Quảng Trị: Đưa câu chuyện bình đẳng giới đến từng gia đình
VHO - Thay vì chỉ tuyên truyền tập trung, cán bộ phụ nữ tại Khe Xong, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh truyền thông nhóm nhỏ và đến từng gia đình. Cách làm này giúp những vấn đề về bình đẳng giới, bạo lực, tảo hôn và trẻ bỏ học được trao đổi cởi mở hơn, phù hợp với hoàn cảnh từng hộ.
Những chuyện khó nói trước đông người
Tại Khe Xong, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhận thức về bình đẳng giới, quyền của phụ nữ và trẻ em vẫn còn những hạn chế. Một số hành vi bạo lực về thể chất, tinh thần hoặc kinh tế bị xem là chuyện riêng của mỗi gia đình, khiến người trong cuộc ngại lên tiếng, còn cán bộ cơ sở khó phát hiện.

Những buổi tuyên truyền tập trung có thể chuyển tải kiến thức pháp luật đến nhiều người nhưng chưa hẳn phù hợp với các vấn đề nhạy cảm. Giữa một cuộc họp đông người, ít phụ nữ sẵn sàng kể về mâu thuẫn gia đình, tình trạng bị xúc phạm hoặc những khó khăn liên quan đến con cái.
Chị Hồ Hương, người dân Khe Xong cho biết, trong các cuộc họp chung, bà con chủ yếu ngồi nghe; những nội dung chưa rõ cũng ít khi được hỏi lại. Khi sinh hoạt trong nhóm nhỏ hoặc được cán bộ đến nhà trao đổi, người dân dễ nói ra vướng mắc hơn.
Mô hình “Địa chỉ tin cậy cộng đồng” tại Khe Xong được thành lập năm 2023. Hoạt động tập trung vào truyền thông nhóm nhỏ, thăm hộ, tư vấn ban đầu và kết nối người cần trợ giúp với cơ quan chức năng.
“Chuyện gia đình thường khó nói trước đông người. Trong nhóm ít người, chúng tôi có thể hỏi kỹ thế nào là bạo lực, khi xảy ra mâu thuẫn thì nên tìm ai giúp đỡ. Cán bộ giải thích bằng những tình huống gần với cuộc sống nên bà con dễ hiểu, dễ nhớ hơn”, chị Hồ Hương chia sẻ.
Năm 2023, Hội LHPN các cấp chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ thành lập mô hình “Địa chỉ tin cậy cộng đồng” tại Khe Xong. Mô hình được triển khai trong khuôn khổ Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Đến đúng nhà, nói đúng việc
Thành viên mô hình tận dụng các buổi sinh hoạt nhóm tiết kiệm, nhóm sinh kế và họp dân để lồng ghép tuyên truyền. Nội dung tập trung vào bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, tảo hôn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi dạy con và phòng ngừa tệ nạn xã hội.
Với những hộ cần được quan tâm, Ban Điều hành phân công thành viên trực tiếp đến nhà. Qua trò chuyện, cán bộ tìm hiểu hoàn cảnh, xác định vấn đề và lựa chọn cách vận động phù hợp, thay vì áp dụng một nội dung giống nhau cho mọi gia đình.
Cách làm này được áp dụng với những hộ có trẻ bỏ học dài ngày hoặc đứng trước nguy cơ tảo hôn. Theo báo cáo của Ban Điều hành, thành viên mô hình đã hai lần trực tiếp vận động trẻ bỏ học trở lại trường.
Chị Hồ Thị Ngọc, đại diện Hội LHPN xã Hướng Hiệp cho biết, truyền thông nhóm nhỏ và thăm hộ không thay thế các cuộc tuyên truyền tập trung. Hai hình thức được kết hợp để vừa phổ biến kiến thức rộng rãi, vừa tiếp cận sâu hơn với những gia đình đang có vấn đề cần tháo gỡ.
“Nếu chỉ tuyên truyền chung, cán bộ khó biết gia đình nào đang có nguy cơ và người dân còn vướng ở đâu. Khi đến tận hộ, chúng tôi có thể lắng nghe, giải thích cụ thể; trường hợp vượt quá khả năng của cán bộ hội sẽ được kết nối với tư pháp, công an, y tế hoặc cơ quan chức năng”, chị Hồ Thị Ngọc nói.

Hằng năm, cán bộ tư pháp, công an và y tế phối hợp tổ chức hai đợt tuyên truyền tại địa bàn, thu hút khoảng 150 lượt người tham gia. Nội dung tập trung vào phòng, chống tảo hôn, bạo lực gia đình, tệ nạn ma túy và trách nhiệm của mỗi thành viên trong xây dựng gia đình.
Tuy vậy, một số thành viên mô hình còn hạn chế về kỹ năng trình bày và xử lý tình huống. Đội ngũ chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm nên thời gian dành cho việc thăm hộ, nắm bắt tâm tư của phụ nữ và trẻ em chưa được duy trì thường xuyên.
Theo chị Hồ Thị Ngọc, thành viên mô hình cần tiếp tục được bồi dưỡng kỹ năng truyền thông, nhận diện nguy cơ, tư vấn ban đầu và chuyển gửi vụ việc. Khi cán bộ biết lắng nghe, tôn trọng sự riêng tư và kết nối đúng cơ quan, người dân mới tin tưởng tìm đến “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”.
Từ cuộc họp chung đến từng nhóm nhỏ, từng gia đình, cách truyền thông tại Khe Xong được điều chỉnh theo đối tượng và vấn đề cần giải quyết. Sự gần gũi ấy giúp những chuyện khó nói được trao đổi thẳng thắn hơn, đưa hoạt động của Dự án 8 đến gần đời sống người dân.

RSS