Đoàn thanh niên Đà Nẵng và thanh niên Salavan (Lào) ký kết hợp tác hữu nghị

MINH CHÂU

VHO - Nhằm thắt chặt mối quan hệ thanh niên Việt - Lào, tại Đà Nẵng diễn ra buổi giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa Thành Đoàn Đà Nẵng và Tỉnh đoàn Salavan trong giai đoạn 2024 - 2029.

Nội dung ký kết hướng tới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ hai địa phương về quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt - Lào nói chung, Đà Nẵng - Salavan nói riêng.

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội.

Đồng thời tạo nền tảng để thường xuyên phối hợp trong tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đoàn thanh niên Đà Nẵng và thanh niên Salavan (Lào) ký kết hợp tác hữu nghị - ảnh 1
Đoàn thanh niên 2 địa phương đã có những hoạt động thiết thực để nâng cao tình đoàn kết

Thành đoàn Đà Nẵng cam kết duy trì các hoạt động tình nguyện quốc tế tại Salavan; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục cho thế hệ trẻ hai địa phương, tạo điều kiện để các cấp bộ Đoàn tổ chức các lớp học tiếng Việt cho cán bộ Lào và tiếng Lào cho cán bộ Việt Nam.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2015 - 2020 của Thành đoàn Đà Nẵng và Tỉnh đoàn Salavan ký kết trong giai đoạn 2015 - 2020 đã góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của 2 địa phương.

Trong đó, chương trình tình nguyện quốc tế tại tỉnh Salavan do Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng tổ chức đã trở thành truyền thống.

Thể hiện qua các hoạt động cụ thể như khám bệnh, phát thuốc, các hoạt động trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn, trao tặng máy tính, dụng cụ thể thao và tạo sân chơi cho thanh thiếu nhi cho người dân, thiếu nhi của nước bạn Lào.

Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng khẳng định mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Đoàn Thanh niên TP Đà Nẵng và tỉnh Salavan đang có sự phát triển vững chắc.

Biên bản ký kết sẽ làm tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, truyền thống và thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, hợp tác giữa thanh thiếu niên hai đơn vị nói riêng, kinh tế, văn hóa giữa Đà Nẵng và Salavan nói chung.