Vĩnh Linh:

70 năm "lũy thép" nở hoa

TRẦN THÀNH

VHO - Tối 25.8, tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh (25.8.1954 – 25.8.2024), đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

70 năm "lũy thép" nở hoa - ảnh 1
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Tuyền

Dự lễ kỷ niệm có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Trị; lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương trong và ngoài tỉnh; đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách.

Cách đây tròn 70 năm, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneve được ký kết. Theo nội dung Hiệp định, đất nước tạm thời bị chia ra hai miền Nam - Bắc, dự kiến chờ hai năm sẽ tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Vĩ tuyến 17 được xác định là giới tuyến quân sự tạm thời.

Thi hành các điều khoản của Hiệp định Genève, ngày 25.8.1954, tại Hồ Xá, đại diện quân đội Pháp đã ký vào biên bản bàn giao vùng phía Bắc vĩ tuyến 17 cho phái đoàn ta và rút quân về bờ Nam sông Bến Hải đánh dấu bước ngoặt quan trọng của lịch sử. Ngày 25.8.1954 đã trở thành ngày truyền thống của quê hương Vĩnh Linh.

70 năm "lũy thép" nở hoa - ảnh 2
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Từ trong đổ nát hoang tàn do hậu quả của chiến tranh, song 70 năm sau ngày hòa bình lập lại (1954 – 2024), đặc biệt là sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, bằng sức người, sức của và khát vọng vươn mình đổi thay, phát triển, Vĩnh Linh đã có những bước chuyển mình rất đáng khích lệ.

Đến cuối năm 2023, tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 22,4%; công nghiệp - xây dựng chiếm 31,6%; thương mại - dịch vụ chiếm 46% trong tổng giá trị sản xuất. Nhiều mô hình sản xuất mới có ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp đã xuất hiện ở nhiều địa phương như mô hình trồng rau sạch theo phương pháp thuỷ canh, dưa lưới trong nhà màng, lúa hữu cơ, nuôi tôm theo công thức 2, 3 giai đoạn…

Một số sản phẩm hàng hoá của Vĩnh Linh như: Cao su, hồ tiêu, lạc, môn khoai từ tía, dưa hấu, đậu xanh… đã được đăng ký thương hiệu, nhãn mác phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm, hàng năm tạo việc làm mới cho trên 2.430 lao động, góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo của địa phương.

70 năm "lũy thép" nở hoa - ảnh 3
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Vĩnh Linh

Huyện đã hoàn thành và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục bậc tiểu học, THCS và trẻ mầm non 5 tuổi, hoàn thiện việc sáp nhập, sắp xếp lại các trường học ở các cấp học theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả theo nội dung Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Công tác quản lý giáo dục và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên được chú trọng, công tác kiểm định và đánh giá cơ sở giáo dục được thực hiện nghiêm túc, chất lượng giáo dục đại trà ổn định, thực chất, chất lượng mũi nhọn đã có bước đột phá với những kết quả nổi bật.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đạt được nhiều kết quả to lớn. Đến nay Vĩnh Linh có 15/15 xã về đích nông thôn mới, 4/15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; sản lượng lương thực ước đạt 42,177 nghìn tấn; thu nhập bình quân đầu người đạt 59,4 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,99%; trên 99,8% người dân sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh và trên 97,8% người dân được tham gia bảo hiểm y tế. Công tác chính sách xã hội, nhất là chính sách đối với người có công cách mạng, chính sách đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện tốt.

70 năm "lũy thép" nở hoa - ảnh 4
Chương trình nghệ thuật “Vĩnh Linh - Dấu ấn bảy thập kỷ”

Với những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đổi mới, tháng 8.2007, cán bộ và nhân dân huyện Vĩnh Linh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Tháng 11.2011 được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; năm 2014 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất và tháng 8.2024 thêm một lần nữa, huyện Vĩnh Linh vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì và công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng nhấn mạnh, những kết quả mà huyện Vĩnh Linh đạt được là minh chứng rõ nét nhất khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng; sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, của đồng bào chiến sĩ trong và ngoài tỉnh; tinh thần nỗ lực phấn đấu, trăn trở, khát vọng phát triển của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

70 năm "lũy thép" nở hoa - ảnh 5

Đây chính là nền tảng vững chắc tạo đà cho sự phát triển của huyện trong thời gian tới. Vĩnh Linh phát triển là động lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Trị.

Trong thời gian tới, những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho toàn tỉnh nói chung và huyện Vĩnh Linh nói riêng sẽ hết sức nặng nề, đòi hỏi huyện Vĩnh Linh phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, chủ động với tâm thế mới trước những thách thức và cơ hội mới, quyết liệt hành động để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Vĩnh Linh tiếp tục phát huy cao độ truyền thống cách mạng và những thành quả đã đạt được trong 70 năm qua; tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

70 năm "lũy thép" nở hoa - ảnh 6

Trong đó, cần triển khai Quy hoạch tỉnh Quảng Trị và Quy hoạch huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến 2050 đã được phê duyệt. Phát huy những lợi thế, tiềm năng của địa phương; hình thành không gian và cơ cấu phát triển kinh tế hợp lý cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng quy mô, giá trị, sức cạnh tranh của hàng hóa đặc trưng trên địa bàn. Tập trung tháo gỡ các “nút thắt” để phát triển, kêu gọi, thu hút đầu tư; sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT - XH, tạo đột phá dựa trên các lợi thế của huyện.

Phát huy thành quả của huyện nông thôn mới vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án để tiếp tục củng cố và nâng cao các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới. Chú trọng phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; hướng tới xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa - xã hội; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng y tế. Gìn giữ, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, những “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống yêu nước, khí phách anh hùng của quê hương cho thế hệ trẻ, cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời thu hút du khách trong và ngoài nước.

70 năm "lũy thép" nở hoa - ảnh 7

Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; chủ động ứng phó, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác phòng, chống, ngăn chặn các loại tội phạm. Tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì Nhân dân. Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Phát huy truyền thống “muôn người như một” trong những năm chống Mỹ, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng quê hương.

70 năm "lũy thép" nở hoa - ảnh 8

 Sau lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và Bằng công nhận Huyện Vĩnh Linh đạt chuẩn huyện Nông thôn mới là Chương trình nghệ thuật “Vĩnh Linh - Dấu ấn bảy thập kỷ”.

Chương trình do Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo nội dung; Cục Nghệ thuật biểu diễn và huyện Vĩnh Linh chỉ đạo thực hiện. Chương trình gồm 3 chương: “Niềm tin thống nhất”, “Vĩnh Linh lũy thép anh hùng”, “Vĩnh Linh ngày mới” với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng: Quốc Hưng, Mai Hoa, Diệu Hương, Việt Hoàn, Anh Thơ, Trọng Tấn, Thanh Thảo, Trung Sĩ, Phúc Đại, Huệ Thương, Thu Lan, Rapper Hoàng Trung, cùng nhóm Thời Gian, nhóm Phương Nam, vũ đoàn Hy Vọng, vũ đoàn Mây.

Chương trình đã giúp khán giả có cái nhìn cụ thể, sâu sắc về Vĩnh Linh lũy thép, lũy hoa anh dũng trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc, sáng tạo, nỗ lực trong kiến thiết, xây dựng quê hương thời kỳ đổi mới với những ca khúc: Câu hò bên bờ Hiền Lương, Bài ca hy vọng, Vĩnh Linh đất mẹ anh hùng, Làng hầm Vĩnh Linh, Đón Bác về thăm quê cháu, Vĩnh Linh quê mình yêu thương, Khát vọng Quảng Trị...