Dấu ấn của TP.HCM tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI

BÌNH TRANG; ảnh: BTC

VHO - Đoàn TP.HCM để lại dấu ấn tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI với chương trình "Hồn Chăm giữa phố mới" và giành 5 giải thưởng.

Dấu ấn của TP.HCM tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI - ảnh 1
Tiết mục biểu diễn của đoàn TP.HCM tại lễ bế mạc

Tối 28.6, tại Quảng trường 16 tháng 4 (phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa) đã diễn ra Lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026, khép lại ba ngày hoạt động sôi nổi với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giao lưu cộng đồng.

Tham gia ngày hội cùng bảy tỉnh, thành phố có đông đồng bào Chăm sinh sống, đoàn TP.HCM đã để lại dấu ấn bằng chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Chăm trong đời sống đô thị, đồng thời giành 5 giải thưởng ở các nội dung tham gia.

Diễn ra từ ngày 26 - 28.6, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới”.

Dấu ấn của TP.HCM tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI - ảnh 2
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Trưởng Ban Chỉ đạo ngày hội và ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức trao Bằng khen và hoa chúc mừng các đoàn. Đại diện đoàn TP.HCM đứng bìa trái

Ngày hội quy tụ các đoàn nghệ thuật đến từ Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang, Tây Ninh và TP.HCM. Thông qua các chương trình nghệ thuật, trình diễn trang phục, trưng bày, thi đấu thể thao và giới thiệu nghề truyền thống, mỗi địa phương mang đến một sắc thái riêng, góp phần giới thiệu sự phong phú trong đời sống văn hóa của cộng đồng người Chăm trên cả nước.

Không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa các địa phương, ngày hội còn là diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn di sản, nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa.

Trong bức tranh chung ấy, đoàn TP.HCM mang đến một góc nhìn khác về đời sống của cộng đồng người Chăm.

Nếu nhiều địa phương giới thiệu hình ảnh những làng Chăm gắn với tháp cổ, lễ hội truyền thống hay các không gian cư trú lâu đời, thì TP.HCM kể câu chuyện về một cộng đồng đang sinh sống giữa đô thị hiện đại nhưng vẫn gìn giữ tiếng nói, tín ngưỡng, trang phục, âm nhạc và các phong tục truyền thống của dân tộc mình.

Dấu ấn của TP.HCM tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI - ảnh 3
Dấu ấn của TP.HCM tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI - ảnh 4
Dấu ấn của TP.HCM tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI - ảnh 5
Dấu ấn của TP.HCM tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI - ảnh 6
Các tiết mục biểu diễn của đoàn TP.HCM tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026

Chương trình nghệ thuật “Hồn Chăm giữa phố mới” do Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM thực hiện được xây dựng theo mạch xuyên suốt, phản ánh hành trình gìn giữ bản sắc văn hóa trong không gian đô thị.

Năm tiết mục gồm: hòa tấu Thanh âm sớm mai, tứ ca Bến sông trăng, múa Sợi lụa tơ vương, trình diễn trang phục Người Chăm trên phố và tốp ca múa Tiếng hát Chăm trên Thành phố Bác đã tái hiện nhiều lát cắt trong đời sống văn hóa của cộng đồng người Chăm.

Từ âm thanh của làng quê buổi sớm, vẻ đẹp của nghề dệt truyền thống đến hình ảnh người Chăm hòa mình vào nhịp sống của thành phố hôm nay, chương trình gửi gắm thông điệp về sự kế thừa, thích ứng và phát huy các giá trị văn hóa trong điều kiện mới.

Những nỗ lực của đoàn TP.HCM được Ban Tổ chức ghi nhận bằng 5 giải thưởng, gồm 2 giải A ở nội dung trình diễn trang phục và múa độc lập; 2 giải B cho tiết mục Bến sông trăng Tiếng hát Chăm trên Thành phố Bác; cùng 1 giải C với tiết mục hòa tấu Thanh âm sớm mai.

Dấu ấn của TP.HCM tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI - ảnh 7
Đoàn TP.HCM được trao 5 giải thưởng

Khép lại ngày hội, những chương trình nghệ thuật, tiếng trống Paranưng hay các làn điệu dân ca Chăm vẫn để lại nhiều ấn tượng với người dân và du khách.

Dấu ấn của TP.HCM tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI không chỉ nằm ở thành tích đạt được mà còn thể hiện cách tiếp cận trong bảo tồn di sản: đưa văn hóa truyền thống hiện diện trong đời sống đương đại, góp phần phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa trong giai đoạn mới.