Hội LHPN xã Tân Sơn: Điểm sáng trong thực hiện bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số
VHO - Là tập thể duy nhất của tỉnh Bắc Giang, Hội LHPN xã Tân Sơn (huyện Lạng Giang) vừa được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tuyên dương vì những thành tích trong việc thực hiện Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Xã Tân Sơn là một xã vùng cao của huyện Lục Ngạn, cách trung tâm huyện hơn 30km, toàn xã có 7 dân tộc anh em cùng chung sống, người dân tộc thiểu số chiếm hơn một nửa dân số. Nơi đây, trình độ dân trí người dân không đồng đều, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn và không ít những quan niệm lạc hậu, định kiến giới vẫn tồn tại trong đời sống thường nhật.

Thế nhưng bằng sự nỗ lực và đồng hành của chính quyền địa phương các cấp, những người phụ nữ Tân Sơn đã âm thầm làn nên thay đổi, bằng những hành động cụ thể, đạt được nhiều thành công trong việc thực hiện các nội dung đề cập trong Dự án 8.
Nhớ lại từ những ngày đầu thực hiện, chị Đỗ Thị Quỳnh, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Sơn cho biết: Ngay khi tiếp nhận chỉ đạo từ Trung ương và tỉnh Hội, Hội LHPN xã đã nhanh chóng phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với thực tế từng thôn, từng đối tượng. UBND xã giao Hội LHPN xã trực tiếp chủ trì thực hiện Dự án 8 – một niềm tin, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao.
Một trong những bước đi đầu tiên và quan trọng nhất là thành lập 12 Tổ truyền thông cộng đồng tại 12 thôn, với 84 thành viên là những người có uy tín như Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, các đoàn thể… Đây là lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa các thông điệp về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết… một cách gần gũi và hiệu quả.
Tổ Truyền thông cộng đồng đã tổ chức 27 hội nghị tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ em, giới thiệu mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng... tại các thôn lồng ghép sinh hoạt các ngày lễ lớn của Hội, của đất nước, các cuộc họp của các đoàn thể thôn.

Bên cạnh đó tổ chức 2 chiến dịch truyền thông thực hiện bình đẳng giới, thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình...
Các tổ truyền thông cộng đồng đã tham gia truyền thông trực tiếp, tuyên truyền bằng hình ảnh pano khẩu hiệu trên các trục đường chính các thôn; số hoá các mô hình truyền thông dựa vào cộng đồng dưới dạng video clip và các dạng tài liệu phù hợp để chia sẻ rộng rãi qua các nền tảng xã hội...
Nhằm xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, Hội LHPN xã cũng tổ chức 2 cuộc giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tổ truyền thông cộng đồng, sân khấu hóa 24 tiết mục tiểu phẩm, ca nhạc, kịch có nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống... thu hút đông đảo hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia.
Ngoài ra, Hội LHPN xã phối hợp với Trường THCS Tân Sơn thành lập và ra mắt 1 CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại trường THCS Tân Sơn với 23 thành viên là các cháu học sinh người dân tộc thiểu số. Đây chính là những hạt giống mới, được nuôi dưỡng tinh thần bình đẳng, trách nhiệm và sẻ chia ngay từ ghế nhà trường.
Theo chị Đỗ Thị Quỳnh, để hỗ trợ chị em sản xuất, phát triển kinh tế, Hội LHPN xã tham mưu cho UBND xã rà soát thành lập 1 mô hình sản xuất vải thiều ở thôn Hóa với 7 thành viên. Mời Công ty TNHH Thương Mại Vật tư Lâm Hải hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật chăm sóc vải thiều, ứng dụng KHCN vào sản xuất cho các thành viên tổ nhóm sinh kế.
Nhờ đó, đời sống của chị em cũng tăng lên, nâng cao vị thế trong xã hội, hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị của địa phương...

Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Sơn thông tin, trong thời gian tới, Hội sẽ phát huy vai trò của các thành viên tổ truyền thông cộng đồng, những người có uy tín trong các hoạt động tuyên truyền, vận động, xóa bỏ định kiến giới và các tập tục không còn phù hợp trong đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, chỉ đạo các tổ truyền thông cộng đồng đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, biểu dương cách làm hay, mô hình điển hình, tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu trong thực hiện Chương trình.
Từ thực tiễn triển khai, chị Đỗ Thị Quỳnh cũng chia sẻ những kinh nghiệm cần khắc phục trong thời gian như không nên áp đặt một cách máy móc các mô hình của các thôn giống nhau. Ví dụ ở thôn này còn những tồn tại, những hủ tục gì thì tập trung vào nội dung đó để tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trong thôn.
“Chúng tôi sẽ định hướng cho các tổ tuyên truyền cần phải tập trung những hoạt động mà được mọi người quan tâm, yêu thích, có lợi cho các thành viên, hội viên và cộng đồng. Các công việc có thể đan xen, lồng ghép với nhau, để đạt được kết quả cuối cùng, đạt được mục tiêu như mong đợi.
Cách tuyên truyền các nội dung dự án cũng phải diễn giải một cách ngắn gọn, dễ nghe để người dân nắm bắt được các nội dung mình hướng đến. Nếu làm máy móc, nội dung khô cứng, không hấp dẫn, sẽ không chạm tới người dân”, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Sơn nói.
Từ những nếp nghĩ dần đổi thay, từ sự tham gia đầy trách nhiệm và sáng tạo của phụ nữ, Tân Sơn đang từng ngày khoác lên mình màu áo mới – của sự tiến bộ, nhân văn và bình đẳng hơn.