Nghĩa tình Chữ thập đỏ trên vùng đất Ô Lâm

C. PHONG – T. HẠNH

VHO - Xã miền núi Ô Lâm, tỉnh An Giang là địa bàn còn nhiều khó khăn, với đồng bào dân tộc Khmer chiếm trên 65% dân số. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao; đời sống của một bộ phận người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ và lao động thời vụ, thu nhập chưa ổn định.

Trong bối cảnh đó, công tác nhân đạo, từ thiện xã hội không chỉ là sự hỗ trợ trước mắt mà còn trở thành điểm tựa giúp những hoàn cảnh yếu thế vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Vượt qua nhiều thách thức, nhất là trong quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, Hội Chữ thập đỏ xã Ô Lâm đã huy động tổng giá trị hoạt động nhân đạo trên 10 tỉ đồng trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là nguồn lực quan trọng, tạo nền tảng để Hội bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031 với quyết tâm đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh đến trợ giúp bền vững.

Nghĩa tình Chữ thập đỏ trên vùng đất Ô Lâm  - ảnh 1
Hội Chữ thập đỏ xã Ô Lâm phối hợp trao kinh phí hỗ trợ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ nguồn Quỹ Thiện Tâm

Hành trình nghĩa tình giữa phum sóc

Tháng 6.2026, Hội Chữ thập đỏ xã Ô Lâm được kiện toàn trên cơ sở hợp nhất tổ chức Hội từ 3 xã Lương Phi, Ô Lâm và An Tức (thuộc huyện Tri Tôn cũ). Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ xã Ô Lâm lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ đánh dấu bước kiện toàn tổ chức mà còn là dịp nhìn lại chặng đường hoạt động nhân đạo bền bỉ, nghĩa tình trên địa bàn.

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, phong trào Chữ thập đỏ tại các địa phương trước khi hợp nhất đã phát huy vai trò cầu nối giữa những tấm lòng nhân ái với các hoàn cảnh khó khăn; góp phần thực hiện công tác cứu trợ xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân và hỗ trợ những đối tượng dễ bị tổn thương.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã và Hội Chữ thập đỏ cấp trên, các hoạt động nhân đạo ngày càng lan tỏa. Từ thực tế địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, Hội đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân cùng chung tay chăm lo an sinh xã hội.

Nhiều hoạt động thiết thực được triển khai, hướng đến người nghèo, người già neo đơn, trẻ mồ côi, người khuyết tật và các gia đình gặp khó khăn đột xuất. Tổng giá trị nguồn lực huy động trên 10 tỉ đồng trong nhiệm kỳ là minh chứng cho sức lan tỏa của tinh thần nhân ái trong cộng đồng, đồng thời góp phần chia sẻ khó khăn, giúp người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Ông Chau Sa Ray, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ô Lâm, chia sẻ: “Mười tỉ đồng từ nguồn lực xã hội hóa không đơn thuần là một con số, mà là hiện thân của hàng ngàn tấm lòng sẻ chia; là những mái ấm, những phần quà, những bữa cơm nghĩa tình gửi đến bà con nghèo, nhất là đồng bào dân tộc Khmer. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thẳng thắn nhìn nhận đội ngũ cán bộ ở các chi hội ấp còn mỏng, kỹ năng chưa đồng đều. Bài học sâu sắc là muốn công tác nhân đạo phát triển bền vững, Hội phải khơi dậy tinh thần tự nguyện từ cơ sở và xây dựng niềm tin bằng sự công khai, minh bạch”.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu Hội Chữ thập đỏ xã Ô Lâm không chỉ tiếp tục vận động nguồn lực mà còn phải nâng cao năng lực đội ngũ, đổi mới phương thức hoạt động, bảo đảm nguồn lực nhân đạo đến đúng đối tượng, đúng địa chỉ.

Thắp sáng niềm tin cho những mảnh đời yếu thế

Dòng chảy nhân ái tiếp tục được nối dài bằng những hoạt động trợ giúp cụ thể. Giữa tháng 9.2026, Hội Chữ thập đỏ xã Ô Lâm phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã vận động Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đến tận nhà trao kinh phí hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại ấp Sà Lôn, 20 triệu đồng được trao hỗ trợ hai cháu ngoại của bà Hồ Thị Sắt. Cả hai em, một em đang học lớp 8 và một em học lớp 10, đều sớm mồ côi cha mẹ, hiện sống nương tựa vào người bà đã lớn tuổi.

Nghĩa tình Chữ thập đỏ trên vùng đất Ô Lâm  - ảnh 2
Hội Chữ thập đỏ xã Ô Lâm vận động mạnh thường quân trao quà hỗ trợ đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn

Tại ấp Phước Bình, 15 triệu đồng được trao cho chị Neáng Sóc Kim, một người mẹ đơn thân đang chăm sóc người con 11 tuổi mắc bệnh tâm thần. Trong khi đó, tại ấp An Thành, bà Nguyễn Thị Chi được hỗ trợ 20 triệu đồng để có thêm điều kiện chăm lo cho hai cháu nội mồ côi cha mẹ, hiện đang học lớp 8 và lớp 11.

