"Địa chấn" hàng không Canada:

549 chuyến bay tê liệt, hàng chục nghìn hành khách mắc kẹt

HỒNG HIÊN

VHO - Một ngày hỗn loạn chưa từng thấy đã bao trùm bầu trời Canada khi 549 chuyến bay đồng loạt bị hủy và hoãn, khiến hàng chục nghìn hành khách mắc kẹt tại các sân bay lớn như Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary và Edmonton.

549 chuyến bay tê liệt, hàng chục nghìn hành khách mắc kẹt - ảnh 1

Sự cố dây chuyền này nhanh chóng lan rộng khắp mạng lưới hàng không quốc gia, làm tê liệt nhiều hành trình nội địa và quốc tế.

Hàng nghìn hành khách bị “bỏ lại” tại sân bay

Theo Travel and Tour World (TTW), thống kê cập nhật ngày 12.3, có 246 chuyến bay đã bị hủy và 303 chuyến bị hoãn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bao gồm giông bão và mưa lớn, ảnh hưởng đến hoạt động của sân bay và lịch trình bay.

Thời tiết xấu cũng gây ra lũ lụt, dẫn đến chậm trễ cả các chuyến bay nội địa và quốc tế, gây xáo trộn nghiêm trọng cho kế hoạch di chuyển của hành khách trên khắp Canada.

Những sân bay nhộn nhịp nhất cả nước bỗng biến thành các điểm nghẽn lớn, nơi hành khách phải chờ đợi trong tình trạng mệt mỏi và bất định.

Trong làn sóng gián đoạn này, Montreal trở thành “tâm chấn”, với 181 chuyến bay bị hủy tại Sân bay quốc tế Montréal-Trudeau, con số cao nhất toàn quốc.

Trong khi đó, Toronto Pearson, trung tâm hàng không lớn nhất Canada, ghi nhận 147 chuyến bay bị hoãn, kéo theo hiệu ứng dây chuyền đối với các chuyến bay nối chuyến khắp Bắc Mỹ và nhiều đường bay quốc tế.

Các sân bay phía Tây cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Vancouver ghi nhận 53 chuyến bay bị hoãn, Calgary có 36 chuyến chậm và 10 chuyến hủy, còn Edmonton ghi nhận 16 chuyến bị hoãn trong ngày hỗn loạn này.

Hàng loạt hãng hàng không lớn lao đao

Nhiều hãng bay lớn tại Canada đã chịu ảnh hưởng nặng nề.  Trong đó, Air Canada: 37 chuyến bị hủy, 107 chuyến bị hoãn; Jazz Aviation: 80 chuyến bị hủy, 27 chuyến bị hoãn; Air Canada Rouge: 23 chuyến bị hủy; WestJet: 6 chuyến bị hủy, 27 chuyến bị hoãn; Porter Airlines: 10 chuyến bị hủy, 16 chuyến bị hoãn.

Ngoài ra, nhiều hãng quốc tế như Delta Air Lines, United Airlines hay American Airlines cũng ghi nhận tình trạng chậm chuyến tại các sân bay bị ảnh hưởng.

Giới quan sát hàng không nhận định, khi các trung tâm trung chuyển lớn như Toronto hay Montreal gặp trục trặc, toàn bộ mạng lưới bay của Canada dễ dàng rơi vào hiệu ứng domino, làm đảo lộn lịch trình của hàng nghìn chuyến bay trong ngày.

549 chuyến bay tê liệt, hàng chục nghìn hành khách mắc kẹt - ảnh 2

Hành khách phải xoay xở trong “ma trận” lịch bay

Trong bối cảnh gián đoạn lan rộng, các hãng hàng không khuyến cáo hành khách thường xuyên cập nhật thông tin chuyến bay trên website hoặc ứng dụng của hãng, đồng thời chủ động liên hệ để đổi vé hoặc tìm hành trình thay thế.

Việc đến sân bay sớm hơn dự kiến cũng được xem là giải pháp để hạn chế rủi ro trong trường hợp thay đổi cổng bay hoặc lịch trình.

Sự cố xảy ra đồng thời tại nhiều sân bay trọng điểm đã cho thấy mức độ mong manh của mạng lưới hàng không hiện đại. Chỉ cần một chuỗi trục trặc tại các đầu mối trung chuyển lớn, toàn bộ hệ thống có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải.

Trong ngày hỗn loạn này, Montreal ghi nhận số chuyến bay bị hủy nhiều nhất, Toronto có số chuyến chậm nhiều nhất, còn các sân bay phía Tây Canada cũng chịu ảnh hưởng dây chuyền. Kết quả là hàng nghìn hành khách buộc phải thay đổi kế hoạch di chuyển, nhiều chuyến bay nối chuyến quốc tế bị đảo lộn.

Sự kiện này tiếp tục là lời cảnh báo đối với ngành hàng không Canada về những thách thức trong vận hành tại các trung tâm trung chuyển lớn, nơi chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể gây ra cơn địa chấn trên bầu trời.