Xem “chiến thuyền” hội quân trên sông Lục Đầu
VHO - Sáng nay 13.10, tại đền Kiếp Bạc (phường Chí Linh, thành phố Hải Phòng) đã diễn ra nghi lễ Hội quân trên sông Lục Đầu trong khuôn khổ Lễ hội mùa thu Kiếp Bạc.

Hội quân trên sông Lục Đầu là nghi lễ quan trọng, đặc trưng trong lễ hội truyền thống đền Kiếp Bạc.
Đây là cuộc diễu hành, phô trương lực lượng mạnh mẽ, là hình bóng của cuộc ra quân xưa với nhiều tướng lĩnh cùng các đạo quân gồm đủ thành phần, làm sống lại chiến công hiển hách của Hưng Đạo Đại Vương trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm.

Từ năm 2006, thực hiện dự án nâng cấp lễ hội truyền thống Côn Sơn - Kiếp Bạc, lễ hội quân trên sông Lục Đầu được phục dựng với quy mô lớn.
Toàn bộ thư tịch cổ, tư liệu điền dã được vận dụng khoa học vào kịch bản tổ chức nghi lễ.
Năm nay, lực lượng tham gia lễ rước được huy động khoảng 5.000 người gồm nhân dân địa phương, cư dân vùng sông nước Vân Giang, Đông Triều (Quảng Ninh) và Kiến An (thành phố Hải Phòng).

Lễ Hội quân có 50 thuyền rước, 400 võ sinh võ nhất nam, 100 tiêu binh phường Trần Hưng Đạo, dàn trống hội cùng đông đảo nhân dân thập phương. Thuyền rước được trang trí trang trọng, hoành tráng gồm cờ, hoa, đèn, phướn rực rỡ.
Hơn 20 tay trống, 30 đô múa rồng của 2 làng Dược Sơn, Vạn Yên được các chuyên gia khôi phục và chuyển giao kỹ nghệ cũng tham gia vào thực hiện nghi lễ.
Ban tổ chức cho biết, ngày 6.10 (ngày 15.8 âm lịch), các đoàn thuyền tập kết dày đặc tại bến Vạn Kiếp.

Sáng nay 13.10 (ngày 22.8 âm lịch) hội quân chính thức được tổ chức.
Nghi lễ diễn ra long trọng, hoành tráng, là điểm nhấn trong lễ hội Kiếp Bạc. Tham dự nghi lễ là dịp người dân được tri ân Đức Thánh Trần, góp phần bồi đắp, giáo dục ý thức gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc.
Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Báo Văn Hóa ghi nhận tại nghi lễ Hội quân trên sông Lục Đầu:












