Đến lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai khám phá nét đẹp văn hóa vùng cao
VHO - Từ 22-24.4, Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai với chủ đề "Khâu Vai ngày trở lại" sẽ được UBND tỉnh Hà Giang tổ chức tại huyện Mèo Vạc với chuỗi hoạt động văn hoá, du lịch mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc nhằm thu hút du khách nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch tại Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai 2025 góp phần bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống, gắn với phát triển du lịch bền vững, tạo điểm nhấn, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến Hà Giang; gìn giữ và tôn vinh Chợ Phong lưu Khâu Vai - nét đẹp văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số, khẳng định giá trị nhân văn của lễ hội đã được trân trọng và lưu giữ qua bao thế hệ.
Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú: Thi trình diễn trang phục các dân tộc; Lễ khai mạc; Thi leo cột chinh phục tình yêu; Thi tung còn giao duyên; Thi đánh yến; Trình diễn thổi khèn Mông; Múa nhảy lửa của dân tộc Lô Lô; Trình diễn múa kiếm; Múa trống của dân tộc Giáy; Thi ném pao; Thi địu nước (Giếng nước tình yêu) tại Mê cung đá 03 môn phối hợp; Trình diễn thổi khèn Mông; Múa nhảy lửa của dân tộc Lô Lô, xã Xín Cái; Múa nón, múa khăn của dân tộc Giáy thôn Tát Ngà, xã Tát Ngà; Hát dân ca dân tộc Nùng; Hát đối giao duyên...
Dịp này, UBND tỉnh Hà Giang sẽ tổ chức toạ đàm "50 năm nền văn học, nghệ thuật Hà Giang sau ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025)"; Phát động cuộc thi ảnh "Đất và Người miền cực Bắc", sáng tác ca khúc "Miền đá hát".

Điểm nhấn khi đến với lễ hội, người dân, du khách sẽ được tham gia các hoạt động hấp dẫn, thú vị tại chợ đêm tại thị trấn Mèo Vạc với chương trình biểu diễn văn hóa, văn nghệ truyền thống, đốt lửa trại, nhảy sạp, thưởng thức ẩm thực truyền thống và trưng bày sản phẩm địa phương tại các tuyến đường khu vực chợ trung tâm huyện.
Cùng trải nghiệm tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Lô Lô, thôn Sảng Pả A, thị trấn Mèo Vạc với các hoạt động đậm chất địa phương như: Múa trống đồng, múa kéo nhị, điệu nhảy trên cây của dân tộc Lô Lô, thị trấn Mèo Vạc; thêu dệt thổ cẩm truyền thống dân tộc Lô Lô và thưởng thức ẩm thực truyền thống dân tộc Lô Lô...
Bên cạnh đó, tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi còn tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa dân tộc Mông, tham gia các trò chơi truyền thống như ném còn, đánh quay, bập bênh, đánh đu. Không gian trải nghiệm nghề dệt vải lanh, đan quẩy tấu, chế tác khèn Mông, không gian chợ phiên vùng cao giới thiệu món ăn truyền thống của dân tộc Mông như thắng cố, mèn mén, đậu chúa, bánh tam giác mạch, bánh ngô và giao lưu văn nghệ dân gian các dân tộc.

Người dân, du khách còn được tham quan, trải nghiệm khám phá thung lũng hoa sao nhái, hoa cúc tại Mê cung đá. Tham quan, chec-in cầu tình yêu tại Mê cung đá, xã Khâu Vai. Khám phá chinh phục tuyến đi bộ Vách đá trắng Mã Pì Lèng. Đi thuyền trên lòng hồ thủy điện Nho Quế 1 ngắm hẻm vực Tu Sản Mã Pì Lèng....
Cùng với đó là không gian trưng bày các sản phẩm OCOP, nông sản, ẩm thực và dược liệu địa phương tại chợ Cổ và Bảo Tàng không gian văn hóa các dân tộc vùng công viên địa chất, thường xuyên biểu diễn nghệ thuật Sân khấu Phố cổ. Tổ chức Lễ hội Khèn Mông lần thứ X với chủ đề "Tiếng Khèn gọi bạn". Tổ chức trưng bày giới thiệu về các trang phục dân tộc và cuốn sách "Du khảo: Rực rỡ trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam"...
Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai được tổ chức hàng năm không chỉ mang giá trị văn hóa truyền thống của người dân địa phương, mà còn làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch.
Đến nay, lễ hội đã trở thành điểm nhấn quảng bá du lịch, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến với Mèo Vạc nói riêng, Hà Giang nói chung.