Liên hoan diễn xướng hầu Thánh - điểm nhấn của Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc
VHO - Tối 8.10 (tức 17.8 âm lịch), tại đền Kiếp Bạc, trong khuôn khổ chương trình Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc 2025 đã diễn ra “Liên hoan diễn xướng hầu Thánh” tạo điểm nhấn văn hóa tiêu biểu trong lễ hội đầu tiên sau khi quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới.
Ông Vũ Đình Tiến, Phó giám đốc Sở VHTTDL Hải Phòng cho biết, đền Kiếp Bạc là ngôi đền nổi tiếng thờ Đức Thánh Trần.
Ngôi đền linh thiêng toát lên vẻ tôn nghiêm, bề thế như năm xưa Hưng Đạo Vương lãnh đạo quân dân đánh giặc và đóng quân tại Vạn Kiếp.

Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc được tổ chức vào ngày 15 – 20 tháng 8 âm lịch hàng năm, là ngày giỗ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.
Lễ hội nhằm tưởng nhớ ngày mất của người Anh hùng dân tộc, sự biến ơn đối với những đóng góp của ông trong hành trình bảo vệ đất nước, ba lần đánh đuổi quân Nguyên Mông.
Liên hoan diễn xướng hầu Thánh là hoạt động văn hóa đặc sắc nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, được tổ chức hằng năm nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận.

Lễ cáo yết mở hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025
Liên hoan góp phần tôn vinh những giá trị tinh thần truyền thống tốt đẹp, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại.
Năm nay, Liên hoan quy tụ nhiều thanh đồng, cung văn, nghệ nhân đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, gồm: Nghệ nhân Ưu tú Đặng Ngọc Anh (Hà Nội), nghệ nhân Đào Đăng Long (Hải Phòng), nghệ nhân Vũ Thị Huệ (Hải Phòng)…
Trong 3 ngày (8 – 10.10), các nghệ nhân trình diễn các giá hầu đặc sắc, giàu tính nghệ thuật, tạo không gian sinh hoạt tín ngưỡng trang nghiêm và sinh động, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân và du khách.

Theo ông Lê Duy Mạnh, Phó Trưởng Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cho biết, đây là một trong những hoạt động đặc sắc, mang chiều sâu văn hóa tâm linh, thu hút được đông đảo nhân dân, du khách và đặc biệt là những người thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu, thờ Đức Thánh Trần mong mỏi.
Liên hoan diễn xướng hầu Thánh được Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc tham mưu UBND tỉnh Hải Dương (trước đây) thực hiện trong đề án “Nâng cấp Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc giai đoạn 2006-2010”.
Sau khi Đề án kết thúc, từ năm 2010 đến nay, chúng tôi tổ chức thường niên hoạt động này trong các kỳ Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc.
Đây là một trong những hoạt động thu hút được rất nhiều sự quan tâm của nhân dân cả nước, cũng như sự tham gia diễn xướng của rất nhiều thanh đồng, đạo quan, để tôn vinh, tri ân công đức của Đức Thánh Trần.
Từ 2006 đến nay, hoạt động Liên hoan diễn xướng hầu Thánh nhận được sự quan tâm, tham gia, chia sẻ của rất nhiều thanh đồng, đạo quan trên cả nước, với những người có tên tuổi, có uy tín trong giới.
Đây cũng là hoạt động phục hồi thành công nhất trong những hoạt động phục dựng của Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc.

Liên hoan diễn xướng hầu Thánh được tổ chức trong khuôn viên đền Kiếp Bạc góp phần làm phong phú chương trình Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, tạo điểm nhấn văn hóa tiêu biểu trong bối cảnh quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới.
Hầu chúc Thánh trong đêm đầu tiên tại Liên hoan, Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh (Hà Nội) cho biết: Liên hoan diễn xướng hầu Thánh tại Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc nhằm tri ân công lao của Đức Thánh Trần, đã có công với nước, với dân, từ đó cũng nhằm bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị của tín ngưỡng hầu Thánh.
“Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong mỏi lan tỏa đến lớp thanh đồng trẻ ý thức bảo tồn giá trị văn hóa “Tín ngưỡng hầu Thánh”, đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp cho việc trùng tu, bảo tồn di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc trong quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới”- Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh chia sẻ.