Tết ấm áp trong những ngôi nhà Đại đoàn kết
VHO - Mùa xuân năm nay, giấc mơ về những ngôi nhà kiên cố, khang trang cho hàng nghìn hộ nghèo, gia đình chính sách tại tỉnh Thanh Hóa đã trở thành hiện thực. Đó là kết quả của tình đoàn kết, sự sẻ chia, là minh chứng sống động cho truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.

Niềm vui trước thềm xuân mới
Khi những cành mai, cành đào hàm tiếu những nụ xuân, hàng nghìn gia đình đã được sum vầy, đón Tết trong những ngôi nhà khang trang còn thơm mùi sơn mới, cùng nhau hướng tới một tương lai tươi sáng, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
Đến thăm tổ ấm của gia đình anh Lê Sỹ Lượng ở thôn 6, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), các cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam đều rưng rưng xúc động. Trong ngôi nhà “Đại đoàn kết”, anh Lượng vẫn chưa thể tin được ngôi nhà khang trang này là của mình. Trước đây, gia đình anh là hộ cận nghèo, công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định, cháu trai đầu 14 tuổi bị khuyết tật bẩm sinh. Ngôi nhà cũ đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, khiến cả nhà luôn sống trong phập phồng, lo sợ. Có một ngôi nhà mới là điều anh Lượng chưa bao giờ dám nghĩ tới, cho đến khi chính sách “xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Đảng và Nhà nước đã biến giấc mơ của anh thành hiện thực.
Ngôi nhà “Đại đoàn kết” rộng gần 100m2 của gia đình anh Lượng được khánh thành và đưa vào sử dụng trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Anh Lượng nghẹn ngào: “Cảm ơn Đảng, Nhà nước và bà con đã giúp đỡ, hỗ trợ gia đình tôi có ngôi nhà đẹp như thế này. Đây chính là động lực, điểm tựa để chúng tôi cố gắng phát triển kinh tế và chăm lo cuộc sống ổn định hơn”.
Ông Nguyễn Hữu Toán, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Quảng Khê chia sẻ: “Dù là địa phương thuần nông, nhưng chúng tôi luôn chú trọng phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, chăm lo cho các hộ nghèo. Hưởng ứng Chỉ thị 22/CT-TU về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024- 2025, cùng với Thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, năm qua, chúng tôi đã vận động và hỗ trợ xây dựng được 4 căn nhà “Đại đoàn kết”. Trong quá trình thi công, ngoài nguồn hỗ trợ tài chính, chúng tôi còn huy động ngày công từ các tổ chức đoàn thể để giúp các hộ giải phóng mặt bằng, lợp mái, san sửa khuôn viên... Chúng tôi tin rằng, với ngôi nhà mới khang trang, các hộ sẽ có thêm niềm tin, yên tâm hơn và nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo”.
Những ngày này, gia đình bà Vũ Thị Chè, 82 tuổi, ở tổ dân phố Ninh Thành, phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn) cũng đang háo hức chuẩn bị đón Tết cổ truyền trong ngôi nhà “Đại đoàn kết”. Thuộc diện hộ nghèo lại tuổi cao sức yếu, bà Chè phải sống trong ngôi nhà cũ xuống cấp, dột nát suốt nhiều năm mà không có khả năng sửa chữa nói gì đến xây mới. Trước hoàn cảnh đó, Ban Chỉ đạo xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở phường Quảng Tiến, cùng sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, đã giúp gia đình bà 80 triệu đồng để xây ngôi nhà rộng 50m2, hoàn thành vào cuối tháng 12.2024. Trong không gian ấm cúng, bà Chè xúc động bày tỏ: “Tôi vô cùng biết ơn khi nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm trong những ngày Tết đến, Xuân về. Đối với tôi, phần quà này là vô giá, thể hiện truyền thống nhân văn của dân tộc ta. Đây là cái Tết vui nhất trong đời tôi!”

Chính sách kịp thời
Đón một cái Tết ấm áp trong những ngôi nhà “Đại đoàn kết” không chỉ là niềm hạnh phúc của gia đình anh Lượng, bà Chè mà còn là niềm vui chung của nhiều hộ gia đình khó khăn tại tỉnh Thanh Hóa. Thời gian qua, địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo và hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng nhiều hình thức đa dạng. Đặc biệt, kế thừa kinh nghiệm và kết quả từ việc thực hiện Chỉ thị 08 của nhiệm kỳ trước về vận động toàn dân hỗ trợ các hộ nghèo chưa có nhà ở, đang sống trong nhà tạm bợ, dột nát, Thanh Hóa tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trợ giúp đồng bào sinh sống trên sông lên bờ định cư.
Ngày 30.3.2024, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị 22/CT-TU về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2024-2025, mục tiêu đặt ra là đến ngày 30.9.2025, toàn tỉnh sẽ có ít nhất 5.000 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở được hỗ trợ sửa chữa hoặc xây mới nhà ở, với mức hỗ trợ xây mới là 80 triệu đồng/căn. Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện chương trình lên tới hơn 400 tỉ đồng.
Đến nay, sau hơn 9 tháng triển khai Cuộc vận động, các cấp, các ngành, hệ thống chính trị và toàn xã hội tỉnh Thanh Hóa đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, chung sức đồng lòng, đóng góp về vật chất, công sức, tinh thần và nhiều nguồn lực khác để hỗ trợ khởi công xây dựng và sửa chữa 4.226 ngôi nhà “Đại đoàn kết”. Trong đó, đã có 2.967 căn nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần động viên, khích lệ và tạo động lực cho các gia đình vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
Ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định: “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh là chủ trương kịp thời, đúng đắn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được lan tỏa rộng khắp trong xã hội. Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Thương người như thể thương thân”, mang lại mái ấm an toàn, hạnh phúc cho người nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Cuộc vận động không chỉ góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước mà còn huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trong tỉnh”.