Đắk Lắk: Phát huy hiệu quả mô hình Tổ truyền thông cộng đồng

NGUYỆT MINH

VHO - Mô hình Tổ truyền thông cộng đồng tại xã Ea Sô (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) đã khẳng định cho việc truyền thông có tổ chức, gần dân, sát dân; góp phần quan trọng vào công tác nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và tạo nên một cộng đồng phát triển bền vững.

Ea Sô là xã đặc biệt khó khăn của huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) với 11 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 60%, chủ yếu là người dân tộc Ê Đê.

Chị Võ Thị Mộng Khương, Chủ tịch Hội LHPN nữ xã Ea Sô cho biết: Trên địa bàn xã vấn đề bất bình đẳng giới vẫn còn tồn tại, ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế - xã hội, nên đời sống của phụ nữ, trẻ em, nhất là phụ nữ trẻ em dân tộc thiểu số còn gặp khó khăn. Vẫn xảy ra tình trạng xâm hại, bạo lực gia đình, hôn nhân cận huyết, tảo hôn, sinh nhiều con… Đặc biệt những quan niệm lạc hậu, khuôn mẫu về vai trò phụ nữ và nam giới trong gia đình đã kìm hãm sự phát triển của phụ nữ và trẻ em gái.

Đắk Lắk: Phát huy hiệu quả mô hình Tổ truyền thông cộng đồng - ảnh 1
Chị Võ Thị Mộng Khương, Chủ tịch Hội LHPN xã Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Được sự quan tâm của Tỉnh hội về việc chọn 2 buôn của xã Ea Sô làm điểm triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, Hội LHPN xã đã tham mưu UBND xã thành lập 2 mô hình điểm “Tổ truyền thông cộng đồng” tại buôn Ea Púk và buôn Cư ana Săn với 14 thành viên.

Đến nay 2 tổ truyền thông đã kiện toàn 20 thành viên. Hội LHPN xã tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập 5 mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” tại các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã; nâng tổng số lên 7 mô hình trên địa bàn.

Với sự nỗ lực của các thành viên, hằng năm các mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” đã tổ chức được 28 buổi tuyên truyền trực tiếp, phát hơn 2000 tờ rơi về phòng chống bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết, chăm sóc sức khỏe sinh sản,

Tổ chức 3 đợt trên loa kéo để thông tin đến hội viên, phụ nữ và nhân dân về kiến thức Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống… phù hợp với nhu cầu của từng thôn, buôn.

Bên cạnh đó, Tổ truyền thông với ưu điểm có các thành viên ngay tại địa bàn dân cư nên hằng tháng đã tổ chức thăm hộ gia đình, gặp gỡ, tư vấn kiến thức về hôn nhân tiến bộ, xây dựng gia đình hạnh phúc cho các cặp vợ chồng đang có mẫu thuẫn, vướng mắc trong hôn nhân.

Đối với những vấn đề phức tạp, không đủ thầm quyền giải quyết, các tổ cũng đã kịp thời phản hồi đề xuất về xã để được hỗ trợ giải quyết. “Hoạt động của các mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” đã mạng lại hiệu quả, tác động tích cực, góp phần thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” của người dân trên địa bàn.

Thấy được lợi  ích từ việc hiểu biết thêm nhiều kiến thức nên tỉ lệ người dân tham gia các hoạt động truyền thông đạt trên 60%, đặc biệt là sự tham gia tích cực của người dân tộc thiểu số. Các tổ đã tư vấn thành công hơn 20 trường hợp liên quan đến tảo hôn, tục nối dây, phòng chống bạo lực…”, chị Võ Thị Mộng Khương chia sẻ.

Đắk Lắk: Phát huy hiệu quả mô hình Tổ truyền thông cộng đồng - ảnh 2
Một buổi sinh hoạt của Tổ truyền thông cộng đồng xã Ea Sô

Cũng theo Chủ tịch Hội LHPN xã Ea Sô, công tác tuyên truyền về bình đẳng giới cho nam giới cũng đạt hiệu quả tích cực. 30 ông chồng tại các thôn, buôn đã chia sẻ việc nhà với vợ, đồng ý cho vợ tham gia hoạt động Hội, phong trào thể dục, thể thao, hưởng thụ giá trị văn hóa tinh thần.

Công tác truyền thông về “3 sạch”, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, sử dụng thực phẩm an toàn có tác động tích cực, đã giúp tăng tỉ lệ người dân rửa tay bằng xà phòng trong cộng đồng lên đến 75%, nhà có công trình hợp vệ sinh đạt 70%, biết cách xử lý rác thải đúng quy định.

“Đặc biệt, tổ truyền thông còn là cầu nối đề xuất với chính quyền xã hỗ trợ 9 hộ gia đình khó khăn số tiền 90 triệu đồng phát triển mô hình “Nuôi bò vươn lên thoát nghèo”; hỗ trợ phụ nữ tiếp cận dễ dàng hơn các dịch vụ y tế, giáo dục…

Vì thế, “Tổ truyền thông cộng đồng” đã trở thành nơi tin cậy để người dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, bất cập, qua đó giúp chính quyền xã có thêm kênh thông tin nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để điều chỉnh kịp thời việc thưc thi chính sách một cách phù hợp với thực tiễn địa phương”, chị Khương cho hay.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động các tổ truyền thông cộng đồng cũng gặp phải những khó khăn như kinh phí còn hạn chế, chủ yếu dựa trên sự tự nguyện và lồng ghép với sinh hoạt Hội, sinh hoạt thôn, buôn nên kết quả chưa đạt như mong muốn.

Bên cạnh đó, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn; hầu hết người dân, nhất là người dân tộc thiểu số trình độ còn nhiều bất cập; một số phong tục, tập quán lạc hậu đã dẫn đến tư tưởng thụ động, ngại thay đổi… Trong khi đó, kỹ năng, sự chủ động của các thành viên trong Tổ truyền thông còn chưa đáp ứng được.

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” tại các thôn, buôn, Hội LHPN xã Ea Sô mong muốn Hội cấp trên đề xuất cơ chế hỗ trợ tài chính ổn định, lâu dài cho mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng”; trang bị cơ sở vật chất nhằm ứng dụng công nghệ vào tuyên truyền; cập nhật tài liệu truyền thông mới để nâng cao kiến thức cho các tổ truyền thông được toàn diện hơn.

Đồng thời tiếp tục có những cơ chế, chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương đến địa phương về nêu cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong chung tay với Hội LHPN thay đổi nhận thức của toàn thể xã hội về việc thực hiện bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới.

Có thể nói, mô hình Tổ truyền thông cộng đồng tại xã Ea Sô nói riêng và tại các xã khác trên cả nước nói riêng là minh chứng cho việc truyền thông có tổ chức, gần dân, sát dân sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và tạo nên một cộng đồng phát triển bền vững.