Quảng Bình:

Đổi mới cách cách nghĩ, cách làm trong công tác Mặt trận

TÂN BÌNH
Chia sẻ

VHO - Với quyết tâm “Phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp, góp phần xây dựng Quảng Bình ngày càng phát triển”, nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận Quảng Bình đề ra nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới.

Đổi mới cách cách nghĩ, cách làm trong công tác Mặt trận - ảnh 1

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Quảng Bình khoá XIV bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn

Ngày 2.8, tại thành phố Đồng Hới đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Dự đại hội có 291 đại biểu chính thức đại diện cho các các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, các dân tộc, các tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Giúp người nghèo vươn lên

Nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã đồng hành cùng Nhân dân, triển khai thực hiện toàn diện và hiệu quả 5 Chương trình hành động do Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII đề ra và những đột phá góp phần xây dựng Quảng Bình ngày càng phát triển.

Đổi mới cách cách nghĩ, cách làm trong công tác Mặt trận - ảnh 2
Đại biểu hiệp thương các nội dung tại Đại hội

Chăm lo cho người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau đã trở thành thông điệp kết nối yêu thương, phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt Nam và cũng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Mặt trận các cấp. Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đẩy mạnh nhiều hoạt động vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay, góp sức của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, người yếu thế.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận các cấp vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trên 90 tỷ đồng và các chương trình an sinh xã hội trên 18,8 tỷ đồng. Với nguồn quỹ vận động được, Mặt trận các cấp hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 3.000 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, gặp khó khăn về nhà ở.

Đổi mới cách cách nghĩ, cách làm trong công tác Mặt trận - ảnh 3
Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

5 năm qua, Mặt trận các cấp ở Quảng Bình đã vận động, quyên góp để thăm hỏi, tặng quà cho trên 67.000 hộ nghèo, gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn nhân các ngày lễ, Tết với trị giá trên 27 tỉ đồng. Hỗ trợ 1.840 hộ nghèo phát triển sản xuất với trị giá 22,7 tỉ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, mua sắm vật tư, trang thiết bị cho các công trình dân sinh với tổng số tiền gần 19 tỉ đồng.

Mặt trận các cấp duy trì hiệu quả việc thực hiện Đề án 85 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình về hỗ trợ bò giống lai sinh sản cho hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt. Qua triển khai đề án, góp phần giúp 1.798 hộ vươn lên thoát nghèo...

Đổi mới cách cách nghĩ, cách làm trong công tác Mặt trận - ảnh 4
Chiều ngày 1.8, đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ tỉnh Quảng Bình lần thứ XIV đã tổ chức lễ báo công và dâng hoa, dâng hương Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ

Thực hiện 3 đột phá, 6 hành động và 10 chỉ tiêu

Với quyết tâm “phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp, góp phần xây dựng Quảng Bình ngày càng phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2024-2029 đề ra 3 khâu đột phá.

Đó là, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Tăng cường huy động nguồn lực thực hiện hiệu quả phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Hướng về địa bàn khu dân cư, tập trung xây dựng khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Song song với đó, Đại hội chú trọng tập trung vào 6 chương trình hành động; 10 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đổi mới cách cách nghĩ, cách làm trong công tác Mặt trận - ảnh 5
Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình Vũ Đại Thắng phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã biểu dương và nhấn mạnh 5 kết quả nổi bật của Mặt trận Quảng Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ ra 5 nhiệm vụ, nội dung trọng tâm trong nhiệm kỳ 2024-2029 để Mặt trận Quảng Bình nghiên cứu thống nhất thực hiện.

Thứ nhất, chú trọng về quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 43 ngày 24.11.2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Đổi mới cách cách nghĩ, cách làm trong công tác Mặt trận - ảnh 6
Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”

Thứ hai, chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân với quan điểm “dân là gốc”, “dân là trung tâm”, thấm nhuần chỉ đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “lấy “yên dân” là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thứ ba, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội (đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của nhiệm kỳ này); lựa chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân...

Đổi mới cách cách nghĩ, cách làm trong công tác Mặt trận - ảnh 7
Đại biểu tham dự Đại hội

Thứ tư, tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng với xã hội số để tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Và cuối cùng là muốn đổi mới cách nghĩ, cách làm, muốn nâng cao kết quả và chất lượng công việc... thì cán bộ là nhân tố quyết định. Do vậy, nhiệm kỳ này, hệ thống Mặt trận phải cùng nhau đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ công tác Mặt trận với phương châm: Tận tụy để dân mến/ Trách nhiệm để dân thương/ Kỷ cương để dân trọng/ Năng động để dân được nhờ.

Đổi mới cách cách nghĩ, cách làm trong công tác Mặt trận - ảnh 8
Bà Phạm Thị Hân tái cử Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình khoá XIV, nhiệm kỳ 2024-2029

Tại Đại hội, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình cũng đã chỉ ra nội dung quan trọng để tiếp tục khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, năng lực, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn, làm nền tảng vững chắc góp phần xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu, ngay sau Đại hội, Mặt trận các cấp cần xây dựng quy chế làm việc, hoàn chỉnh chương trình, ban hành các Nghị quyết, kế hoạch để cụ thể hóa, triển khai ngay Nghị quyết của Đại hội từ những tháng đầu của nhiệm kỳ, nhằm tạo ra những bước tiến mới, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Đổi mới cách cách nghĩ, cách làm trong công tác Mặt trận - ảnh 9
Uỷ viên Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Bình khoá XIV nhận nhiệm vụ

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với số lượng 91 vị và cử Ban Thường trực gồm 7 vị. Bà Phạm Thị Hân đã tái cử Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Bình khoá XIV; cùng 3 Phó Chủ tịch gồm ông Trương Văn Hởi, ông Lê Công Cường và bà Lê Thị Mỹ Hiền.

Đại hội hiệp thương đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ  X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.