Ấm áp Mường Mùn những ngày đầu Xuân

QUỲNH VY

VHO - Ngày 22.2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ), UBND xã Mường Mùn, tỉnh Điện Biên tổ chức Hội Xuân Bính Ngọ năm 2026, nhằm tạo không khí vui tươi, ấm áp tình đoàn kết giữa các dân tộc tại các thôn, bản vùng cao đặc biệt khó khăn.

Ấm áp Mường Mùn những ngày đầu Xuân - ảnh 1
Hội Xuân Bính Ngọ năm 2026 được tổ chức nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm mới

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Mường Mùn cho biết, Hội Xuân Bính Ngọ năm 2026 được xã Mường Mùn tổ chức nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm mới, thể hiện quyết tâm chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Mường Mùn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Ấm áp Mường Mùn những ngày đầu Xuân - ảnh 2
Ấm áp Mường Mùn những ngày đầu Xuân - ảnh 3
Các trò chơi dân gian đã thu hút đông đảo nhân dân các dân tộc tham gia

Hội Xuân diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, do các nghệ nhân, diễn viên quần chúng của 4 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn dàn dựng, biểu diễn. Các tiết mục có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đổi mới; tôn vinh truyền thống đoàn kết, cần cù lao động, khát vọng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no.

Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian đã thu hút đông đảo nhân dân các dân tộc tham gia, tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong những ngày đầu năm mới, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao ở cơ sở, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Ấm áp Mường Mùn những ngày đầu Xuân - ảnh 4

Chủ tịch UBND xã Mường Mùn chia sẻ, Mường Mùn là vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ sau hợp nhất từ xã Mùn Chung, Pú Xi và Mường Mùn, huyện Tuần Giáo cũ. Sau sáp nhập xã Mường Mùn có diện tích tự nhiên 252,84km2, quy mô dân số 14.374 người. Ngay từ khi sáp nhập, Mường Mùn được xếp vào nhóm xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Điện Biên. 

Giai đoạn 2025 - 2030, xã Mường Mùn đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị cao và phát triển du lịch cộng đồng gắn với văn hóa bản địa; xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ, chính quyền xã Mường Mùn xác định năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt khi thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy sau sáp nhập. Ngay từ những ngày đầu, xã thực hiện phương châm hành động “Rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ thời gian - rõ kết quả”, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm.

Nhờ đó, kinh tế xã Mường Mùn tiếp tục ổn định và từng bước phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh giữ vững; hệ thống chính trị vận hành nền nếp, thống nhất, hiệu quả, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới.

Ấm áp Mường Mùn những ngày đầu Xuân - ảnh 5
Hội Xuân góp phần tạo không khí phấn khởi, ấm áp tình đoàn kết giữa các dân tộc

Chủ tịch UBND xã Mường Mùn khẳng định, bước sang năm 2026, xã Mường Mùn xác định mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững; mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng cây cà phê; chăm sóc, phát triển cây mắc ca; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với liên kết chuỗi giá trị.

Bên cạnh đó, Mường Mùn tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc truyền thống của đồng bào các dân tộc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.