Người Ba Na kriêm hút khách bằng mô hình rau ôn đới, dâu tây
VHO - “Cổng trời” của người Ba Na Kriêm ở Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh (Bình Định) nằm ở độ cao khoảng 800m so với mực nước biển, ngoài việc hút khách bằng sắc hoa anh đào Nhật Bản, mai anh đào… thì nơi đây còn cuốn hút khách du lịch bởi những vườn rau ôn đới, dâu tây của người Ba Na Kriêm và đang dần trở thành điểm du lịch trải nghiệm lý tưởng ở vùng cao.
Nắm bắt được thị trường du lịch nông nghiệp xanh đang có xu hướng phát triển mạnh, bắt đầu năm 2020 anh Bùi Ngọc Thanh ở làng K2, xã Vĩnh Sơn đã mạnh dạn đầu tư trồng cây dâu tây kết hợp du lịch trải nghiệm. Đây được xem là một mô hình mới của xã vùng cao này, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực.

Anh Nguyễn Thanh Trường, du khách TP Quy Nhơn cho biết: Tôi và gia đình vừa có chuyến du lịch trải nghiệm lần đầu tiên hái dâu tay tại “cổng trời” Vĩnh Sơn. Lâu nay, cứ muốn tham quan, trải nghiệm vườn dâu thì người dân phải lên tận Đà Lạt (Lâm Đồng), nay tôi đã được tận tay hái và thưởng thức những quả dâu tươi, ngọt ngay tại vườn ở một vùng đất ngay Bình Định, đấy là một cảm giác rất là tuyệt vời.
Trao đổi với chúng tôi, anh Bùi Ngọc Thanh cho biết: Để đáp ứng phục du khách năm nay, tôi trồng khoảng 1.000 m2 dâu tây. Những ngày qua, du khách tìm đến Vĩnh Sơn ngoài việc ngắm sắc cảnh của hoa anh đào, mai anh đào… thì được trải nghiệm, tận tay hái dâu tây tại vườn.
Theo anh Bùi Ngọc Thanh, chất đất của vùng Vĩnh Sơn rất thích hợp với các loài cây ăn trái, cây rau ôn đới. Để có thêm sự trải nghiệm, tạo điểm nhấn tham quan thì chính quyền địa phương nên vận động bà con trồng thêm nhiều vườn cây ăn trái.

Đến Vĩnh Sơn mùa này, du khách còn được trải nghiệm những vườn xanh mang khí hậu ôn đới ở làng K3 của người Ba Na Kriêm. Chị Đinh Thị Thơm, chủ một vườn rau cho hay: Nhiều du khách rất thích hái rau sạch và check in tận vườn, nắm bắt được nhu cầu đó, nên tôi đã cho khách tham quan miễn phí, vô tư lựa chọn bắp sú, cải thảo…
Để có được thành quả hút khách du lịch bằng mô hình trồng rau sạch ôn đới, dâu tây như ngày hôm nay, thì trước đó người Ba Na Kriêm ở Vĩnh Sơn đã tham gia dự án trồng rau sạch an toàn được viện trợ của Chính phủ New Zealand.
Ông Đinh Khánh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn cho biết: Khí hậu Vĩnh Sơn rất thích hợp trồng các loại rau ôn đới, cây ăn quả và các loài hoa như: Đào, mai anh đào, cẩm tú cầu. Sau khi kết thúc dự án trồng rau sạch an toàn do Chính phủ New Zealand tài trợ vào năm 2021, thì bà con giờ đây đã biết canh tác sản xuất rau sạch trên vùng đất Vĩnh Sơn, đặc biệt hút khách trải nghiệm bằng mô hình rau sạch.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định chia sẻ: Ngoài việc bảo tồn, lưu giữ nét văn hóa vật thể, phi vật thể truyền thống của đồng bào Ba Na Kriêm trong nhiệm vụ thực hiện Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thì chúng tôi đã chỉ đạo địa phương cần hỗ trợ người dân canh tác, sản xuất rau ôn đới và các loại cây ăn quả thích hợp với khí hậu của Vĩnh Sơn.
Cũng theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, nếu phát triển thêm những mô hình rau sạch ôn đới, cây ăn quả này thì trong thời gian tới, Vĩnh Sơn sẽ có thêm những sản phẩm du lịch để phục vụ cho du khách. Hơn hết, sẽ cải thiện và nâng cao đời sống kinh tế cho đồng bào Ba Na Kriêm.