Người phụ nữ Hrê góp phần phát huy khối đại đoàn kết dân tộc

NHƯ ĐỒNG

VHO – Bà Đinh Thị Hú thôn Hà Bắc, xã Sơn Hạ (Quảng Ngãi) luôn tích cực vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, gìn giữ và bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, bảo đảm an ninh trật tự, chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Người phụ nữ Hrê góp phần phát huy khối đại đoàn kết dân tộc - ảnh 1
Bà Đinh Thị Hú (bên phải) trò chuyện cùng người dân thôn Hà Bắc

Bà Đinh Thị Hú chia sẻ, thôn Hà Bắc là một trong những thôn của xã Sơn Hạ có dân cư đông nhất. Hiện nay có 694 hộ, 2.546 khẩu. Trong đó dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 60%, số trẻ vị thành niên có 257 cháu, tỷ lệ 11%.  

Từ năm 2016 trở về trước, các trường hợp tảo hôn vẫn thường xuyên xảy ra, đa số là giới nữ và là người dân tộc thiểu số. Từ năm 2017 đến năm 2019, tại địa bàn thôn Hà Bắc vẫn còn có vài trường hợp gia đình có ý định tảo hôn vì lý do nhà có con gái đã trót yêu, sợ có thai ngoài ý muốn rồi sinh con không có cha, sợ mang tiếng xấu với gia đình.

“Được sự vận động của cán sự thôn, hội đoàn thể, khu dân cư và bản thân tôi là người có uy tín tại cộng đồng mình sinh sống đã vận động, tuyên truyền, phân tích cho họ biết hệ lụy của tảo hôn. Qua các cuộc vận động đó thì các trường hợp trên đã nhận thức được quy định của pháp luật nên không tổ chức hỏi, cưới nữa”, bà Hú nói.

Gia đình bà Đinh Thị Hoà ở thôn Hà Bắc cũng từng có những băn khoăn, lo lắng khi nhà có người cháu ở tuổi vị thành niên, đang đi học. Sợ con cháu vì thiếu hiểu biết mà đi vào con đường tảo hôn, kéo theo hệ lụy về sức khỏe, học vấn và đói nghèo.

“Tôi nhận được sự hỗ trợ, động viên, phân tích đầy trách nhiệm và chân tình từ bà Đinh Thị Hú, người có uy tín tại địa phương. Bằng kinh nghiệm và uy tín của mình, bà Hú đã giúp gia đình tôi hiểu, ngăn chặn tảo hôn không chỉ là việc tuân thủ pháp luật, mà còn bảo vệ tương lai con trẻ”, bà Hòa bộc bạch.

Người phụ nữ Hrê góp phần phát huy khối đại đoàn kết dân tộc - ảnh 2
Bà Hú gần gũi, đến tận nhà tuyên truyền, giúp cho người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn

Nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Những trường hợp đã được ngăn cản nhưng vẫn phải luôn theo dõi, nếu không dừng lại thì báo lên xã để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

“Giải thích cho họ biết tảo hôn là việc làm sai trái đối với quy định của pháp luật trong luật hôn nhân và gia đình. Vận động được 2/3 trường hợp dừng lại và tiếp tục đi học hết cấp ba. Là người có uy tín luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, là hạt nhân tích cực trực tiếp và thường xuyên tuyên truyền, vận động từng gia đình, cha mẹ, các trẻ vị thành niên, nhất là tập trung vào nhóm đối tượng nữ giới”, bà Hú cho hay.

Bà Đinh Thị Hú, người uy tín, nguyên cán bộ mặt trận thôn Hà Bắc, xã Sơn Hạ (Quảng Ngãi) là tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, sự mẫu mực và tận tụy vì công việc chung. Là người luôn đi đầu trong các phong trào của địa phương, hướng đến cuộc sống ấm no, văn minh hơn cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Những căn nhà kiên cố thay thế nhà tạm, nhà dột nát là biểu tượng của tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Căn nhà mới của ông Đinh Văn Dui, một hộ cận nghèo của thôn vừa được hoàn thành nhờ một phần hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ xóa nhà tạm do bà Đinh Thị Hú vận động. Bằng uy tín, sự gương mẫu và trách nhiệm với cộng đồng, bà Hú đã vận động nhiều người chung tay đóng góp, lan toả tinh thần "lá lành đùm lá rách", giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế.

“Bà Hú là người có uy tín, rất nhiệt tình công việc của thôn, khi thôn cần có vấn đề họp hành, tuyên truyền vận động, giáo dục thì bà luôn có. Chỗ nào khó có bà Hú vô là xong”, ông Dui bày tỏ.

Người phụ nữ Hrê góp phần phát huy khối đại đoàn kết dân tộc - ảnh 3
Bà Hú gìn giữ và bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, chăm lo xây dựng gia đình

“Việc gì khó, có bà Hú”, đó không chỉ là câu nói quen thuộc của người dân thôn Hà Bắc, mà còn là sự ghi nhận đầy trân trọng dành cho bà. Từ một cô giáo mầm non, khi về hưu, bà Hú tiếp tục gắn bó với công việc thôn bản và đảm nhiệm nhiều cương vị như: Trưởng Ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ, Phó Bí thư Chi bộ thôn và đại biểu HĐND xã Sơn Hạ suốt hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Dù ở vị trí nào, bà cũng thể hiện rõ vai trò nêu gương, sự sâu sát với đời sống Nhân dân. Sự uy tín của bà trở thành chất keo gắn kết cộng đồng, là động lực để nhiều phong trào ở thôn Hà Bắc đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực.

Người phụ nữ Hrê góp phần phát huy khối đại đoàn kết dân tộc - ảnh 4
Bà Đinh Thị Hú được người dân thôn Hà Bắc tin yêu và được ghi nhận ở nhiều cấp, ngành

Trách nhiệm và luôn hết lòng vì cộng đồng, bà Đinh Thị Hú được người dân thôn Hà Bắc tin yêu và được ghi nhận ở nhiều cấp, ngành. Năm 2019, bà vinh dự được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước.

Năm 2025, bà Hú được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình năm 2024”. Bên cạnh đó, bà còn nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của địa phương trong suốt quá trình cống hiến.

(Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ VHTTDL thực hiện)