VHO - Khắp nơi vùng cao thắm sắc hoa đào, hoa mận, người dân và du khách khắp nơi hòa cùng nhịp đập đất trời, khắp nơi mở hội vui Xuân. Các trò chơi dân gian, các môn thể thao không thể thiếu trong các ngày hội.
Trong lễ hội Xuân vừa diễn ra tại xã Hồng Quang (Lâm Bình, Tuyên Quang) đồng bào các dân tộc và du khách thích thú với trò chơi bịt mắt vồ bưởiTrò chơi có sự tham gia trực tiếp của người chơi cũng như sự hỗ trợ từ khán giả bên ngoàiTrò chơi có sự tham dự của đồng bào các dân tộc cùng sinh sống tại địa phươngSự phấn khích, hò reo của khán giả làm trò chơi hấp dẫn và rộn rã tiếng cườiNhững quả bưởi đưa vào tạo thành trò chơi như một cách quảng bá sản vật địa phươngNhững trò chơi dân gian như tung còn cần sự tinh mắt, khéo léoNhững thiếu nữ trong trang phục rực rỡ sắc màu của dân tộc Pà Thẻn (Hồng Quang, Lâm Bình, Tuyên Quang) luôn thu hút ánh nhìn của du khách và các nhà nhiếp ảnhNgười dân và du khách cùng tham gia trò chơiNhững trò chơi được tổ chức trong không gian rộng rãi với nhiều người tham giaDu khách nước ngoài tham dự các trò chơi dân gian cùng người dân ở Mai Châu (Hòa Bình)Chơi thua thì bị "phạt" uống rượuCà kheo là môn thể thao và trò chơi không thể thiếu ở các ngày hội vùng cao phía BắcTrò chơi ném vòng vào cổ vịt thử thách sự khéo léo của người chơiBóng chuyền là môn thể thao không thể thiếu trong các hội xuân, đặc biệt là ở vùng cao miền núi phía BắcTrò chơi bắt cá cũng thu hút nhiều người tham dự ở Hồng Quang (Lâm Bình, Tuyên Quang)Trong tiết trời lạnh buốt, người chơi không quản giá rét xuống ao bắt cáTrò chơi bắt cá được đông đảo người dân trên bờ cổ vũ nồng nhiệt