Phát hiện 2 thuyền độc mộc cổ dưới lòng sông
VHO- Nhận được thông tin một số người dân đánh bắt thủy sản trên sông Ngàn Sâu vừa phát hiện được hai chiếc thuyền độc mộc cổ thuộc địa bàn xóm 6, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, Bảo tàng Hà Tĩnh đã tổ chức làm việc với đại điện UBND huyện Hương Khê, chính quyền xã Hương Thủy để tiến hành sưu tầm hiện vật phục vụ công tác nghiên cứu và trưng bày.
Nghiên cứu bước đầu cho thấy, đây là những chiếc thuyền độc mộc quý hiếm, ít gặp ở tỉnh Hà Tĩnh có chiều dài dao động từ 11m đến 11,25m, rộng từ 0,40m đến 0,60m, được làm từ thân cây gỗ lớn chịu nước, được khoét rỗng phần lõi của cây, hai đầu được đục để vừa có công năng buộc dây neo, tránh sức cản của nước, vừa có thể trang trí. Mặc dù cả 2 chiếc thuyền đã nằm sâu dưới đáy lòng sông lâu năm, bị bùn đất, cát sỏi bám, phủ lấp nhiều nhưng vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề bị mục nát.
Việc phát hiện 2 chiếc thuyền độc mộc tại xã Hương Thủy giúp các nhà khảo cổ, bảo tàng nghiên cứu điều kiện kinh tế - xã hội, cuộc sống mưu sinh, phong tục tập quán của huyện miền núi Hương Khê trong lịch sử. Qua những nhận định trên có thể xác định niên đại thuyền cổ ước tính hàng trăm năm.
Được biết trước đó, tháng 7.2017, trong quá trình xây công trình ngọt hóa sông Nghèn tại cánh đồng ở xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), một nhóm công nhân cũng đã phát hiện một ngôi mộ thuyền của người Việt cổ nằm ở độ sâu trên 2 m. Trong mộ có quan tài dài 2,1 m, rộng 60 cm, bên trong đựng 3 chiếc bình gốm cổ men rạn màu trắng sáng bóng. Các bình gốm cao khoảng 20 cm, đường kính mặt đáy 10 cm, đường kính phía trên miệng bình 7 cm. Quá trình khai quật, 2 chiếc bình bị vỡ, chỉ một chiếc nguyên vẹn. Theo Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh, chiếc quan tài độc mộc cùng nhóm đồ gốm cổ có niên đại thời Lê sơ (thế kỷ XV).
T.BA