Huyền ảo lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn Tuyên Quang
VHO - Lễ hội nhảy lửa là sinh hoạt văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Pà Thẻn. Lễ hội nhảy lửa thường được tổ chức vào tháng Giêng Âm lịch hàng năm để tạ ơn thần linh phù hộ cho một năm mùa màng tốt tươi, cuộc sống no ấm, dân làng khỏe mạnh không ốm đau bệnh tật.

Lễ hội nhảy lửa là sinh hoạt văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Pà Thẻn. Trong đời sống tinh thần của người Pà Thẻn luôn quan niệm có các vị thần che chở, giúp đỡ.
Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn đã trở thành một nét đẹp sinh hoạt văn hóa, tâm linh thể hiện sức mạnh phi thường của con người dám đương đầu vói khó khăn, thách thức, xua đuổi những điều không may mắn.
Theo quan niệm của đồng bào dân tộc Pà Thẻn, ngọn lửa tượng trưng cho sự sống, sự ấm no hạnh phúc và không thể thiếu trong đời sống.

Tại tỉnh Tuyên Quang, người Pà Thẻn hiện sống tập trung chủ yếu ở xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình.
Nhảy lửa của người Pà Thẻn, thường được tổ chức vào tháng Giêng Âm lịch hàng năm để tạ ơn thần linh phù hộ cho một năm mùa màng tốt tươi, cuộc sống no ấm, dân làng khỏe mạnh không ốm đau bệnh tật.
Người Pà Thẻn ở xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình vẫn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống, trong đó lễ hội nhảy lửa được tổ chức thường xuyên và gìn giữ nguyên sơ. Đó là một trong những yếu tố tạo nên sự hấp dẫn đối với khách du lịch khi đến Tuyên Quang nói chung và Lâm Bình nói riêng.
Năm 2012, Bộ VHTTDL đã đưa lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt 1, nhằm bảo tồn và phát huy một lễ hội độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa tộc người và thu hút được đông đảo cộng đồng tham gia.
Ông Phù Đức Lâm, Chủ tịch UBND xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình - cũng là người dân tộc Pà Thẻn cho biết, lễ hội nhảy lửa là niềm vinh dự, tự hào của người Pà Thẻn.
Trong những năm qua, chính quyền và người dân luôn ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia độc đáo này. Từ đó, xây dựng lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn là sản phẩm du lịch đặc trưng.

Lễ hội nhảy lửa truyền thống của dân tộc Pà Thẻn, mang màu sắc tâm linh và huyền bí. Không gian tổ chức lễ hội là một khu vực rộng rãi. Lễ hội được bắt đầu bằng việc thầy cúng của người Pà Thẻn làm lễ cầu khẩn thần linh. Lễ vật cúng tế sau khi được bày biện, sắp đặt thầy mo gõ vào đàn và làm lễ cúng.
Lễ hội nhảy lửa chỉ dành cho đàn ông. Khi thầy mo làm phép, những người tham gia nhảy lửa sẽ ngồi đối diện với thầy mo.Tiếng nhạc gõ cùng những lời khấn thần linh của thầy mo giúp cho những người tham gia nhảy lửa được tiếp sức mạnh và lòng dũng cảm.
Sự huyền bí trong từng lời khấn, tiếng gõ nhạc khiến cho những người tham gia nhảy lửa run người, nhảy nhẹ lên, đôi mắt nhắm lại và như đang trong trạng thái xuất thần.
Các chàng trai khi được lệnh của thầy mo sẽ lao vào đống than hồng mà không hề sợ hãi. Những đốm lửa từ những đôi chân hất lên trời, từ những bàn tay vung ra xung quanhcủa những chàng trai trong đống than hồng tạo thành những luồng ánh sáng huyền ảo.
Những chàng trai Pà Thẻn bắt đầu nhảy múa trên đống than hồng rực mà không hề sợ hãi.Những người đàn ông với đôi bàn chân trần nhảy lên đống than đỏ rực. Họ nhảy vào đống than đầy sức nóng nhưng không một ai bị bỏng.
Những người tham gia nhảy lửa cho biết, khi nhảy vào lửa, họ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng và trong người cảm thấy lạnh.
Những đốm than được hất tung lên trời càng làm cho người xem cũng như du khách thích thú và tò mò về hoạt động này.
Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn không chỉ là nghi lễ tín ngưỡng mà còn thể hiện sức mạnh phi thường, thách thức mọi giới hạn của con người.
Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn vừa diễn ra tại xã Hồng Quang (Lâm Bình, Tuyên Quang)





Những đốm than được hất tung lên trời làm cho người xem cũng như du khách thích thú và tò mò về hoạt động này




