Huyện Đắk Glong, Đắk Nông:
Lấy lợi thế văn hoá truyền thống để phát triển du lịch
VHO - Là nơi sinh sống của 34 dân tộc, mang nhiều nét văn hoá đặc trưng riêng, trong những năm qua, chính quyền và người dân huyện Đắk Glong đã cùng đồng lòng triển khai nhiều biện phát thu hút du khách. Cũng từ đó, đời sống của nhân dân dần thay đổi.
Đắk Glong có khí hậu mát mẻ. Với nhiều thắng cảnh thiên nhiên như: Vườn Quốc gia Tà Đùng; thác Gấu; hồ thủy điện Đồng Nai 3, 4; các hồ chứa nước tự nhiên và nhân tạo... thích hợp cho du lịch sinh thái và dã ngoại.

Cùng với đó, huyện còn có 2 di tích lịch sử cấp quốc gia và cấp tỉnh là Cứ địa Nâm Nung và Địa điểm chiến thắng ấp chiến lược hang No, các điểm di sản thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.
Một số cơ sở hạ tầng đã được đầu tư xây dựng cơ sở, phục vụ phát triển du lịch như: trang trại hữu cơ Hưng Long; làng nghề đan lát M’nông; tuyến đi bộ trong rừng; cảnh quan hồ Tà Đùng; thác đá granit; miếu thần đá; đập thủy điện; cây thần linh...
Toàn huyện Đắk Glong có gần 60% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Cũng chính vì vậy, những nét văn hoá phong phú trong cộng đồng các dân tộc nơi đây cùng những nét văn hóa truyền thống đã làm nên vùng đất văn hóa đa dạng, giàu bản sắc.

Đắk Glong có nét đặc sắc về Không gian văn hóa cồng chiêng như những đồng bào ở Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại từ năm 2005.
Trên địa bàn huyện, những bài sử thi dài hàng vạn câu của người M’nông, Mạ; điệu khèn dặt dìu… đã được người dân lưu truyền qua các thế hệ.
Huyện Đắk Glong đã khôi phục trên 20 lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Duy trì tổ chức thường niên gần 10 lễ hội như: lễ cúng bến nước của dân tộc Mạ tại xã Quảng Khê; lễ hội Lồng Tồng của dân tộc Tày xã Quảng Hòa, lễ cúng thần đá và lễ cúng thần rừng của dân tộc Mạ xã Đắk Som...

Trong đó, lễ cúng thần rừng của người Mạ đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Trong những năm qua, cùng với sự kêu gọi, hỗ trợ của chính quyền địa phương, ý thức tham gia làm du lịch cộng đồng của người dân được nâng lên rõ rệt.
Một số hộ gia đình trên địa bàn huyện Đắk Glong đầu tư xây dựng homestay, farmstay, bước đầu thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến tham quan, trải nghiệm.
Để bảo tồn, gìn giữ những nét đẹp văn hóa với phát triển du lịch, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, huyện Đắk Glong đã ban hành nhiều văn bản, chính sách về phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn huyện.

Huyện đang tập trung bảo tồn văn hóa các dân tộc: Mạ, M'nông, Mông... Công tác sưu tầm, nghiên cứu, lưu giữ và truyền dạy văn hóa truyền thống đã được địa phương tích cực triển khai dưới nhiều hình thức.
Trong đó, địa phương quan tâm, phát huy vai trò của đội ngũ những người uy tín, già làng, nghệ nhân trong bảo tồn, truyền dạy, phát huy văn hóa truyền thống gắn với bài trừ các hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang ma và lễ hội.
Đến nay, trên địa bàn huyện đã thành lập được 6 đội văn nghệ truyền thống tại các xã và đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Đắk Glong có 7 nghệ nhân ưu tú.
Hằng năm, huyện tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc, Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc, hội thi, hội diễn cấp huyện, xã với các hoạt động văn hóa, thể thao mang đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số như: làm rượu cần ngon, ẩm thực dân gian, đan gùi, dệt thổ cẩm, hát dân ca, dân vũ, diễn tấu cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc, bắn nỏ, đẩy gậy…
Già làng K’Biêng ở bon B’Nơr, xã Đắk Som chia sẻ: “Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cũng như chính quyền địa phương, văn hóa truyền thống của dân tộc Mạ được gìn giữ, phát huy. Nhiều nét đẹp văn hóa tưởng chừng như thất truyền nhưng nay đã được khôi phục, sống lại cùng cộng đồng. Người dân nơi đây vui lắm”.
Từ khi hình ảnh Đắk Glong được du khách biết tới nhiều hơn, người dân nơi đây đã cùng nhau “làm du lịch”, dựa trên bản sắc văn hóa truyền thống, một số điểm du lịch như Tà Đùng Top View, Nhà Chú Đông… tổ chức các đội cồng chiêng, đội múa biểu diễn phục vụ du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại hồ Tà Đùng.
Với đặc trưng văn hóa truyền thống các dân tộc M’nông, Mạ, Mông… trên địa bàn hết sức phong phú và có một sức hút đối với khách tham quan. Nắm bắt thị hiếu đó nên vào các dịp lễ, tết, đồng bào nơi đây đều phối hợp, mời các đội cồng chiêng, đội múa truyền thống về biểu diễn.
Đây cũng được xem là sản phẩm du lịch độc đáo khiến du khách thích thú. Đồng bào lại có thêm thu nhập, đồng thời giữ gìn, quảng bá được bản sắc văn hóa truyền thống.
Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong Đoàn Văn Phương khẳng định, bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số tại huyện Đắk Glong không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền địa phương chú trọng mà còn là trách nhiệm của cộng đồng, của mỗi người dân.
Những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số không chỉ giúp làm giàu thêm bản sắc của vùng đất Tây Nguyên mà còn là nền tảng vững chắc để phát triển du lịch cộng đồng bền vững, nâng cao đời sống người dân và đóng góp vào sự phát triển chung của huyện.
“Nhờ đó, số lượng khách du lịch đến với huyện ngày càng nhiều, năm sau cao hơn năm trước. Chỉ riêng 2 tháng đầu năm 2025, đã có trên 50.000 lượt khách du lịch đến tham quan trải nghiệm tại huyện Đắk Glong. Đây là một tín hiệu đáng mừng và kỳ vọng cho hoạt động du lịch tại địa phương”, ông Đoàn Văn Phương chia sẻ.