(Emagazine) Về Yên Châu trải nghiệm lễ hội xoài sôi động, giàu bản sắc văn hóa
VHO - Từ ngày 29 - 31.5, xã Yên Châu (tỉnh Sơn La) tổ chức Ngày hội Xoài Yên Châu năm 2026 với chủ đề “Xoài ngọt Yên Châu - Hương sắc núi rừng” với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc nhằm tôn vinh thương hiệu xoài Yên Châu và quảng bá hình ảnh quê hương giàu bản sắc.

Ngày hội Xoài Yên Châu năm 2026 được tổ chức tại Bản Khá với nhiều hoạt động phong phú, góp phần quảng bá giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các giá trị văn hóa đặc sắc, danh lam thắng cảnh, tiếp tục xây dựng thương hiệu "xoài Yên Châu" cùng các sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

Sự kiện còn là dịp để du khách trải nghiệm không gian du lịch sinh thái, thưởng thức văn hóa, văn nghệ đặc sắc và tham gia các hoạt động truyền thống, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa các dân tộc đang sinh sống tại Yên Châu.

Đến với Ngày hội, người dân, du khách được tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động phong phú mang đậm bản sắc văn hóa như: Tái hiện nghi lễ Đông Sửa đặc sắc dân tộc Thái, thi múa Xòe, múa Sạp, nghề đan lát, trình diễn trang phục dân tộc, tham gia các trò chơi dân gian, trưng bày các gian hàng nông sản OCOP...
Điểm nhấn của Ngày hội là nghi lễ Đông Sửa hay còn gọi là lễ cúng rừng thiêng, nét văn hóa tâm linh lâu đời của người Thái, thể hiện lòng thành kính thần linh, các bậc tiên tổ, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.


Tại đây, du khách còn được tham quan trải nghiệm hái xoài tại các vườn xoài cổ thụ, dưới bóng những cây xoài hàng chục năm tuổi, tán xòe rộng, cành nào cũng sai trĩu quả, mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách về hình thức du lịch này.


Xã Yên Châu hiện có 1.519ha xoài với các loại như xoài tròn, xoài hôi, sản lượng khoảng 12.110 tấn mỗi năm. Riêng xoài tròn có hơn 500ha, sản lượng bình quân trên 3.000 tấn quả, đây là giống xoài bản địa nổi tiếng với hương thơm đặc trưng, vị ngọt đậm.
Sản phẩm xoài tròn của Yên Châu đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và hệ thống nhận diện thương hiệu. Địa phương đã quy hoạch vùng trồng tại các khu vực Sặp Vạt, Chiềng Pằn và Viêng Lán nhằm bảo tồn, phát triển giống xoài đặc sản.




Ngày hội không chỉ góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa lâu đời của cộng đồng người Thái nói riêng, cộng đồng các dân tộc Yên Châu nói chung, mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn trong việc phát triển các sản phẩm nông sản đặc trưng, tôn vinh thương hiệu "xoài Yên Châu", từng bước tạo thành sản phẩm hấp dẫn gắn với phát triển du lịch của Yên Châu.

RSS