Sắc màu vùng cao lan tỏa tại Liên hoan văn nghệ dân gian – Phiên chợ xứ Thanh 2025

NGUYỄN LINH

VHO - Tiếng khèn, điệu múa, sắc màu thổ cẩm cùng hương rượu cần, mèn mén đã biến Trung Lý (Thanh Hoá) thành bức tranh sống động của bản sắc văn hóa dân tộc trong những ngày diễn ra Liên hoan văn nghệ dân gian – Phiên chợ vùng cao năm 2025.

Sắc màu vùng cao lan tỏa tại Liên hoan văn nghệ dân gian – Phiên chợ xứ Thanh 2025 - ảnh 1
Các đội văn nghệ quần chúng từ 22 xã biên giới, miền núi Thanh Hóa hội tụ, trình diễn tiết mục đặc sắc

Tối 23.9, tại xã Trung Lý, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá phối hợp với UBND xã Trung Lý tổ chức khai mạc Liên hoan văn nghệ dân gian – Phiên chợ vùng cao và Tuyên truyền cổ động vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Sự kiện quy tụ hàng trăm nghệ nhân, diễn viên, nhạc công, cùng đại diện đồng bào các dân tộc ở 22 xã biên giới, miền núi trong tỉnh.

Liên hoan không chỉ là hoạt động văn hóa thường niên nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, mà còn là dịp nâng cao đời sống tinh thần, tạo không gian giao lưu, quảng bá sản vật, ẩm thực, sản phẩm du lịch đặc trưng của miền Tây xứ Thanh đến đông đảo người dân và du khách.

Sắc màu vùng cao lan tỏa tại Liên hoan văn nghệ dân gian – Phiên chợ xứ Thanh 2025 - ảnh 2
Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Liên hoan

Không khí tại Trung Lý những ngày này rộn rã và đầy sắc màu. Gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, thổ cẩm, măng khô, mật ong rừng… lúc nào cũng đông khách.

Trong không gian phiên chợ, những điệu múa xòe, nhịp chiêng, tiếng khèn của người Mông, người Thái vang lên làm say lòng bao du khách.

Một phụ nữ người Mông lần đầu mang sản phẩm địa phương tham gia phiên chợ chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi được giới thiệu rượu cần, măng khô, và vải thổ cẩm do chính bà con làm ra. Không chỉ bán được hàng, mà qua đây còn thấy nét văn hóa của dân tộc mình được nhiều người biết đến, trân trọng”.

Sắc màu vùng cao lan tỏa tại Liên hoan văn nghệ dân gian – Phiên chợ xứ Thanh 2025 - ảnh 3
Phần diễn khai từ là tiết mục “Phiên chợ vùng cao”

Các đoàn nghệ thuật quần chúng cũng coi đây là sân chơi để phô diễn tài năng. Đại diện đội văn nghệ một xã biên giới cho biết: “Chúng tôi luyện tập nhiều tuần liền để mang đến điệu múa xòe đặc sắc nhất. Lên sân khấu, nhìn bà con, du khách cổ vũ nhiệt tình, ai cũng thấy tự hào vì được góp phần giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc mình”.

Không chỉ là ngày hội văn hóa, Liên hoan còn gắn với công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, huyện.

Thông qua hoạt động, đồng bào thêm hiểu rõ, thêm tin tưởng, đồng thuận với các quyết sách, yên tâm lao động sản xuất, góp phần giữ vững an ninh, trật tự vùng biên giới.

Sắc màu vùng cao lan tỏa tại Liên hoan văn nghệ dân gian – Phiên chợ xứ Thanh 2025 - ảnh 4
Chương trình văn nghệ dân gian diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách

Theo kế hoạch, Liên hoan kéo dài đến hết ngày 26.9, với nhiều chương trình hấp dẫn: thi diễn văn nghệ dân gian; thi không gian văn hóa phiên chợ; trình diễn nghi thức sinh hoạt truyền thống; trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch của tỉnh; các trò chơi dân gian, sinh hoạt cộng đồng… Tất cả tạo nên bức tranh đa sắc, vừa mộc mạc, vừa rực rỡ, làm say lòng bất cứ ai đặt chân đến.

Với đồng bào nơi biên giới xứ Thanh, Liên hoan văn nghệ dân gian – Phiên chợ vùng cao không chỉ đơn thuần là một sự kiện, mà là ngày hội lớn, nơi niềm tin, niềm vui và bản sắc văn hóa cùng hòa quyện, lan tỏa mạnh mẽ, góp phần làm nên sức sống mới cho miền núi phía Tây.