Sóc Trăng:
Ra mắt 3 mô hình văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer, thuộc Dự án 6
VHO - Tối 27.1, tại Trung tâm Văn hóa huyện Châu Thành (Sóc Trăng), UBND huyện Châu Thành phối hợp cùng Sở VHTTDL tổ chức đêm văn nghệ Mừng Đảng, Mừng Xuân Ất Tỵ 2025. Sự kiện cũng kết hợp với lễ ra mắt 3 mô hình văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer tại xã Phú Tân, huyện Châu Thành.

Đây là một phần trong kế hoạch của Sở VHTTDL triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” tại tỉnh Sóc Trăng trong năm 2024, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2030”.
Ông Sơn Pô, Phó Giám đốc Sở VHTTDL, cho biết: Dự án xây dựng 3 mô hình văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer được Sở VHTTDL phối hợp với UBND huyện Châu Thành triển khai tại xã Phú Tân từ đầu tháng 10.2024.

Dự án gồm các nội dung cụ thể như: Thành lập các CLB văn nghệ, CLB trang phục và CLB quết cốm dẹp; tổ chức tập huấn, hướng dẫn và thực hành di sản văn hóa phi vật thể múa Rom Vong; quảng bá, giới thiệu trang phục dân tộc Khmer truyền thống và cách tân phục vụ khách du lịch; đồng thời thực hiện quy trình hướng dẫn quết cốm dẹp truyền thống để du khách có thể trải nghiệm.

Trong quá trình triển khai thực hiện 3 mô hình trên, Sở VHTTDL cũng đã phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Sóc Trăng, Báo Sóc Trăng, Báo Văn Hóa, Đài Phát thanh truyền hình tiếng dân tộc VTV5 thực hiện quảng bá, giới thiệu về 3 mô hình văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer xã Phú Tân, huyện Châu Thành để du khách trong và ngoài tỉnh được biết.

Sau hơn 3 tháng tập huấn, truyền dạy chuyên môn và tổ chức tập luyện, đến nay cơ bản các thành viên thuộc 3 câu lạc bộ đã tiếp thu rất tốt kiến thức, thực hành thành thục những kỷ năng và đáp ứng yêu cầu biểu diễn phục vụ khách tham quan.
Đồng thời, Sở VHTTDL cũng đã hỗ trợ cho 3 câu lạc bộ những trang thiết bị, bao gồm hệ thống âm thanh, ánh sáng, trang phục dân tộc Khmer, 3 bộ dụng cụ quết cốm dẹp và các chương trình văn nghệ Khmer phục vụ du khách. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 2,1 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn sự nghiệp Trung ương và địa phương.
Bà Huỳnh Phương Kiều, Trưởng phòng Quản lý du lịch thuộc Sở VHTTDL cho biết thêm: Năm 2025, là năm cuối thực hiện giai đoạn I (2021 – 2025) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Sở VHTTDL sẽ có Kế hoạch tiếp tục hỗ trợ về trang thiết bị, chương trình biểu diễn giúp câu lạc bộ văn nghệ hoạt động và phát triển nhằm phục vụ khách du lịch theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Trong đó, Sở VHTTDL sẽ triển khai xây dựng sân khấu, mái che và khu vực chỗ ngồi phục vụ khách du lịch tại di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh chùa Bốn Mặt. Đồng thời, tổ chức tập huấn, chuyển giao chương trình văn hóa, nghệ thuật cho các câu lạc bộ và thực hiện xây dựng các tiểu cảnh, trang trí sân khấu phục vụ hoạt động của các câu lạc bộ, kết hợp với việc phát triển và thu hút khách du lịch.


Ngoài ra, Sở VHTTDL cũng sẽ thực hiện kế hoạch quảng bá, giới thiệu 3 mô hình văn hóa truyền thống này tại các hội nghị du lịch, đồng thời tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Đơn vị sẽ phối hợp với các công ty du lịch, lữ hành tổ chức các tour, tuyến tham quan, trải nghiệm tại di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh chùa Bốn Mặt, giúp du khách trong và ngoài tỉnh biết đến.