Quảng Ngãi:

Người có uy tín tiên phong trong phát triển kinh tế

NHƯ ĐỒNG

VHO - Với tinh thần cần cù, sáng tạo, giàu kinh nghiệm trong lao động, sản xuất và mong muốn được cống hiến cho xã hội, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS đổi mới tư duy, phương thức sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Người có uy tín tiên phong trong phát triển kinh tế - ảnh 1
Ông Đinh Lố ở thôn Trung Thượng, xã Sơn Mai tiên phong trong phát triển kinh tế ở địa phương

Ông Đinh Lố, người uy tín ở thôn Trung Thượng, xã Sơn Mai (Quảng Ngãi) là người tiên phong trong phát triển kinh tế ở địa phương. Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Đinh Lố còn tích cực tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ bà con địa phương cùng vươn lên làm ăn, nâng cao đời sống.

Khu chăn nuôi bò được ông Lố đầu tư với kinh phí gần 100 triệu đồng. Trước đây, ông chăn nuôi theo phương thức truyền thống nên hiệu quả kinh tế không cao. Qua các mô hình tham quan học tập ông chuyển sang chăn nuôi bò 3B sinh sản.

“Tôi tiếp thu khoa học kỹ thuật, nắm bắt được cách thức chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Từ ngày chuyển đổi nuôi bò 3B sinh sản, tôi chăm sóc kỹ càng thấy hiệu quả tốt hơn, một con một năm sinh sản một lứa. Bê mới sinh sản nuôi 6, 7 tháng thì bán được khoảng 15 triệu đồng/con”, ông Lố cho hay.

Người có uy tín tiên phong trong phát triển kinh tế - ảnh 2
Mô hình chăn nuôi bò 3B sinh sản hiệu quả

Hiện ông xây dựng một khu sản xuất để chăn nuôi bò, gà và đào ao thả cá. Ngoài chăn nuôi, ông Đinh Lố còn sở hữu 2 hecta cây keo và mở một cơ sở gò hàn tại nhà. Mỗi năm trừ chi phí, ông có nguồn thu gần 200 triệu đồng.

“Tôi có nhiều cơ hội đi học tập, tham quan thì thấy người ta làm mình cũng có ham muốn làm kinh tế để tăng thu nhập. Trước là làm cho bản thân, sau đó tuyên truyền bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm. Qua đó đem lại hiệu quả kinh tế tốt hơn”, ông Đinh Lố chia sẻ.

Ông Đinh Lố thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn người dân cách thức trồng trọt, chăn nuôi để giảm nghèo. Vận động người dân làm ăn, xóa bỏ những cách làm cũ không hiệu quả, thay vào đó áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị.

Người có uy tín tiên phong trong phát triển kinh tế - ảnh 3
Người có uy tín góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi

Ông Đinh Văn Điều cũng là người có uy tín ở thôn Ra Manh, xã Sơn Tây, ông là tấm gương cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thôn noi theo. Để phát triển kinh tế gia đình, ông Điều chuyển đổi diện tích đất trồng keo, mì sang trồng các loại cây ăn quả như bưởi da xanh, chuối mật giống bản địa.

Cùng với đó, ông đào nhiều ao trong vườn để nuôi cá. Hiện nay, mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình ông Điều có 1ha cau, hơn 1.000 gốc cây ăn quả các loại và đàn bò 20 con.

"Làm kinh tế bây giờ không giống trước kia, nên mình phải thay đổi để phù hợp. Có như vậy sản phẩm mình làm ra mới bán được giá cao, cuộc sống mới khá lên”, ông Điều nói.

Đường về thôn Ra Manh hiện nay được bê tông sạch sẽ, người dân ở đây ai cũng có ý thức giữ gìn vệ sinh chung và chú trọng làm kinh tế. Nhờ sự tuyên truyền, vận động, nêu gương của già Điều mà người dân trong thôn đã tích cực chuyển đổi diện tích sản xuất trồng keo sang trồng cây ăn quả.

Người có uy tín tiên phong trong phát triển kinh tế - ảnh 4
Đường về thôn Ra Manh khang trang, sạch sẽ được tô điểm với nhiều sắc hoa

Những vườn cây như bưởi, mít... được trồng trên vùng đất Ra Manh sum suê quả, những vườn cau xanh mướt trải dài... minh chứng cho sự cần cù, chăm chỉ của người dân để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ông Điều là già làng, người có uy tín tiêu biểu ở địa phương. Ông là tuyên truyền viên tích cực trong công tác giảm nghèo. Những việc chung của làng, ông Điều đều hăng hái tham gia. Noi gương cha, con trai ông Điều là Đinh Văn Công đã tình nguyện hiến 400m2 đất để xây dựng nhà văn hóa thôn.

Trên địa bàn tỉnh hiện nay còn có hàng trăm người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Trong số đó có rất nhiều người trẻ tuổi. Với khả năng “nói dân tin, làm dân theo”, đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã trở thành “hạt nhân” trong phát triển kinh tế ở địa phương, được đồng bào tín nhiệm, tôn trọng, tin tưởng.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc