thế, Bố Hạ; tràn đê bối ở Việt Yên, Tân Yên… Các khu vực này hiện đã được kiểm soát.
Tuy nhiên, một số vị trí vẫn đang diễn biến phức tạp. Tại xã Hợp Thịnh, đê sông Cầu dài khoảng 20 km, có 6 km bị tràn, lực lượng chức năng đã đắp bờ chống tràn được 3 km, xử lý phủ bạt 2 điểm sạt trượt dài 25 m và 75 m. Ở xã Xuân Cẩm, đê sông Cầu dài 19 km, có 10 điểm tràn, đã xử lý được 6 điểm; các vị trí còn lại đang được khẩn trương gia cố.
Tại xã Tam Giang, nước sông dâng cao, nguy cơ tràn đê, các lực lượng đã hoàn thành đắp bờ chống tràn và đang xử lý rò rỉ cống Vọng Nguyệt.

Tại phường Đa Mai, nước lên nhanh, nguy cơ tràn đê bối, cần di chuyển 496 hộ dân với gần 2.000 nhân khẩu. Trung đoàn 831 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đang phối hợp các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.
Tổng lực lượng tham gia xử lý sự cố lên tới hơn 27.000 người, bao gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị hiệp đồng, dân quân tự vệ và lực lượng xung kích... Cùng với đó là hơn 100 phương tiện cơ giới, xuồng cứu hộ, thiết bị chuyên dụng đã được huy động suốt ngày đêm để ứng cứu.
Trước đó, tối và đêm 8.10, hàng nghìn người dân cùng lực lượng công an, quân đội, đoàn viên thanh niên, giáo viên… đã tình nguyện tham gia hộ đê khi nước sông dâng cao.

Trong đó có sông Cầu, khu vực Đẩu Hàn (phường Kinh Bắc). Theo chị Nguyễn Thị Trà, giáo viên Trường mầm non Hòa Long, hai ngày nay, cùng với lực lượng công an, quân đội, người dân xúc cát, đắp bờ, làm bao tải để ngăn nước tràn.
Năm ngoái sau bão Yagi, nước sông cũng lên rất cao, nên rút kinh nghiệm, năm nay ai cũng chủ động hơn, có mặt sớm để hộ đê. Khi chính quyền huy động, người dân khắp thôn, làng đều đồng lòng tham gia, góp sức bảo vệ tuyến đê, bảo vệ tính mạng, nhà cửa và ruộng đồng của mình.
Có thể thấy, trong mưa lũ, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường của quân và dân Bắc Ninh một lần nữa được khẳng định. Từng bao cát, từng chuyến xe chở đất, từng bàn tay góp sức nơi đê xung yếu không chỉ là hành động hộ đê mà còn là minh chứng cho sức mạnh cộng đồng, cho sự đoàn kết trong gian khó. Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và nỗ lực không ngơi nghỉ của lực lượng vũ trang cùng nhân dân, Bắc Ninh đang từng bước kiểm soát tình hình, quyết tâm bảo vệ an toàn đê điều, giữ vững bình yên cho nhân dân.