Những khoản hỗ trợ tuy không thể giải quyết tất cả khó khăn trước mắt, nhưng đến đúng lúc đã góp phần giúp các gia đình giảm bớt gánh nặng, đồng thời tiếp thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua nghịch cảnh.

Đằng sau mỗi phần quà, mỗi khoản hỗ trợ là sự kết nối của nhiều lực lượng trong cộng đồng. Đó cũng là giá trị cốt lõi mà Hội Chữ thập đỏ xã Ô Lâm hướng đến: không để những hoàn cảnh yếu thế bị lãng quên và từng bước đưa hoạt động nhân đạo đến gần hơn với từng hộ dân, từng phum sóc.

Hướng đến chuyên nghiệp, công nghệ và sinh kế bền vững

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Chữ thập đỏ xã Ô Lâm xác định công tác nhân đạo, từ thiện xã hội tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Hội đề ra 6 nhóm chỉ tiêu trọng tâm, trong đó phấn đấu 100% cán bộ chi hội được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; 95% trường tiểu học, THCS trên địa bàn có tổ chức Hội Chữ thập đỏ; phát triển hội viên từ 2 - 4% và tình nguyện viên từ 4 - 5% mỗi năm. Hằng năm, phấn đấu có ít nhất 75% chi hội đạt danh hiệu xuất sắc; thu hội phí đạt trên 90% tổng số hội viên; hoàn thành từ 80 - 90% chỉ tiêu hiến máu tình nguyện được giao.

Trong hoạt động trợ giúp nhân đạo, Hội phấn đấu huy động tổng giá trị cứu trợ từ 1,5 tỉ đồng/năm trở lên, nguồn lực dân sinh đạt trên 120 triệu đồng/năm. Đây là những chỉ tiêu thể hiện quyết tâm duy trì sức lan tỏa của phong trào nhân đạo, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Nghĩa tình Chữ thập đỏ trên vùng đất Ô Lâm  - ảnh 3
Lãnh đạo xã Ô Lâm trao quyết định thành lập Hội Chữ thập đỏ xã

Để thực hiện mục tiêu, Hội xác định 4 nhóm giải pháp trọng tâm

Trước hết, tăng cường công tác tham mưu và phối hợp liên tịch, chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trong điều phối nguồn lực, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, hạn chế trùng lặp. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào Chữ thập đỏ trong trường học, phối hợp với Đoàn Thanh niên và các ngành liên quan giáo dục, bồi dưỡng tinh thần nhân ái cho thế hệ trẻ.

Thứ hai, nâng cao chất lượng các mô hình trợ giúp, hướng đến tạo sinh kế bền vững. Hội tiếp tục triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; duy trì các hoạt động “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo”; đồng thời phấn đấu xây dựng ít nhất một mô hình hỗ trợ sinh kế lâu dài, giúp hộ nghèo có điều kiện tự vươn lên. Các tổ thuốc Nam, Câu lạc bộ Thầy thuốc tình nguyện tiếp tục được củng cố nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Thứ ba, chủ động ứng phó thiên tai và đẩy mạnh hiến máu tình nguyện. Hội chú trọng tập huấn kỹ năng ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu; chuẩn bị nguồn lực theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn. Các đội hiến máu dự bị, Câu lạc bộ Gia đình hiến máu tiếp tục được duy trì và phát huy.

Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số và minh bạch hóa hoạt động nhân đạo. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hội viên, theo dõi các địa chỉ nhân đạo, kết nối nguồn lực và công khai kết quả vận động, hỗ trợ sẽ được chú trọng, qua đó nâng cao hiệu quả điều hành và củng cố niềm tin của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm.

Khẳng định quyết tâm trong nhiệm kỳ mới, ông Chau Sa Ray, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ô Lâm, cho biết: “Đối với một xã có đông đồng bào Khmer và tỷ lệ hộ nghèo còn cao như Ô Lâm, Hội phải chuyển mình mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Ban Chấp hành khóa mới quyết tâm chuyển từ cứu trợ ngắn hạn sang hỗ trợ sinh kế lâu dài; đi sâu vào từng phum sóc, nắm chắc từng hoàn cảnh để kết nối đúng và trúng. Quyết tâm không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển của quê hương”.

Trải qua nhiều thăng trầm, tinh thần “Lá lành đùm lá rách” vẫn luôn được gìn giữ và lan tỏa trong cộng đồng các dân tộc xã Ô Lâm. Với tinh thần đổi mới, dân chủ và trách nhiệm, Hội Chữ thập đỏ xã Ô Lâm đang từng bước chuyển hoạt động nhân đạo từ hỗ trợ trước mắt sang đồng hành lâu dài, từ vận động nguồn lực đơn thuần sang kết nối nguồn lực với nhu cầu thực tế của từng hoàn cảnh.

Đó sẽ là nền tảng để Hội tiếp tục khơi trong nguồn lực nhân ái, thắp sáng niềm tin, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng phum sóc ngày càng giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.