SODI hỗ trợ trồng tre ở vùng nguy cơ sạt lở tại miền núi TP. Huế
VHO - Ngày 23.2, UBND xã A Lưới 3 (TP. Huế) đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Dịp này, dự án SODI A Lưới cũng khởi động trồng tre, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Chương trình được tổ chức tại Làng Văn hóa các dân tộc thiểu số A Lưới.
Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND xã A Lưới 3 đã nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của việc trồng cây, trồng rừng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng địa phương ngày càng xanh - sạch - sáng.
Ngay sau đó, đại diện lãnh đạo xã và lực lượng đoàn viên, thanh niên, đại diện các thôn trên địa bàn xã A Lưới 3 cùng tham gia trồng cây hưởng ứng, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm mới.

Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Huế (VUFO Huế) - Trưởng Ban Quản lý Dự án SODI A Lưới đã trao tặng UBND và người dân xã A Lưới 3 25 cây tre và kinh phí để hưởng ứng phong trào trồng cây, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.
Sự kiện cũng đánh dấu bước khởi động hợp phần trồng tre thuộc dự án “Nâng cao vai trò của phụ nữ người dân tộc thiểu số thông qua việc chuyển đổi hệ sinh thái và các hoạt động sinh kế bền vững tại A Lưới” (Dự án SODI A Lưới), triển khai giai đoạn 2025-2029.
Theo kế hoạch, dự án sẽ hỗ trợ trồng tổng cộng 20.000 cây tre tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao ở 3 xã miền núi A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 3.

Việc trồng tre ven sông được xem là giải pháp thiết thực nhằm giảm thiểu sạt lở đất trong mùa mưa bão. Với hệ rễ phát triển rộng, bám chắc, tre có khả năng giữ đất, hạn chế xói mòn và tạo “hàng rào sinh học” tự nhiên trước tác động của lũ lụt.
Bên cạnh lợi ích môi trường, tre còn mang giá trị kinh tế thông qua sản xuất vật liệu xây dựng, hàng thủ công mỹ nghệ và thực phẩm, góp phần cải thiện sinh kế cho người dân địa phương. Tổng ngân sách dành cho hoạt động này là hơn 64.300 euro (khoảng 1,64 tỉ đồng).

Dự án SODI A Lưới do Solidaritätsdienst-international e.V. (SODI) và Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) tài trợ, được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - nay là TP. Huế phê duyệt cuối năm 2024.
Từ năm 2025 - 2029, dự án sẽ triển khai nhiều nội dung tại các xã miền núi A Lưới với tổng kinh phí hơn 380.000 euro (khoảng 9,7 tỉ đồng); trong đó tập trung nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, hỗ trợ sinh kế bền vững và bảo tồn tri thức bản địa cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

RSS