VHO - Ngày 24.7, Hội LHPN xã Yên Châu, tỉnh Sơn La tổ chức ra mắt Tổ Phụ nữ dệt thổ cẩm dân tộc Thái. Sự kiện góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, đánh thức tiếng khung cửi truyền thống, từng bước đưa thổ cẩm dân tộc Thái đến gần hơn với du khách.
Tổ Phụ nữ dệt thổ cẩm dân tộc Thái trực thuộc Hội LHPN xã Yên Châu được thành lập với 10 thành viên nòng cốt là những phụ nữ yêu nghề, thạo nghềBan điều hành gồm các nghệ nhân tâm huyết, dày dặn kinh nghiệm như bà Hoàng Thị Thoát, bà Quàng Thị Bưởng và bà Quàng Thị Lan là những người "giữ lửa" cho nghề dệt ở Yên ChâuĐây sẽ là mái nhà chung để hội viên cùng gìn giữ kỹ thuật nhuộm chàm, se sợi, tạo hoa văn làm nên bản sắc Thái và trao truyền cho lớp trẻ. Mỗi tấm khăn Piêu, mỗi bộ áo cóm không chỉ là sản phẩm, mà còn là câu chuyện văn hóa được dệt nên từ đôi tay người phụ nữKhông chỉ dừng ở bảo tồn, Tổ còn được định hướng như một mô hình kinh tế văn hóa gắn với phát triển du lịch. Các sản phẩm từ khăn, túi, váy áo đến đồ lưu niệm được tổ chức sản xuất bài bản, vừa đậm đà bản sắc, vừa đáp ứng thị hiếu của du kháchĐể thổ cẩm thực sự trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, Tổ xác định đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số như Facebook, Zalo, TikTok, các sàn thương mại điện tử và tích cực tham gia hội chợ, triển lãm văn hóa, du lịchĐó là cách để thổ cẩm Yên Châu đến với đông đảo người dân và du khách, góp phần quảng bá hình ảnh Sơn LaViệc thành lập Tổ Phụ nữ dệt thổ cẩm dân tộc Thái là bước đi thiết thực của Hội LHPN xã Yên Châu trong bảo tồn văn hóa gắn với phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho phụ nữ và làm phong phú thêm trải nghiệm văn hóa cho du khách khi đến với Yên Châu nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung