Giữ nghề dệt thổ cẩm Khmer, mở hướng phát triển du lịch cộng đồng
VHO - Nghề dệt thổ cẩm Khmer tại xã An Cư, tỉnh An Giang không chỉ lưu giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ mà còn tạo sinh kế cho người dân. Thông qua hỗ trợ vốn sản xuất, quảng bá sản phẩm và định hướng kết nối với du lịch cộng đồng, địa phương đang từng bước tạo thêm động lực để làng nghề phát triển bền vững.

Đầu tháng 9.2026, Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp với Hội Nông dân xã An Cư giải ngân 500 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân cho Dự án Dệt thổ cẩm Khmer tại ấp Văn Râu.
Nguồn vốn có lãi suất 7,6%/năm, thời hạn vay 24 tháng, giúp các thành viên Hợp tác xã Dệt thổ cẩm Khmer Văn Giáo có thêm điều kiện đầu tư trang thiết bị, mua nguyên vật liệu, duy trì và mở rộng sản xuất.
Tại buổi giải ngân, đại diện các cấp Hội Nông dân đề nghị các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả lãi và hoàn vốn đúng thời hạn. Các cấp Hội tiếp tục đồng hành, hướng dẫn hội viên trong quá trình sử dụng vốn, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

Cùng với hỗ trợ nguồn lực, xã An Cư chú trọng quảng bá sản phẩm thổ cẩm tại các sự kiện văn hóa, lễ hội, hội chợ và hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ.
Địa phương cũng định hướng gắn nghề dệt với du lịch cộng đồng, phát triển các hoạt động trải nghiệm tại làng nghề kết hợp tìm hiểu đời sống, phong tục và văn hóa của đồng bào Khmer. Đây là hướng đi nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, tạo thêm sinh kế và tăng sức hấp dẫn cho du lịch địa phương.
Nghề dệt thổ cẩm Khmer ở An Cư có lịch sử hàng thế kỷ. Năm 2002, Hợp tác xã Dệt thổ cẩm Khmer Văn Giáo được thành lập, tạo điều kiện tập hợp những người thợ, duy trì hoạt động sản xuất và từng bước đưa sản phẩm truyền thống tiếp cận thị trường.

Năm 2006, sản phẩm lụa thổ cẩm Văn Giáo được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bảo hộ nhãn hiệu tập thể. Đến năm 2007, nghề dệt thổ cẩm tại địa phương được UBND tỉnh công nhận là nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống.
Những dấu mốc này góp phần khẳng định giá trị văn hóa, kinh tế của làng nghề, tạo cơ sở để nâng cao uy tín và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Đầu năm 2023, sản phẩm sà rông cùng các mặt hàng thổ cẩm của nghệ nhân Néang Chanh Ty, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dệt thổ cẩm Khmer Văn Giáo, đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh.
Các sản phẩm cũng được vinh danh là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam, góp phần quảng bá hình ảnh làng nghề và nâng cao giá trị hàng thủ công truyền thống.

Hiện nay, dưới thương hiệu “Silk Khmer”, sản phẩm thổ cẩm Khmer Văn Giáo đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố trong nước và được xuất khẩu sang một số thị trường như Thái Lan, Campuchia, Lào và Myanmar.
Đây là nền tảng để làng nghề tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của người tiêu dùng.

Việc kết hợp hỗ trợ vốn, nâng cao năng lực sản xuất, quảng bá sản phẩm và định hướng phát triển du lịch cộng đồng mở thêm cơ hội để nghề dệt thổ cẩm Khmer ở An Cư phát huy giá trị. Qua đó, làng nghề vừa góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa Khmer trong đời sống đương đại.

RSS