Tấm gương sáng ở xứ “ngàn cau”

NHƯ ĐỒNG

VHO - Cựu chiến binh Đinh Văn Tơn (45 tuổi) đồng bào Ca Dong ở thôn Gò Lã, xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã từng bước vươn lên thoát nghèo, thay đổi cuộc sống gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tấm gương sáng ở xứ “ngàn cau” - ảnh 1
Cựu chiến binh Đinh Văn Tơn mạnh dạn đầu tư trồng 2.000 gốc cau, 130 gốc mắc ca và sau đó là nhiều loại cây ăn quả khác

Từ hơn 2 ha đất đồi của gia đình, cựu chiến binh Đinh Văn Tơn mạnh dạn đầu tư trồng 2.000 gốc cau, 130 gốc mắc ca và sau đó là nhiều loại cây ăn quả khác.

Chỉ tay về vườn trái cây trĩu quả của gia đình, ông Tơn chia sẻ: "Lúc đầu cũng gian nan lắm vì đất này cằn cỗi, gia đình lại vốn ít, kinh nghiệm chẳng có bao nhiêu. Nhưng tôi nghĩ, nếu mình không dám làm thì sẽ chẳng bao giờ khá lên được. Thế là quyết tâm đầu tư mô hình trồng cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi để thoát nghèo”.

Cựu chiến binh Đinh Văn Tơn là một trong những người đầu tiên ở Sơn Tây tiên phong trồng cây mắc ca trên vùng đất này. Theo ông Tơn, việc trồng mắc ca ở vùng cao Sơn Tây là thử thách bởi cây trồng chưa có ở địa phương, kỹ thuật chăm sóc còn hạn chế.

Không ngại khó, ông chủ động tìm tòi kiến thức từ các chuyên gia, ngành nông nghiệp và cả trên Internet. Sau hơn 6 năm chăm sóc cần mẫn, vườn mắc ca của ông bắt đầu cho thu hoạch. Hiện mắc ca hạt có giá từ 80 - 100 nghìn đồng/kg, mang lại giá trị kinh tế cao cho gia đình ông Tơn.

Đặc biệt, vườn mắc ca của ông không hề sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo chất lượng sạch, được thương lái tìm mua tận nơi.

Bên cạnh mắc ca, ông còn trồng hơn 20 gốc chôm chôm, cam, quýt; chăn nuôi 4 heo nái sinh sản, 10 con bò và canh tác 3 sào lúa nước. Tổng thu nhập hằng năm từ mô hình kinh tế tổng hợp đạt khoảng 200 triệu đồng.

Tấm gương sáng ở xứ “ngàn cau” - ảnh 2
Cựu chiến binh Đinh Văn Tơn không chỉ làm giàu chính đáng cho gia đình mà còn thắp lên hy vọng và niềm tin cho nhiều hộ dân khác trên hành trình thoát nghèo, nâng cao đời sống

Hiện nay, mô hình kinh tế tổng hợp của ông Tơn được rất nhiều người dân đến tham quan, học hỏi. Điều đáng quý là ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ cây giống, vật nuôi và hướng dẫn kỹ thuật cho các hội viên cựu chiến binh và người dân để cùng nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Không chỉ giỏi phát triển kinh tế, cựu chiến binh Đinh Văn Tơn còn là một cán bộ thôn trách nhiệm, tận tụy. Năm 2011, ông được tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Gò Lã. Gần 15 năm giữ cương vị này, ông luôn gần gũi, lắng nghe và vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, với vai trò là người uy tín của thôn Gò Lã, ông đã cùng ban thôn hòa giải thành công hàng chục vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp tại địa phương. Một trong những vụ điển hình là tranh chấp ranh giới ruộng giữa hai hộ Đinh Văn Trẻ và Đinh Quang Trên. Nhờ kỹ năng khéo léo, mềm mỏng, phân tích có lý có tình, ông Tơn đã giúp hai bên tìm được tiếng nói chung, hòa thuận chia sẻ phần đất làm lối đi chung.

Nhiều năm qua, ông còn là người đi đầu trong việc ngăn chặn các trường hợp tảo hôn. "Nhiều em vị thành niên thiếu hiểu biết pháp luật, tính chuyện cưới vội. Tôi phải đến từng nhà, nói chuyện chân tình, phân tích thiệt hơn cho cha mẹ và các em bé gái hiểu biết về sức khỏe sinh sản, việc học hành, tương lai để các em và gia đình nâng cao nhận thức. Mới đây, có một cặp đôi chuẩn bị làm lễ “cưới chạy”, tôi biết và ngăn chặn kịp thời" ông Tơn chia sẻ.

Bằng nghị lực, tinh thần học hỏi và sự tận tâm vì cộng đồng, ông Tơn đã trở thành một tấm gương sáng giữa vùng đất “ngàn cau” Sơn Tây. Ông không chỉ làm giàu chính đáng cho gia đình mà còn thắp lên hy vọng và niềm tin cho nhiều hộ dân khác trên hành trình thoát nghèo, nâng cao đời sống...