Viết tiếp bài "Đằng sau việc chủ nhà muốn trả lại bằng xếp hạng”: UBND quận 3 và chủ di tích đã gặp gỡ, nhưng…

VHO- Liên quan đến việc chuyển đổi nhà ở cho gia đình các con ông Ngô Toại tại địa chỉ di tích Sở Chỉ huy tiền phương Phân khu 6 trong chiến dịch Mậu Thân 1968 ở số 7 Lý Chính Thắng, quận 3 (TP.HCM) mà Văn Hóa đã có nhiều bài phản ánh gần đây, UBND quận 3 vừa có buổi tiếp xúc với gia đình để ghi nhận ý kiến. Thông tin cho biết, gia đình đã không đồng thuận phương án giải quyết của TP.

Viết tiếp bài

 Di tích nhà số 7 Lý Chính Thắng và căn nhà số 9 bên cạnh

Ông Ngô Văn Lập (con trai ông Ngô Toại, đại diện gia đình trực tiếp quản lý ngôi nhà tại di tích quốc gia nói trên) cho hay, trong buổi tiếp xúc với gia đình vào ngày 14.4 vừa qua, UBND quận 3 cho biết là đã có báo cáo kết quả thẩm định giá 2 nhà đất thực hiện chuyển đổi theo đề xuất của UBND TP trước đó. Cụ thể, trị giá nhà đất số 9 Lý Chính Thắng lớn hơn trị giá nhà đất số 7 khoảng 8,45 tỉ đồng. UBND TP và Thường trực Thành ủy TP.HCM đã có chủ trương “chuyển giao theo phương thức ngang giá trị” (không bù trừ chênh lệch), qua đó nhằm ghi nhận công lao của gia đình vợ chồng ông Ngô Toại đã đóng góp cho cách mạng và công lao chăm sóc bảo quản, giữ gìn di tích lịch sử này trong suốt hơn 30 năm qua.

Tuy nhiên, trong trường hợp tiếp tục hỗ trợ thêm 5 tỉ đồng cho gia đình như đề xuất của UBND quận 3 thì tổng số tiền chênh lệch lên đến 13,45 tỉ đồng (trước đó UBND quận 3 có đề xuất hoán đổi ngang giá trị hai căn nhà, đồng thời Nhà nước hỗ trợ thêm cho gia đình 5 tỉ đồng để thực hiện sửa chữa, cải tạo lại nhà đất số 9 vì hiện tại căn nhà này đã xuống cấp). Cũng theo kết luận trong một cuộc họp gần đây, theo đề xuất của Thường trực Ban chỉ đạo 167 (Sở Tài chính), UBND TP giao UBND quận 3 tổ chức tiếp xúc, trao đổi và thỏa thuận với người đại diện thừa kế hợp pháp đối với nhà đất số 7 Lý Chính Thắng, đề nghị đồng thuận chủ trương của Thường trực Thành ủy, UBND TP về việc chuyển giao nhà đất số 7 cho Nhà nước quản lý để làm di tích lịch sử Sở Chỉ huy tiền phương Phân khu 6 trong chiến dịch Mậu Thân 1968, và tiếp nhận nhà đất số 9 theo nguyên tắc không bù trừ giá chênh lệch và Nhà nước không hỗ trợ thêm 5 tỉ đồng. Trường hợp các con của gia đình ông Ngô Toại gặp khó khăn, giao UBND quận 3 vận động từ nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ như đối với gia đình diện chính sách, có công với cách mạng. Nếu gia đình thống nhất nội dung này, UBND quận 3 có văn bản gửi về Thường trực Ban chỉ đạo 167 để báo cáo UBND TP…

Trước phương án của TP đưa ra, UBND quận 3 cũng thông tin với phía gia đình ông Lập rằng việc thực hiện xã hội hóa vận động kinh phí, nếu cho mục đích tu bổ di tích hoặc các công trình phục vụ công chúng thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên, khi đã thực hiện chuyển đổi, nghĩa là gia đình đã chuyển sang địa chỉ số 9 Lý Chính Thắng (đây là hộ cá nhân chứ không phải là di tích hay công trình phục vụ công chúng) nên khó có thể thực hiện xã hội hóa được. Còn trường hợp “vận động từ nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ như đối với gia đình diện chính sách, có công với cách mạng” (như chỉ đạo của TP) thì không riêng gì trường hợp ông Lập mà trên địa bàn quận 3 hiện còn rất nhiều gia đình chính sách, có công cần được hỗ trợ, quận không đủ kinh phí thực hiện. Do đó, UBND quận 3 thông tin cho gia đình được biết và sẽ báo cáo những khó khăn này với UBND TP.

Ông Ngô Văn Lập cho biết, trình bày của UBND quận 3 như vậy là rất hợp lý và cho hay phía gia đình cũng không tán thành phương án giải quyết của TP. Ông Lập nói rằng, ngay cả việc cho thẩm định hai căn nhà đất số 7 và số 9 Lý Chính Thắng cũng làm ông thấy bị tổn thương. “Tôi không hiểu các cơ quan chức năng TP nghĩ gì khi cho thẩm định trị giá hai căn nhà này, để rồi kết luận nhà đất số 9 giá cao hơn nhà số 7 Lý Chính Thắng là mấy tỉ đồng. Lẽ nào giá trị của một di tích quốc gia cũng có thể bị mang ra định giá được hay sao, chưa kể là còn thẩm định giá thấp hơn”, ông Lập bày tỏ và cho rằng, gia đình mong muốn bảo lưu lại phương án trước đây, là được chuyển đổi nhà ở và Nhà nước hỗ trợ cho gia đình 5 tỉ đồng.

Được biết, ngày 29.3.2018, Ban Cán sự Đảng UBND TP đã có văn bản trình Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương sử dụng nhà đất số 9 Lý Chính Thắng, quận 3 thuộc sở hữu Nhà nước để hoán đổi với nhà đất số 7 là di tích lịch sử quốc gia, theo hình thức hoán đổi ngang giá trị. Đồng thời Nhà nước hỗ trợ thêm cho gia đình đang sở hữu di tích này 5 tỉ đồng để thực hiện sửa chữa, cải tạo lại nhà đất số 9 (theo đề xuất của UBND quận 3)… Trao đổi với đoàn làm việc, ông Lập cũng nói rằng: “Sau quá trình bàn bạc, mới đây, gia đình đã thống nhất phương án nếu sau khi chuyển đổi, thì gia đình cũng buộc phải bán nhà (số 9 Lý Chính Thắng) để anh em trang trải nợ nần, chữa bệnh và tính kế sinh nhai, vì hiện tại các thành viên đều gặp khó khăn, việc chung đụng trong không gian hẹp là vô cùng bất tiện”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Quang Bá, quyền Chủ tịch UBND quận 3 cho hay đang trong quá trình tiếp xúc để tạo sự thống nhất, đồng thuận của gia đình theo phương án của UBND TP chỉ đạo, kết luận. “Tuy nhiên, gia đình cho biết không đồng ý với phương án của TP. Thời gian tới UBND quận 3 sẽ có văn bản báo cáo UBND TP về tinh thần họp thống nhất với gia đình, kể cả việc trình bày những khó khăn của quận như thế nào để UBND TP có hướng xử lý”, ông Bá cho biết.

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc